Quảng Trị:

Tìm thấy thi thể nạn nhân sau 4 ngày bị lũ cuốn

Người dân chèo đò mua quan tài về lo hậu sự cho nạn nhân Quý bị lũ cuốn trôi. Ảnh: K.T
Người dân chèo đò mua quan tài về lo hậu sự cho nạn nhân Quý bị lũ cuốn trôi. Ảnh: K.T
TPO - Trưa 8/11, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Tân Nguyễn Khánh Tặng, xác nhận đã tìm thấy thi thể ông Lê Văn Quý (SN 1964, thôn Văn Quỹ, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) sau gần 4 ngày mất tích do nước lũ cuốn trôi.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Khánh Tặng, khoảng 10 giờ sáng ngày 5/11, khi đang cất rớ tại vùng trạm bơm thôn Văn Quý thì ông Quý đã bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Hải Tân đã huy động lực lượng và người dân nỗ lực tìm kiếm.

Mãi tới 9 giờ sáng 8/11 mới phát hiện thi thể nạn nhân Quý cách vị trí bị nước cuốn trôi chừng 500 mét. “Sau khi tìm được thi thể ông Quý, người thân và làng xóm đã chèo ghe đi mua quan tài để tiến hành lễ khâm liệm.

Hiện nay trên địa bàn xã Hải Tân, nước lũ vẫn còn ngập nặng, chính quyền địa phương đã đến động viên, chia buồn và sẽ có hỗ trợ kịp thời cho gia đình nạn nhân.”, Phó Chủ tịch Tặng cho hay.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.