Tìm thấy công cụ bằng đá của con người 2,1 triệu năm trước

TPO - Những công cụ đơn giản bằng đá mới được tìm thấy tại Trung Quốc cho thấy tổ tiên của người hiện đại đã ở châu Á từ 2,1 triệu năm trước, EP vừa cho hay.

Trước đây, bằng chứng lâu đời nhất cho người da đen ở châu Phi dưới dạng các mảnh xương và đồ tạo tác xương hóa thạch có niên đại từ 1,77 triệu đến 1,85 triệu năm trước. Lần này các nhà khoa học phát hiện 96 công cụ bằng đá khai quật từ 17 lớp trầm tích ở cao nguyên Loess, miền Nam Trung Quốc.

Tìm thấy công cụ bằng đá của con người 2,1 triệu năm trước ảnh 1 Quá trình khai quật công cụ đá.

Dennell và một nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp khoa học Cổ địa từ (palaeomagnetism) để giám định niên đại các lớp trầm tích. Họ đã đo tính chất từ của các khoáng vật trong các lớp đất để xác định thời điểm khi chúng được lắng đọng.

Kết quả các công cụ này được xác định có niên đại 2.1 triệu năm trước, một con số không tưởng đối với các những người theo đuổi thuyết tiến hóa.

Tìm thấy công cụ bằng đá của con người 2,1 triệu năm trước ảnh 2 Công cụ đá 2,1 triệu năm.

Kỳ thực, từ lâu nay, nhiều nhà khoa học đã phát hiện ra không ít các sơ hở lớn của thuyết tiến hóa. Có điều, khi người ta đã hình thành quan niệm của tư duy thì không muốn tiếp thu và bài xích những cái mới. Dưới đây là một số ví dụ:

Vào tháng Sáu năm 1968, nhà sưu tập William J. Meister ở Antelope Spring, Utah, Mỹ tìm thấy một tảng đá dày năm centimet trên đó có hóa thạch của một dấu giày của con người kèm theo một dấu vết khác vô cùng đặc biệt: hóa thạch một chú bọ ba thùy bị giày dẫm xuống.

Tìm thấy công cụ bằng đá của con người 2,1 triệu năm trước ảnh 3 Các nhà khoa học đã khai quật ra các công cụ tại một địa điểm ở cao nguyên Loess, Trung Quốc.

Điều này khiến cho các nhà khoa học vô cùng bối rối, bởi bọ ba thùy là loài sinh vật đã biến mất vào cuối kỷ Permi cách đây khoảng 250 triệu năm. Làm sao con người có thể dẫm lên một sinh linh đã biến mất cách đây hàng trăm triệu năm? Lại đặc biệt là người đi giày, một dấu hiệu rõ ràng của nền văn minh. Hóa thạch của dấu giày có niên đại hàng trăm triệu năm? Làm sao tất cả những điều này lại là sự thật?...

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.