Tìm thấy thi thể hai cháu nhỏ đuối nước khi đi bắt cào cào

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể hai cháu nhỏ mất tích khi đi bắt cào cào trên sông Con đã được lực lượng chức năng tìm thấy dưới sông.

Tối 3/7, ông Nguyễn Đình Hội, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, đã tìm thấy thi thể hai cháu nhỏ bị đuối nước, mất tích trên sông Con.

“Thi thể cháu P. được tìm thấy cách vị trí mất tích khoảng 500m. Còn thi thể cháu C. được tìm thấy cách vị trí phát hiện đồ đạc của cháu khoảng 4 km. Sau khi tìm thấy thi thể 2 cháu, lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình để tiến hành các thủ tục mai táng. Đại diện chính quyền địa phương cũng đã đến động viên, thăm hỏi các gia đình có con gặp nạn”, ông Hội cho hay.

Như đã đưa tin, vào trưa 2/7, hai cháu N.Q.P (10 tuổi) và T.Đ.C (9 tuổi), cùng trú xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ rủ nhau đi bắt cào cào, sau đó ra sông Con để tắm mát. Trong lúc tắm, hai em nhỏ không may bị nước cuốn ra vùng nước sâu rồi mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Nghệ An đã huy động các phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương để tìm kiếm các nạn nhân. Do nước sông sâu và trời tối nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.