Tiểu Vy gặp gỡ thí sinh HHVN 2020: Những trải nghiệm đều mới mẻ và đáng quý!

Hoa hậu Trần Tiểu Vy.
Hoa hậu Trần Tiểu Vy.
TPO - Tiểu Vy cho biết, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 là bước ngoặt lớn nhất với cô. Từ đó, tất cả những bước đi sau này đều đáng nhớ. 

Sáng 7/10, Hoa hậu Trần Tiểu Vy có mặt tại khách sạn Dolce Hanoi Golden Lake để thị phạm catwalk cho Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020. Tiểu Vy chia sẻ rất hồi hộp và phấn khích khi gặp gỡ dàn thí sinh năm nay. “Họ là những cô gái trẻ, tài năng và tràn đầy năng lượng. Vy nhớ cảm giác khi mình là thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018. Lúc đó, Vy bỡ ngỡ và lạ lẫm. Tất cả những trải nghiệm tại cuộc thi đều mới mẻ và đáng quý. Hi vọng, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ tự tin toả sáng theo cách riêng của mình”- Tiểu Vy nhắn nhủ.

Tiểu Vy gặp gỡ thí sinh HHVN 2020: Những trải nghiệm đều mới mẻ và đáng quý! ảnh 1

Cách đây 2 năm, Tiểu Vy là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất tại cuộc thi. Cô gái gốc Quảng Nam hồn nhiên, ngây thơ đúng lứa tuổi của mình. Hiện tại, Tiểu Vy trưởng thành, tự tin và bản lĩnh hơn. Tuy nhiên, tiếp xúc với cô, ai cũng nhận thấy sự thân thiện và dễ thương.

“Tiểu Vy trên sân khấu với gương mặt lạnh và rất tây. Chỉ một tích tắc sau, cô ấy thân thiện và gần gũi tới lạ kỳ. Vy cười dễ thương và có đôi mắt hút hồn”- thí sinh Ngô Thị Thu Hương nhận xét.

Tiểu Vy cho biết, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 là bước ngoặt lớn nhất với cô. Từ đó, tất cả những bước đi sau này đều đáng nhớ. Đặc biệt là sự bứt phá tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss World 2018. Dù Tiểu Vy phải dừng chân ở Top 30 Miss World 2018 nhưng khán giả thán phục sự cố gắng và trưởng thành thần tốc của nàng hậu. Chỉ trong vòng gần 3 tháng mang trên đầu chiếc vương miện danh giá, cô gái 18 tuổi Trần Tiểu Vy đã có những sự lột xác ngoạn mục. Sau đó, Tiểu Vy biến hoá với nhiều vai trò khác nhau từ mẫu catwalk tới diễn xuất…

Tiểu Vy chia sẻ, càng gần tới đêm Chung kết năm nay, cô càng có những cảm xúc rất lạ. Không biết gọi tên là vui hay buồn, Tiểu Vy cho rằng đó là cơ hội với cô và một cô gái khác trong Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020.

“Khi Vy trao lại vương miện cho một cô gái khác chính là trao cô hội để cô ấy cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Vy tin tưởng Ban giám khảo sẽ lựa chọn một người hoàn toàn xứng đáng để kế nhiệm và tiếp tục sứ mệnh cao cả của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam”- Tiểu Vy nói.

Nói về dự định sắp tới, Tiểu Vy khẳng định, cô sẽ cố gắng để hoàn thành việc học tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM.

Tiểu Vy nhấn mạnh, dù kết thúc nhiệm kỳ nhưng cô sẽ tiếp tục các dự án nhân ái cũng như thiện nguyện vì cộng đồng. “Vy nghĩ rằng, kết thúc không phải là dừng lại. Vy sẽ nối dài thêm những dự án thiện nghuyện của mình. Hi vọng mọi người sẽ luôn theo dõi và ủng hộ Vy trên chặng đường sắp tới”- Tiểu Vy cho hay.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.