Có 44 kết quả :

Chưa vào hè tiêu thụ điện đã tăng chóng mặt

Chưa vào hè tiêu thụ điện đã tăng chóng mặt

TPO - Theo ông Nguyễn Quốc Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, với mức độ tăng trưởng như từ đầu năm đến nay dự kiến lượng điện sử dụng toàn quốc sẽ đạt đỉnh điểm tới hơn 1 tỷ kWh một ngày trong những ngày nắng nóng nhất từ nay đến tháng 7, tăng hơn 10% so với hiện tại, kéo theo nguy cơ cho hệ thống khi tất cả các nguồn điện đã được huy động.
Điện lực TPHCM xin lỗi người dân

Điện lực TPHCM xin lỗi người dân

TPO - Định mức sử dụng điện đã tăng tương ứng theo số ngày sử dụng vì quyết định chuyển ngày ghi chỉ số điện vào cuối tháng của Điện lực TPHCM. Tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế (chiều 7/9), lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TPHCM đã xin lỗi người dân về sự bất tiện trên.
Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện tăng chóng mặt

Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện tăng chóng mặt

TPO - Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương cho biết, nắng nóng gay gắt kéo dài những ngày qua ở khu vực miền Bắc khiến lượng điện tiêu thụ tăng chóng mặt. Các số liệu tiêu thụ điện thực tế cho thấy, tổng lượng điện tăng chóng mặt với cả công suất và sản lượng cao nhất từ trước đến nay, đạt 465,9 triệu kWh, công suất đỉnh lớn nhất đạt 23.094 MW.
Nắng nóng gay gắt, nhiều tổ máy gặp sự cố, có tái diễn cắt điện?

Nắng nóng gay gắt, nhiều tổ máy gặp sự cố, có tái diễn cắt điện?

TPO - Ngày 13/7, Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương cho biết, nắng nóng trở lại ở khu vực miền Bắc đã khiến lượng điện tiêu thụ tăng cao kỷ lục những ngày qua. Chỉ riêng khu vực miền Bắc đã chiếm hơn 50% lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc. Nếu không có tình huống cực đoan, sự cố, các tuần tới sẽ không còn tình trạng cắt điện.
Giảm cắt điện ở miền Bắc trong tuần tới

Giảm cắt điện ở miền Bắc trong tuần tới

TPO - Trong báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình cung cấp điện trong nửa đầu tháng 6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, lượng nước về nhiều thuỷ điện có sự cải thiện, tiêu thụ điện giảm và việc cấp than cho sản xuất điện được đảm bảo sẽ giúp miền Bắc giảm cắt điện trong tuần tới.
Ngành điện huy động hết nhân lực, công suất các nhà máy để đảm bảo cung ứng điện. Ảnh: Nguyễn Bằng

Tiêu thụ điện trên toàn quốc tiếp tục tăng vọt

TP - Theo Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN HANOI), những ngày qua, nắng nóng gay gắt kéo dài với nền nhiệt phổ biến 38-39 độ C khiến sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn Thủ đô liên tục tăng cao. Cụ thể, lượng điện tiêu thụ trong ngày 31/5 đạt 95.177 triệu kWh. Đến ngày 1/6, lượng điện tiêu thụ giảm xuống, nhưng vẫn ở mức cao là 94.418 triệu kWh.
TT-Huế xử lý tổ chức, cá nhân không thực hiện tiết kiệm điện

TT-Huế xử lý tổ chức, cá nhân không thực hiện tiết kiệm điện

TPO - Trong giai đoạn cao điểm nắng nóng, nhằm đảm bảo an toàn, ổn định trong cung ứng điện trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện những biện pháp tiết kiệm điện, xử lý kịp thời tổ chức, cá nhân không thực hiện tiết kiệm điện theo quy định của nhà nước.
EVN cho biết, tiêu thụ điện tăng vọt do nắng nóng gay gắt kéo dài đã kéo theo nhiều tổ máy nhiệt điện gặp sự cố

Nắng nóng gay gắt: Tiêu thụ điện tăng vọt, nhiều tổ máy nhiệt điện gặp sự cố

TPO - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, nắng nóng gay gắt diện rộng kéo dài ở miền Bắc những ngày gần đây đã làm tiêu thụ điện của miền Bắc tăng rất mạnh. Tiêu thụ điện tăng vọt kéo theo hàng loạt tổ máy nhiệt điện gặp sự cố với tổng công suất không phát điện được tương ứng khoảng 1.555 MW.
Hà Nội nắng nóng kéo dài, tiêu thụ điện lập kỷ lục

Hà Nội nắng nóng kéo dài, tiêu thụ điện lập kỷ lục

TPO - Mặc dù Thủ đô Hà Nội mới bước sang ngày thứ 4 của đợt nắng nóng đầu tiên năm 2022 nhưng theo số liệu thống kê từ Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI), lượng điện tiêu thụ ngày 21/06/2022 đã lập “đỉnh” mới so với lượng điện tiêu thụ ngày cao nhất năm 2021.
Miền Trung: Mức tiêu thụ điện hộ gia đình tăng do nắng nóng và dịch bệnh

Miền Trung: Mức tiêu thụ điện hộ gia đình tăng do nắng nóng và dịch bệnh

Năm nay, mùa nắng nóng trùng với thời điểm làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư quay trở lại hết sức phức tạp. Nhiều địa phương bị phong tỏa, có nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, hoặc các biện pháp phòng chống dịch mạnh hơn. Do vậy mức tiêu thụ điện sinh hoạt tại các hộ gia đình tăng cao là điều khó tránh khỏi.
Nắng nóng gay gắt kéo theo lượng điện tiêu thụ toàn quốc tăng vọt

Nắng nóng 'thiêu đốt', tiêu thụ điện tăng vọt, xô đổ mọi kỷ lục

TPO - Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho biết , đợt nắng nóng gay gắt mới diễn ra ở khu vực miền Bắc và miền Trung những ngày qua khiến công suất tiêu thụ điện toàn quốc liên tục lập đỉnh mới trong 3 ngày gần đây. Đến trưa ngày 20/6/2021, tiêu thụ điện toàn quốc tiếp tục lập đỉnh mới là 41.979 MW.
Nắng nóng gay gắt, lượng điện tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội và trên cả nước liên tục lập kỷ lục

Nắng nóng 'như thiêu như đốt', tiêu thụ điện lập kỷ lục

TPO - Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, nắng nóng gay gắt đã làm tiêu thụ điện trên toàn quốc tăng rất mạnh. Sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc ngày 1/6/2021 tiếp tục lập kỷ lục mới với con số là 880,3 triệu kWh, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng hơn 15% so với trung bình tuần trước đợt nóng.
Kinh đô diện mặt trời dưới chân Núi Cấm lung linh khi màn đêm buông xuống

Tài nguyên cần giữ lại

Một thống kê chỉ ra rằng, tốc độ gia tăng của nhu cầu tiêu thụ điện đang cao gấp ba lần so với tốc độ tăng trưởng của lượng điện cung cấp ra thị trường.
EVN khuyến cáo người dân không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị tiêu tốn điện cùng lúc khiến hóa đơn tiền điện tăng đột biến

Nắng nóng diện rộng, Tập đoàn Điện lực khuyến cáo khẩn

TPO - Nắng nóng diện rộng kéo theo lượng điện tiêu thụ toàn quốc trong ngày 20/5 lên tới 750,4 triệu kWh.  Hệ thống điện miền Bắc cũng đạt sản lượng 320 triệu kWh, công suất đỉnh 15.400 MW. Lượng điện tiêu thụ của riêng thành phố Hà Nội đạt 75,8 triệu kWh, công suất đỉnh 3.780 MW.