Tìm thấy 2 nữ du khách nước ngoài bị lạc khi leo núi Lang Biang

2 nữ du khách đã hồi phục sức khỏe
2 nữ du khách đã hồi phục sức khỏe
TPO - Ba người trong Đội PCCC&CHCN tự quản của thị trấn Lạc Dương (gồm các anh Hoàng Nhật Thành, Phạm Huy Mẫn và Nguyễn Lộc Tài) dùng xe bán tải leo núi tìm kiếm giữa đêm tối và đã tìm thấy 2 nữ du khách gặp nạn trong tình trạng mệt mỏi, lạnh cóng.

Ngày 4/1, ông Lê Chí Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết, lực lượng cứu hộ trên địa bàn huyện đã tìm thấy 2 nữ du khách mang quốc tịch Vương quốc Anh và Cộng hòa Nam Phi bị lạc trong rừng khi leo lên núi Lang Biang trong những ngày Tết dương lịch 2021.

Trước đó, nhận được tin báo có hai nữ du khách gồm Bryony (quốc tịch Anh, 35 tuổi) và Anica Cronje (quốc tịch Nam Phi, 28 tuổi) bị lạc trong rừng khi leo núi Lang Biang, lãnh đạo UBND huyện Lạc Dương huy động hàng chục người thuộc các lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm tại địa phương, cùng Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC&CHCN) tự quản của thị trấn Lạc Dương nhanh chóng tổ chức tìm kiếm những người gặp nạn.

Tìm thấy 2 nữ du khách nước ngoài bị lạc khi leo núi Lang Biang ảnh 1 Tìm kiếm du khách bị lạc trong rừng.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã nhìn thấy 2 nữ du khách tại bãi đất trống ở ngã ba đường lên đỉnh Lang Biang và đồi Ra-đa trong tình trạng mệt mỏi, lạnh cóng. Máy điện thoại của một người đi lạc đã hết pin, trong khi máy của người kia cũng chỉ còn 5%. Nhóm tìm kiếm đã đưa 2 nữ du khách về Công an thị trấn Lạc Dương ngay trong đêm.

Tìm thấy 2 nữ du khách nước ngoài bị lạc khi leo núi Lang Biang ảnh 2 2 nữ du khách được đưa xuống núi kịp thời.

Theo anh Nguyễn Văn Giang (32 tuổi, trú tại TP.Đà Nẵng), 2 người này đã rủ vợ chồng anh cùng leo núi Lang Biang, nhưng do chân đau nên anh và vợ không nhận lời. Đến khi 2 nữ du khách gọi điện thông báo đang bị lạc trong rừng, điện thoại chỉ còn 5% pin, anh liền đề nghị họ gửi định vị vị trí qua tin nhắn điện thoại.

Anh Giang lên mạng tìm số điện thoại hỗ trợ du lịch nhưng không liên lạc được với số đó. Lát sau, anh kết nối được với huyện Lạc Dương xin giúp đỡ. UBND huyện lập tức huy động lực lượng cứu hộ gồm hàng chục người tìm kiếm.

Từ vụ việc trên và qua kinh nghiệm triển khai nhiều vụ cứu hộ cứu nạn, ông Đặng Ngọc Hiệp, Đội trưởng Đội PCCC&CHCN tự quản của thị trấn Lạc Dương cho rằng, tất cả các hoạt động du lịch, nhất là du lịch dã ngoại phải được tổ chức bài bản, có đơn vị tổ chức hoặc người ở địa phương dẫn đường. Những nơi khách tới du lịch đông cần có lực lượng cứu hộ túc trực để giúp đỡ, ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.