Tiêu hủy xong toàn bộ kho vũ khí hóa học của Syria

Vũ khí hóa học sát hại tính mạng của hàng ngàn người
Vũ khí hóa học sát hại tính mạng của hàng ngàn người
TPO - Ngày 18/8, chính quyền Mỹ cho biết đã hoàn thành việc tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của Syria.

Theo New York Times, đây được coi là một trong những thành công trong chính sách ngoại giao hiếm hoi của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong bối cảnh Trung Đông đang trong bạo lực và bất ổn chính trị.

Thông báo trên được đưa ra một năm sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho phép dùng khí độc sarin sát hại hơn 1.000 người tại vùng ngoại ô Damascus. Ông Obama từng mô tả hành động trên vi phạm “làn ranh đỏ” buộc Mỹ phải phản ứng. Trước nguy cơ Mỹ can thiệp quân sự, chính quyền Syria đã đồng ý thỏa thuận tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học mà Mỹ và Nga đưa ra vào giữa năm nay.

Ngày 18/8, ông Obama thông báo việc tiêu hủy thành công toàn bộ kho vũ khí học của Syria và hoàn thành trước dự kiến vài tuần

“Mục tiêu chung của chúng ta là đảm bảo chế độ Assad không thể sử dụng vũ khí hóa học để đàn áp người Syria và gửi một thông điệp rõ ràng rằng việc sử dụng vũ khí hóa học là hành động đáng ghê tởm, sẽ phải hứng chịu hậu quả và sẽ không được cộng đồng quốc tế dung thứ”, New York Times trích dẫn lời ông Obama.

Việc tiêu hủy 1.300 tấn vũ khí hóa học của Syria là một quá trình phức tạp. Thời nội chiến Syria, Mỹ và các nước khác đã phải vận chuyển vũ khí hóa học tới tàu quân sự Mỹ Cape Ray và xử lý gần một nửa số lượng vũ khí trên.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết việc tiêu hủy vũ khí hóa học là một cột mốc quan trọng.

Chính quyền Syria sẽ vẫn phải thực hiện nhiệm vụ phá hủy các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học tại quốc gia này. Gần đây, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học cảnh báo việc sử dụng khí chlorine vẫn xảy ra tại các khu vực nơi phe nổi dậy kiểm soát.

Theo Theo New York Times
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.