Tìm ra thủ phạm vụ 'tuyết’ phủ trắng suối ở Bình Dương

Tìm ra thủ phạm vụ 'tuyết’ phủ trắng suối ở Bình Dương
TPO - Sau khi vào cuộc kiểm tra, cơ quan chức năng Bình Dương bước đầu xác định hiện tượng 'tuyết’ phủ trắng suối Sọ do nước thải từ một cơ sở thu gom phế liệu.

Theo đó, lực lượng chức năng TP Dĩ An (Bình Dương) xác định, "thủ phạm" là một cơ sở thu gom phế liệu nằm trên đường Lê Hồng Phong, phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An. Trong quá trình súc rửa các thùng hóa chất, cơ sở này đã xả thẳng nước thải ra đường cống nối đến suối Sọ. Hiện Sở Tài nguyên môi trường Bình Dương đã lập biên bản đề xuất hướng xử lý cơ sở xả thải ra suối này.

Tìm ra thủ phạm vụ 'tuyết’ phủ trắng suối ở Bình Dương ảnh 1 Suối Sọ bị xả thải xuất hiện bọt trắng xóa

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin: Vào đêm 17/7, người dân sống dọc theo suối Sọ thuộc phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương hoang mang khi chứng kiến nước tại con suối này bất ngờ đổi màu, nổi bọt trắng xóa bốc mùi khó chịu.

Người dân sống địa phương cho hay, đây là lần đầu tiên họ thấy hiện tượng nước suối có màu trắng đục, nổi bọt trắng xóa. Trước đó, con suối đã 2 lần đổi màu xanh dương và nhuốm màu đỏ tươi. Theo ghi nhận, nước suối có màu trắng kéo dài khoảng 3km, bốc mùi khó chịu.

Tìm ra thủ phạm vụ 'tuyết’ phủ trắng suối ở Bình Dương ảnh 2  Đến trưa nay dòng nước ở suối vẫn trắng đục

Tình trạng nước suối nổi bọt như tuyết không chỉ xảy ra ở suối Sọ. Trước đó, tại suối Chợ ở khu phố Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên vào đêm 8/4, cũng từng xảy ra hiện tượng này.

Sau khi vào cuộc, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do công ty Bột giặt LIX để chất thải chảy ra suối. Công ty này sau đó đã bị cơ quan chức năng xử phạt với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Tìm ra thủ phạm vụ 'tuyết’ phủ trắng suối ở Bình Dương ảnh 3
Tìm ra thủ phạm vụ 'tuyết’ phủ trắng suối ở Bình Dương ảnh 4
Tìm ra thủ phạm vụ 'tuyết’ phủ trắng suối ở Bình Dương ảnh 5 Cơ sở phế liệu xả thải ra suối
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.