Tìm thấy 21 thi thể trong mảnh đất của mục sư Kenya

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 21 thi thể vừa được tìm thấy trong mảnh đất thuộc sở hữu của một mục sư ở Kenya, người vừa bị bắt vì đã yêu cầu những người đi theo ông ta nhịn ăn cho đến chết.
Tìm thấy 21 thi thể trong mảnh đất của mục sư Kenya ảnh 1

Lực lượng chức năng tìm được 21 thi thể trong mảnh đất của mục sư Kynya. (Ảnh: AP)

Ông Joh Kemboi, cảnh sát trưởng của địa phương Malindi, cho biết còn nhiều ngôi mộ nông trên mảnh đất của mục sư Paul Makenzi chưa được đào lên. Makenzi bị bắt hôm 14/4 vì liên quan đến tà giáo.

Có thêm 4 người khác chết đói sau khi họ và những người khác được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức tại nhà thờ Good News International.

Cảnh sát kiến nghị toà án cho phép giam Makenzi lâu hơn khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Tin báo từ người dân khiến cảnh sát mở chiến dịch đột kích vào khu bất động sản của Malindi và tìm thấy 15 người trong tình trạng tiều tuỵ, sau đó 4 người đã chết. Những người theo đạo cho biết họ chịu đói khát theo chỉ dẫn của mục sư để được gặp Chúa Giê-su.

Cảnh sát được báo tin rằng có hàng chục ngôi mộ trên khắp trang trại của Makenki nên bắt đầu đào bới từ cuối tuần qua.

Makenzi đã tuyệt thực 4 ngày từ khi bị cảnh sát giam giữ.

Mục sư này từng bị bắt 2 lần trước đó, vào năm 2019 và tháng 3 năm nay, vì liên quan đến cái chết của trẻ em. Ông ta được tại ngoại khi cả hai vụ án đang được điều tra.

Các chính trị gia địa phương kêu gọi toà án không trả tự do cho mục sư này, ngăn chặn sự mở rộng của các giáo phái.

Các giáo phái rất phổ biến ở Kenya, một xã hội chủ yếu người dân theo tôn giáo.

Theo AP
MỚI - NÓNG