Tiểu thương chợ Gạo bật khóc nhìn hàng hoá chìm trong ‘biển lửa’

Chợ Gạo tan hoang sau vụ cháy.
Chợ Gạo tan hoang sau vụ cháy.
TPO - Nhiều tiểu thương ở chợ Gạo (phường An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) bị thiệt hại nặng nề sau vụ cháy xảy ra vào tối 25/7.

Liên quan đến vụ cháy lớn tại nhà máy nhựa và chợ Gạo (phường An Tảo, TP Hưng Yên), một số tiểu thương cho biết họ thấy ngọn lửa bùng phát và lan ra từ khu vực nhà kho của nhà máy nhựa gần chợ Gạo. Ít phút sau lửa bốc lên dữ dội khiến mọi người không kịp sơ tán hàng hoá, tài sản bên trong.

Ông Thái Đình Cảnh (SN 1965, TP Hưng Yên) cho biết, vào khoảng hơn 20h cùng ngày ông phát hiện cháy tại khu vực chợ Gạo đã hô hoán mọi người và báo lực lượng chức năng.

Lúc này, ông Cảnh nghe thấy tiếng kêu cứu trong ngôi nhà gần chợ. Sau khi xem xét, phát hiện hai con nhỏ của chị Nguyễn Thị Thu (SN 1975, ở xã Đồng Thanh, huyện Kim Động – một hộ kinh doanh) ở bên trong, cửa bên ngoài bị khoá.

“Tôi cùng một số người dùng gạch, đá đập ổ khóa ra nhưng không được. Sau đó, phải mượn then cửa sắt, búa đinh đập hỏng ổ khóa để cứu các cháu”, ông Cảnh kể lại.

Theo chị Thu, tối xảy ra hoả hoạn chị đi mua thuốc đã để hai con (con gái lớn 11 tuổi, con trai nhỏ 9 tuổi) trong nhà. “Nhận được điện thoại của hàng xóm thông báo xảy ra cháy tôi tá hoả về nhà thì may mắn hai cháu đã được cứu ra ngoài” chị Thu chia sẻ.

Tiểu thương chợ Gạo bật khóc nhìn hàng hoá chìm trong ‘biển lửa’ ảnh 1

Một số hàng hoá được sơ tán ra bên ngoài.

Còn ông Hùng (52 tuổi, trú phường An Tảo) cho biết, nhận được tin báo chợ Gạo xảy ra hoả hoạn ra đến nơi thì ngọn lửa bùng lên dữ dội, cột khói cao hàng chục mét. Lúc này, mọi người hô hào nhau cứu hoàng hoá nhưng không thể vào chợ.

Cũng theo người đàn ông này, nhiều tiểu thương sử dụng kiot để bán các mặt hàng chủ yếu là quần áo, giày dép, đồ gia dụng, ví da, dây lưng, trang sức, mỹ phẩm, ốp điện thoại,… “Khi chợ bị cháy, nhiều tiểu thương chỉ biết đứng nhìn nhau và khóc”, ông Hùng nói.

Tiểu thương chợ Gạo bật khóc nhìn hàng hoá chìm trong ‘biển lửa’ ảnh 2

Nhiều ki-ốt của tiểu thương bị lửa thiêu rụi.

Trước đó, tối 25/7 xảy ra một vụ cháy lớn tại chợ Gạo và nhà máy nhựa Hưng Yên thuộc phường An Tảo. Ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm phần lớn khu chợ chứa nhiều hàng hoá kinh doanh buôn bán của các tiểu thương.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa cả đêm 25/7. Theo ghi nhận, khoảng 00h30 ngày 26/7, đám cháy cơ bản đã khống chế.

Theo lãnh đạo Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hưng Yên) , ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào khoảng 20h12 cùng ngày. Lực lượng PCCC&CNCH tỉnh Hưng Yên đã huy động hơn 10 xe chữa cháy, xe cấp nước, xe thang tới hiện trường dập lửa.

Thống kê ban đầu, một phần ki-ốt của chợ Gạo bị thiêu rụi còn phía Công ty nhựa bị cháy khoảng 500m2 nhà kho.

Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại cũng như điều tra nguyên nhân vụ cháy.

MỚI - NÓNG