Tìm đọc giai phẩm Tiền Phong Tết Bính Thân 2016

Tìm đọc giai phẩm Tiền Phong Tết Bính Thân 2016
TP - Giai phẩm Tiền Phong Tết Bính Thân 2016 là ấn phẩm Tiền Phong Chủ nhật Tết phát hành tiếp sau số đặc biệt Xuân khát vọng. 

Đây là tập hợp tiếng nói của các văn nghệ sỹ và các nhà nghiên cứu đang được mến mộ, có tiếng nói đáng chú ý: Nguyễn Quang Thiều, Ý Nhi, Phan Thị Thanh Nhàn, Võ Thanh An, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Bình Phương, Vũ Quần Phương, Đỗ Phấn, Hồ Anh Thái, Bùi Hoàng Tám, Đặng Huy Giang, Hữu Việt, Nguyễn Quang Hưng, Trần Quang Quý, Nhụy Nguyên, Nguyễn Hoàng Sơn, Thanh Thảo, Cao Duy Sơn, Trần Thu Dung, Hà Vũ Trọng, Lý Đợi...

Mua bán, trao đổi hàng hóa đồng nghĩa với trao đổi văn hóa, nghệ thuật và là động lực của sự tiến bộ. Chợ với người Việt không chỉ là nơi mua bán, làm ăn; người ta còn đến chợ với mong muốn giao lưu, học hỏi chia sẻ tình cảm, nắm bắt thông tin. Vùng cao có chợ tình. Miền xuôi có chợ Chùa, chợ Đình, chợ cầu, chợ quán... Chợ Xanh xuất hiện ở rất nhiều nơi là dấu ấn văn minh nông nghiệp. Ngoài ra còn có: chợ nổi, chợ hoa, chợ chữ, chợ tranh tết, chợ đồ cũ, chợ trời... chợ biên giới, chợ cửa khẩu. Chính vì những lý do đó, giai phẩm đặc biệt Tiền Phong Tết Bính Thân đã chọn chuyên đề: “Chợ Việt - Xưa và nay” làm điểm nhấn. Chuyên đề không chỉ điểm những chợ độc đáo trên cả nước mà còn cả chợ ở nước ngoài, chợ “liều” giữa Paris hoa lệ.

Đặc biệt, giai phẩm Tiền Phong Tết Bính Thân có nhiều bài giàu chất khám phá hấp dẫn với “Đến đất Thần kinh của đế quốc Inca”, “Chùa Phật ở xứ đạo Hồi”, “Bài hát bí ẩn của Đoàn Chuẩn”, “Đạo diễn hành động gốc Việt đình đám ở Bollywood”, “Làm trò với khỉ”, “Cặp đôi văn chương” tếu nhất làng phây”, “Kết hôn với nhà sư- trào lưu mới ở Nhật”, “Vẽ tranh bằng… cuốc”, “Chân trần nhảy lửa với người Dao”...

Tiền Phong Tết Bính Thân được in trên giấy tốt, trình bày trang nhã, hiện có mặt tại các sạp báo trên toàn quốc, giá 39.000 đồng.

Trân trọng giới thiệu với quý bạn đọc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.