Tìm thấy nữ sinh lớp 9 sau 21 ngày mất tích

Sau 21 ngày mất tích nữ sinh đã báo tin đang ở TPVĩnh Long học làm móng.
Sau 21 ngày mất tích nữ sinh đã báo tin đang ở TPVĩnh Long học làm móng.
TPO - Sau 21 ngày mất tích, nữ sinh lớp 9 N.T.M.D (15 tuổi, trú xã Quốc Tuấn, An Dương, Hải Phòng) đã được tìm thấy ở tỉnh Vĩnh Long.

Thông tin từ gia đình cháu N.T.M.D (học sinh lớp 9 trường THCS xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) ngày 4/1 cho biết, nữ sinh này đã liên hệ với gia đình báo tin đang học làm móng ở TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Sau khi nhận được tin báo, ngày 3/1, gia đình đã bay vào TP. Vĩnh Long để đón cháu M.D về.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào rạng sáng ngày 13/12, gia đình phát hiện cháu N.T.M.D có để lại một bức thư rồi bỏ nhà ra đi. Lúc đi, nữ sinh mang theo chiếc xe đạp, balo màu hồng và không mang điện thoại.

Phát hiện, gia đình đã tìm kiếm các khu vực xung quanh và đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng. Đồng thời, trình báo cơ quan công an sở tại và thông báo tới nhà trường để liên hệ tới các bạn học của M.D.

Trước đó qua mạng xã hội, M.D có quen một nam thanh niên và thường xuyên liên lạc nên gia đình đã nặng lời. Sau khi bỏ nhà đi, người thân đã liên hệ nhưng nam thanh niên nói không gặp hay biết nữ sinh này đang ở đâu.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.