Tìm thấy nhiều nón tai bèo, dép râu ở sân bay Tân Sơn Nhất

Lực lượng tìm kiếm mộ chôn tập thể liệt sỹ tại khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn đang tích cực tìm kiếm. Ảnh Trần Nguyên Anh
Lực lượng tìm kiếm mộ chôn tập thể liệt sỹ tại khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn đang tích cực tìm kiếm. Ảnh Trần Nguyên Anh
TPO - Nhiều di vật như nón tai bèo, dép râu, cáng cứu thương,…đã được lực lượng tìm kiếm phát hiện xung quanh khu vực nghi mộ tập thể liệt sỹ ở khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thông tin trên được thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7 cho biết, tuy nhiên lực lượng vẫn tiếp tục tìm kiếm tích cực, thận trọng nên chưa thể kết luận điều gì.

Tại hiện trường khu vực tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm đã cẩn trọng tách bóc từng lớp đất để đưa các di vật lên mặt đất. Nhiều nhất là các tấm vải dù, quần áo, nón tai bèo, cáng cứu thương,… Ngoài ra còn có các di vật là các đầu đạn, hộp đạn AK…

Theo thiếu tướng Trần Hữu Tài, tìm được các di vật như quần áo, dép râu, cáng cứu thương,… là tín hiệu rõ ràng về một hố chôn tập thể tuy nhiên chưa thể kết luận được điều gì mà cần phải tiếp tục tìm kiếm, phân tích một cách cẩn trọng, chính xác trước khi thông tin chính thức.

Trực tiếp tham gia tìm kiếm, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cho rằng những di vật vừa được tìm kiếm được như nón tai bèo, dép râu, cáng cứu thương,…là tín hiệu rất khả quan cho việc tìm kiếm.

Theo kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, cáng cứu thương mà lực lượng tìm kiếm phát hiện cùng chủng loại với cáng cứu thương được phát hiện tại mộ tập thể các chiến sĩ giải phóng quân hy sinh trong trận Mậu Thân đợt 1 năm 1968, vừa được quy tập tại sân bay Biên Hòa.

MỚI - NÓNG