Tìm thấy cụ ông 80 tuổi đi lạc ở di tích Pác Bó Cao Bằng

0:00 / 0:00
0:00
Sau khi được tìm thấy, ông Đăng được cán bộ ở tỉnh Cao Bằng cõng về cơ sở y tế chăm sóc -Ảnh: TL
Sau khi được tìm thấy, ông Đăng được cán bộ ở tỉnh Cao Bằng cõng về cơ sở y tế chăm sóc -Ảnh: TL
TPO - Cụ ông đi lạc tại khu vực di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó từ chiều 10/7 đã được tìm thấy sáng nay 11/7.

Theo thông tin từ Ban Quản lý khu di tích quốc gia Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng), ông Nguyễn Hữu Đăng, sinh 1942, quê quán tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cùng nhóm du khách khoảng hơn 30 người từ tỉnh Hải Dương đến tham quan khu di tích chiều 10/7.

Sau khi thăm thú, chụp ảnh ở một số điểm, đến khoảng 16h cùng ngày, mọi người trong đoàn khách hốt hoảng vì thiếu ông Đăng nên cùng nhau đi tìm mà không thấy.

Trong chiều và đêm 10/7, lực lượng công an, biên phòng, chính quyền địa phương, người dân và Ban Quản lý khu di tích đã huy động hàng trăm người tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Sáng nay (11/7), lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm và đã thấy ông Đăng đi lạc tại khu vực phía sau lán Khuổi Nậm chừng hơn 200m.

Ông Nguyễn Hữu Đăng được các cán bộ nhanh chóng đưa về trung tâm y tế huyện kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

Thân nhân ông Đăng và đoàn tham quan vô cùng xúc động và cảm ơn sự vào cuộc có kết quả của lực lượng chức năng địa phương.

Ngay trong buổi chiều 11/7, đoàn du khách đã rời khỏi khu di tích quốc gia Pác Bó.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.