TikToker chê các ngành học "vô dụng": Chuyên gia và người trong nghề nghĩ gì?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Khi "chê" trở thành một "đặc sản" của các TikToker, các ngành học cũng trở thành mục tiêu để review. Vậy những người trong ngành, đặc biệt là các chuyên gia tư vấn, hướng nghiệp đánh giá thế nào về quan điểm này?

Mùa tuyển sinh đến gần cũng là lúc các nội dung về hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh nhận được sự nhiều sự quan tâm của Gen Z và các bậc phụ huynh. Trên nền tảng TikTok, nhiều TikToker cũng đăng tải loạt nội dung liên quan đến các ngành, nghề học ở các trường Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ)... Đáng nói, khi gõ từ khóa "bằng đại học" trên nền tảng này, đứng đầu danh sách tìm kiếm là "Những bằng đại học vô dụng".

TikToker chê các ngành học "vô dụng": Chuyên gia và người trong nghề nghĩ gì? ảnh 1

Nội dung "review" tấm bằng đại học các ngành khác nhau thu hút nhiều sự chú ý của người dùng TikTok. Ảnh chụp màn hình.

Đa số, các TikToker đứng sau các video trên đều tự nhận bản thân là "người trong nghề". Sau khi đưa ra những đánh giá chủ quan của bản thân, những TikToker khuyên người xem không nên đăng ký học loạt ngành hot bao gồm: Ngôn ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sự và Marketing...

Bằng đại học Ngôn ngữ Anh sẽ "vô dụng" nếu...

Từ góc nhìn của Hoàng Khang (sinh viên năm 4 ngành Ngữ văn Anh, ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM), cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh sẽ rất khó... thất nghiệp, bởi cơ hội việc làm của nghề này luôn rộng mở.

TikToker chê các ngành học "vô dụng": Chuyên gia và người trong nghề nghĩ gì? ảnh 2

Là sinh viên khoa Ngữ văn Anh, Hoàng Khang cho biết cơ để để đánh giá bằng đại học Ngôn ngữ Anh là "vô dụng" hay "hữu dụng" sẽ tùy thuộc vào định hướng mỗi người. Ảnh: NVCC.

Hoàng Khang cho rằng, cơ sở để đánh giá bằng ĐH Ngôn ngữ Anh là "vô dụng" hay "hữu dụng" sẽ tùy thuộc vào định hướng của mỗi người. Nếu các bạn đã xác định bản thân sẽ làm trái ngành, không sử dụng tới kiến thức mình đã được đào tạo thì không chỉ bằng ĐH Ngôn ngữ Anh, mà bất kỳ bằng nào khác cũng sẽ khó phát huy tác dụng.

Ngược lại, giá trị của bằng ĐH sẽ thật sự hữu dụng nếu các bạn có định hướng theo đuổi các công việc liên quan đúng các ngành, môn học đã được đào tạo, với bằng Ngôn ngữ Anh là các công việc giảng dạy, nghiên cứu, biên phiên dịch, các công việc trong Đại sứ quán, Lãnh sự quán...

TikToker chê các ngành học "vô dụng": Chuyên gia và người trong nghề nghĩ gì? ảnh 3

Bạn có thể tìm đọc cuốn sách Nghề mới cho thế hệ mới từ nhà Hoa để nắm rõ hơn về các ngành học phù hợp với Gen Z. Sách hiện có bán tại các nhà sách trên toàn quốc.

Trước ý kiến của một vài TikToker về việc nên chú trọng học IELTS thay vì dành cả 4 năm ĐH chỉ để học tiếng Anh, Nhật Trinh (cựu sinh viên ngành Việt Nam Học) cho rằng đó chỉ là góc nhìn phiến diện.

"Không phải cứ điểm IELTS càng cao thì càng chứng minh người đó có kỹ năng tiếng Anh tốt. Học ngôn ngữ là học cả văn hóa, lịch sử, tiến trình phát triển của một ngôn ngữ, không chỉ là vỏ ngôn ngữ bề mặt."

Học đại học là học cách tư duy

Đối với các ngành học đòi hỏi sự thích ứng, đổi mới liên tục như Marketing, truyền thông... việc chương trình học có vênh, khớp với thực tế là điều dễ hiểu. Và ngược lại, không ít người, dù theo học các ngành kỹ thuật, sức khỏe... vẫn làm các công việc liên quan đến tiếp thị sản phẩm sau khi tham gia các khóa học ngắn về Marketing.

TikToker chê các ngành học "vô dụng": Chuyên gia và người trong nghề nghĩ gì? ảnh 4

Không có cơ sở để cho rằng bằng đại học chuyên ngành Marketing là vô dụng.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Vinh Quang (Nhà sáng lập Tổ chức Hướng Nghiệp Quốc tế Mr.Q, thành viên Hiệp hội Phát triển Nghề nghiệp Úc - CDAA), đối với các lĩnh vực như nghệ thuật, thiết kế, thể thao, giải trí, marketing, truyền thông, công nghệ thông tin,... nhà tuyển dụng có thể coi trọng kỹ năng, kinh nghiệm hơn là bằng cấp.

Dù vậy, vẫn không có cơ sở để cho rằng bằng đại học chuyên ngành Marketing là vô dụng. Bạn Trương Thị Cúc (cử nhân ngành Marketing, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) chia sẻ, sau một khoảng thời gian trải nghiệm công việc liên quan đến truyền thông, quảng cáo hay tiếp thị, bạn nhận thấy ngành học này đã dạy cho bạn cách tư duy và cơ chế vận hành của một hoạt động kinh doanh trên thị trường.

"Nếu muốn thành công trong lĩnh vực này, bằng cấp chỉ là một phần trong quá trình phát triển kỹ năng. Đây hẳn là yêu cầu của tất cả mọi ngành nghề, chứ không riêng gì Marketing."

TikToker chê các ngành học "vô dụng": Chuyên gia và người trong nghề nghĩ gì? ảnh 5

Trương Thị Cúc cho biết, kiến thức tại trường ĐH sẽ góp phần hình thành tư duy cho sinh viên. Ảnh: NVCC.

Một nửa sự thật chưa chắc đã là sự thật

Theo Tiến sĩ Nguyễn Vinh Quang, dù các TikToker đều tự nhận mình là "người trong ngành", các nội dung TikTok trên không đảm bảo tính đúng đắn và chính xác. Các nội dung trên TikTok thường có độ dài ngắn và chủ đề đa dạng, không đủ để truyền đạt thông tin một cách toàn diện và chi tiết.

Một số video trên TikTok có thể chỉ mang tính giải trí hoặc giả tưởng, không phải là thông tin đáng tin cậy.

"Có thể có những tấm bằng đại học không có giá trị nhất định khi các bạn học sinh, sinh viên đi làm, nhưng điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như ngành nghề, trình độ, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng cá nhân...

Tuy nhiên, trong một số ngành nghề như y tế, giáo dục, kỹ thuật, pháp luật, kinh doanh,... bằng cấp vẫn được coi là một yếu tố quan trọng trong quá trình tuyển dụng và phát triển nghề nghiệp. Một tấm bằng đại học có thể giúp các ứng viên cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ trong những ngành nghề này."

TikToker chê các ngành học "vô dụng": Chuyên gia và người trong nghề nghĩ gì? ảnh 6

Tiến sĩ Vinh Quang cho biết, đánh giá một ngành học tiềm năng hay lỗi thời phải dựa vào nhiều yếu tố, không chỉ là ý kiến của các TikToker. Ảnh: NVCC.

Tiến sĩ Vinh Quang cũng nhìn nhận, việc đánh giá một ngành học là tiềm năng hay lỗi thời là một vấn đề phức tạp và cần phải xem xét nhiều yếu tố khác nhau, từ nhiều góc độ để đưa ra đánh giá chính xác.

Bạn có thể tìm xem chuỗi chương trình Job Đỉnh - Nghề Mới Cho Thế Hệ Mới do Hoa Học Trò sản xuất để rõ hơn về nghề Marketing nhé!

TikToker chê các ngành học "vô dụng": Chuyên gia và người trong nghề nghĩ gì? ảnh 10
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.