Tìm thấy ít nhất 10 thi thể trong quán cà phê ở Burkina Faso

Ô tô bốc cháy bên ngoài khách sạn Splendid và nhà hàng Capuccino Cafe đối diện đêm 15/1. (Ảnh: AP).
Ô tô bốc cháy bên ngoài khách sạn Splendid và nhà hàng Capuccino Cafe đối diện đêm 15/1. (Ảnh: AP).
Đêm qua 15/1, một nhóm tay súng bịt mặt đã bất ngờ ập vào tấn công và bắt giữ con tin ở khách sạn 4 sao Splendid và nhà hàng Capuccino Cafe đối diện ở thủ đô Ouagadougou ở Burkina Faso.

Cảnh sát tìm thấy ít nhất 10 thi thể trong nhà hàng Capuccino Cafe đối diện khách sạn Splendid sau các cuộc tấn công của al-Qaeda, hãng tinAP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Simon Compaore cho biết. Hiện danh tính các nạn nhân này vẫn chưa được xác định.

Các nhân chứng cho biết có khoảng 100 khách hàng có mặt tại Capuccino Cafe vào thời điểm nhà hàng này bị tấn công. Đây là nhà hàng của một người gốc Ukraine.

Được biết, cả khách sạn và quán cà phê này đều là nơi thường xuyên lui tới của các du khách phương Tây. Al-Qaeda ngay sau vụ tấn công đầu tiên đã lên tiếng nhận trách nhiệm và cho biết đây là hành động nhằm “trả thù nước Pháp và những kẻ phương Tây bội đạo”.

Trước đó, theo truyền thông quốc tế, nhóm khủng bố gồm khoảng 4 tên này đã thực hiện các vụ tấn công bằng bom xe trước khi xông vào khách sạn Splendid và quán cà phê Capuccino ở đối diện. Nhân chứng cho biết, thời điểm những kẻ khủng bố xông vào khách sạn có khoảng 100-120 người bên trong.

Một cuộc đấu súng kéo dài khoảng 40 phút ngay sau đó giữa lực lượng an ninh và những kẻ khủng bố. Hiện tại sau hơn 10 giờ đồng hồ đột kích để giải cứu con tin, lực lượng an ninh của Burkina Faso với sự hỗ trợ của binh sỹ Mỹ và Pháp đã giải cứu thành công 63 con tin, trong đó có một bộ trưởng.

Cho đến thời điểm hiện tại, các vụ tấn công đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và ít nhất 10 ô tô bốc cháy.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG