Tìm manh mối vụ nổ xe ở Bắc Ninh từ chi tiết nhỏ

Tìm manh mối vụ nổ xe ở Bắc Ninh từ chi tiết nhỏ
Ngày 15-1, đại tá Nguyễn Công Nghiệp, phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết chưa thể công bố việc bị can Nguyễn Đức Tiềm khai nhận học sản xuất mìn, mua thuốc nổ tại đâu.

Tìm manh mối vụ nổ xe ở Bắc Ninh từ chi tiết nhỏ

Em rể cài mìn gia đình anh vợ
> Vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh: Nghi phạm là em rể nạn nhân

Ngày 15-1, đại tá Nguyễn Công Nghiệp, phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết chưa thể công bố việc bị can Nguyễn Đức Tiềm khai nhận học sản xuất mìn, mua thuốc nổ tại đâu.

Anh Nguyễn Văn Quế bên bàn thờ vợ là Nguyễn Thị Quỳnh và con gái - nạn nhân của Nguyễn Đức Tiềm
Anh Nguyễn Văn Quế bên bàn thờ vợ là Nguyễn Thị Quỳnh và con gái - nạn nhân của Nguyễn Đức Tiềm. Ảnh: M.Q (Tuổi Trẻ)
 

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị can.

Theo thông tin từ đại tá Nguyễn Đăng Lợi - giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, ngay sau khi xảy ra vụ nổ xe máy sáng 1-12-2011, cơ quan công an đã vào cuộc và huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ điều tra vụ án này.

Dấu hiệu khả nghi

Những ngày đầu xảy ra vụ án, khi một cán bộ Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho biết kết quả khám nghiệm hiện trường không có dấu vết chất nổ, tâm điểm dư luận dồn vào nghi vấn có vấn đề về kỹ thuật của xe hoặc do chất lượng xăng. Theo đại tá Lợi, khi đó cơ quan điều tra chưa biết nguyên nhân chính xác, nhưng việc đưa ra thông tin trên là thật. Không loại trừ việc cung cấp thông tin như vậy để đánh lạc hướng đối tượng gây án.

Đến ngày 21-12-2011, khi Viện Khoa học hình sự có kết luận chính thức về việc có dấu vết thuốc nổ TNT và hai mảnh kíp bằng vỏ nhôm, nghi vấn về việc có người âm mưu sát hại hai mẹ con chị Nguyễn Thị Quỳnh càng được khẳng định. Trong khi đó, lời khai của anh Nguyễn Văn Quế (chồng chị Quỳnh) và thân nhân đều cho thấy gia đình anh không có bất cứ mâu thuẫn lớn nào, nhất là đối với vợ chồng Nguyễn Đức Tiềm - Nguyễn Thị Hồi (em rể và em ruột anh Quế).

Tuy nhiên, dưới con mắt của các điều tra viên, những động thái hơi khác lạ của Nguyễn Đức Tiềm sau ngày gây án đều được ghi nhận. Đó là việc khi xảy ra vụ nổ Tiềm vẫn ung dung ở trong nhà, không cùng đưa chị dâu và cháu đi viện cấp cứu. Rồi sau đó Tiềm đi đi về về nhiều hơn chứ không phải đi cả buổi như trước đây. Chính những điều này được cơ quan điều tra ghi nhận và cử trinh sát đi xác minh lý lịch, tính cách của Tiềm.

“Tiềm tốt nghiệp cử nhân đại học ngoại ngữ, bề ngoài bình thường nhưng sống lầm lì, ít nói, bí ẩn ngay cả với người trong gia đình” - đại tá Nguyễn Đăng Lợi cho biết. Tiềm trải qua nhiều nghề nghiệp và đến nay vẫn chưa ổn định, chỉ đi làm thuê trong một khách sạn tại thành phố Bắc Ninh.

Đáng chú ý, từ năm 2008 khi mới lấy nhau, hai vợ chồng Tiềm từng sống tại quê nhà ở huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) nhưng đến đầu năm 2011 xin lên ở nhà anh Quế - chị Quỳnh ở Bắc Ninh. Qua xác minh, các điều tra viên nắm được do mâu thuẫn với gia đình chồng nên có lúc Hồi bỏ về nhà anh chị và Tiềm theo vợ về nhà ngoại.

Quá trình xác minh nhân thân Nguyễn Đức Tiềm, các cán bộ điều tra vẫn không thấy biểu hiện gì bất thường cho đến khi nhận được thông tin tại huyện Kinh Môn từng xảy ra vụ nổ xe máy tương tự. Cụ thể đêm 18-6-2010, anh Lê Đức Trung (32 tuổi, cùng quê với Tiềm) bị nổ xe máy cụt chân.

Ngay lập tức các trinh sát, điều tra viên tiếp cận hồ sơ của vụ việc và nhận thấy nạn nhân chính là người có quan hệ mật thiết với Nguyễn Đức Tiềm. Anh Lê Đức Trung là bạn thân của Tiềm, giúp đỡ Tiềm rất nhiệt tình.

Tiếp cận nạn nhân Lê Đức Trung, các cán bộ công an xác định trước thời điểm xảy ra vụ nổ, Tiềm có mượn xe của anh Trung, sau đó trả lại. Đến đêm 18-6-2010, xe bị nổ khi anh Trung bật đèn xinhan. Từ những dấu hiệu này, cơ quan công an xác định nhiều khả năng Nguyễn Đức Tiềm là nghi can gây án nhưng điều khó khăn là cả hai vụ án đều không để lại dấu vết trực tiếp. Cho nên biện pháp nghiệp vụ được sử dụng là đấu tranh công khai với nghi can.

Nghi can khai nhận tội

Để tránh làm đối tượng nghi ngờ, cơ quan điều tra triệu tập Nguyễn Đức Tiềm đến làm việc với lý do sử dụng bằng cấp giả để xin việc. Tại cơ quan điều tra, chính Tiềm khai do nghi ngờ vợ có quan hệ với anh Lê Đức Trung nên Tiềm thực hiện việc sát hại bạn thân của mình. Tiềm sử dụng thuốc nổ cài vào trong xe, luồn dây dẫn điện đến đèn xinhan.

Âm mưu của Tiềm là khi anh Trung đi xe máy, bật đèn xinhan thì xe của anh Trung sẽ phát nổ. Dù Nguyễn Đức Tiềm thừa nhận là thủ phạm cả hai vụ nổ nhưng sáng 14-1, cơ quan điều tra vẫn tiến hành thực nghiệm hiện trường.

“Những hành động của Tiềm khi thực nghiệm hiện trường rất thành thục, khẳng định chắc chắn Tiềm là kẻ gây án” - đại tá Nguyễn Đăng Lợi nói chắc nịch.

Tại cơ quan điều tra, Tiềm khai chỉ có mâu thuẫn, xích mích rất nhỏ với chị Quỳnh như việc chị Quỳnh đi xe máy vào tận nhà ngang - nơi hai vợ chồng Tiềm ở - gây khói xe trong nhà, quét nhà gây bụi bặm hoặc phơi quần áo trước cửa nhà khiến Tiềm phải tránh hoặc chui qua quần áo phụ nữ... Tất cả mâu thuẫn nhỏ đó tích tụ trở thành nguyên nhân gây án.

Theo phân tích của đại tá Nguyễn Đăng Lợi, với tính cách, bản chất đố kỵ, ghen ghét người khác, hiếu chiến như Nguyễn Đức Tiềm thì việc gì cũng có thể làm được. Những mâu thuẫn vụn vặt với người khác là nhỏ, có thể bỏ qua nhưng với Tiềm sẽ tích tụ trong thời gian dài, trở thành động cơ gây án. Khi bị cơ quan điều tra bắt giữ, Nguyễn Đức Tiềm tỏ ra lo sợ, ân hận.

Án phạt sẽ rất nặng

Luật sư Nguyễn Văn Tú, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang, đánh giá hành vi của Nguyễn Đức Tiềm phạm vào tội giết người theo khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự. Đây là khung hình phạt cao nhất có mức án từ 20 năm tù đến chung thân, tử hình.

Hành vi của Tiềm đã gây hậu quả nghiêm trọng, phạm tội mang tính chất hệ thống, giết phụ nữ có thai (chị Quỳnh đang mang thai ba tháng), sử dụng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người... phải được điều tra, xét xử, truy tố theo khoản 1.

Theo Minh Quang
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.