Tiểu thư tập đoàn Huawei gây xôn xao khi quyết định bước chân vào showbiz

Tiểu thư tập đoàn Huawei gây xôn xao khi quyết định bước chân vào showbiz
TPO - Tin tức về Diêu Na Na (Annabel Yao) - con gái của người sáng lập tập đoàn Huawei đã lọt top 1 tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Công ty giải trí Thiên Hạo Thịnh Thế vừa đăng bài tuyên truyền cho sự ra mắt của "gà mới" Diêu An Na. Cô gái này chính là con gái út của chủ tịch kiêm người sáng lập tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi với người vợ hai tên Diêu Lăng, từ khi sinh ra đã mang họ mẹ.

Tiểu thư tập đoàn Huawei gây xôn xao khi quyết định bước chân vào showbiz ảnh 1 Ái nữ của tập đoàn nổi tiếng thế giới Huawei
Tiểu thư tập đoàn Huawei gây xôn xao khi quyết định bước chân vào showbiz ảnh 2 Hình ảnh mới nhất của cô nàng "rich kid" trên bìa tạp chí

Na Na sinh năm 1998, tốt nghiệp cử nhân Đại học Harvard ngành Khoa học máy tính và Thống kê. Cô bắt đầu học múa ba lê từ năm 3 tuổi, đồng thời cũng tiếp xúc với piano, thư pháp, âm nhạc và hội hoạ từ khi còn nhỏ. Tạp chí OK! tiết lộ thông tin cô đang có kế hoạch phát hành đĩa đơn trong thời gian tới.

Tiểu thư tập đoàn Huawei gây xôn xao khi quyết định bước chân vào showbiz ảnh 3 Thông báo gia nhập C-biz của Diêu Na Na

Trước thông tin này, ái nữ tập đoàn danh giá vướng phải sự phản ứng trái chiều từ dư luận. Có người tò mò với tài năng của cô nàng 9x, phần lớn lại bình luận chê bai, cho rằng những thiên kim tiểu thư như Diêu Na Na không có tài cán gì và chỉ coi sự nghiệp trong làng giải trí như một cuộc dạo chơi.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.