Một góc của ngôi đền mới được phát hiện ẩn trong vách đá. (Ảnh: Marcus Müller, Dự án Athribis) |
Trong khi khai quật ngôi đền được xây bằng đá, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy tàn tích của các bức phù điêu mô tả cảnh Vua Ptolemy VIII (trị vì khoảng năm 170 đến 116 trước Công nguyên) đang dâng lễ vật cho nữ thần đầu sư tử Repit và con trai của bà là Kolanthes.
Repit là vợ của Min-Ra, một vị thần liên quan đến khả năng sinh sản. Ngôi đền có thể được dành riêng cho Repit, nhưng tên của ngôi đền này vẫn chưa được biết, trưởng nhóm dự án Christian Leitz, giáo sư Ai Cập học tại Đại học Tübingen ở Đức, cho biết. Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ tìm hiểu thêm khi các cuộc khai quật và phân tích tiếp.
Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra một căn phòng từng chứa các đồ dùng trong đền thờ và sau đó là bình gốm, hoặc bình đất sét có hai tay cầm và cổ hẹp. Ở lối vào, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy các bức phù điêu mô tả Repit và Min-Ra, với một trong những bức phù điêu mô tả Min-Ra đi cùng với hai decan (những ngôi sao cho phép mọi người biết thời gian vào ban đêm).
Các decan có cơ thể giống người, nhưng đầu là động vật, trong trường hợp này, một người có đầu chim ưng và người kia có đầu ibis. Leitz cho biết các ngôi đền khác mô tả các decan gần các vị thần, mặc dù thường có nhiều hơn hai decan đi cùng họ.
Những nhà khảo cổ thiên văn đã làm việc nhiều ở Ai Cập cho biết khám phá này rất thú vị nhưng cần có thêm thông tin về ngôi đền và decan.