TPO - Theo Bộ GD&ĐT kỳ thi học sinh giỏi tại Hội đồng TPHCM có những thiếu sót, hạn chế như có số lượng thí sinh vượt quy định, không thực hiện xếp số báo danh theo thứ tự A-B-C; bố trí phòng thi không đúng quy định…
TPO - Không còn sự tham gia của giảng viên các trường ĐH vào coi thi; phần mềm chấm thi cũng đã được nâng cấp để hạn chế thấp nhất những sai sót. Trong khi phần lớn các trường ĐH top trên vẫn lấy kết quả để xét tuyển sinh. Chính vì vậy, một số chuyên gia cho rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, khâu dễ “tổn thương” nhất chính là coi thi.
TPO - Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT, nhiều điểm mới nhằm tiếp tục siết chặt kỷ cương phòng thi và công tác chấm thi.
TPO - Theo nguồn tin của Tiền Phong, sau 20 ngày ban hành quyết định xem xét kỷ luật 13 cán bộ là lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, Cục vì liên quan đến tiêu cực thi cử năm 2018, Bộ GD&DT đã phải thu hồi quyết định này.
TPO - Liên quan tới tiêu cực tuyển sinh năm 2018, chiều 9/7, tại cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam) khẳng định sẽ kiên quyết xử lý sai phạm.
TPO - Ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã được nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 28/3. Tuy nhiên, UBND tỉnh Sơn La vừa thu hồi, hủy bỏ quyết định này.
TPO - “Kỳ thi năm ngoái đã tạo ra một tiếng xấu rất lớn. Em muốn kỳ thi năm nay được công bằng để các bạn thực sự học tốt, có năng lực thì được đánh giá đúng” Đỗ Đức Thiện, học sinh THPT Chuyên Hà Giang nói.
TPO - Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế- xã hội, nhiều ĐBQH có những phát ngôn ấn tượng về các vấn đề giáo dục đào tạo, trong đó đặc biệt là vụ việc tiêu cực, gian lận thi cử thời gian vừa qua.
TPO - Chánh văn phòng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, hiện cơ quan chức năng đang đấu tranh làm rõ chứng cứ thông tin chi tiền tỷ nâng điểm trong tiêu cực thi cử.
TPO - Tranh luận với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, ĐBQH Nguyễn Mai Bộ (đoàn An Giang) đề nghị phải có giải pháp để bảo đảm sự công bằng cho các cháu học thật nhưng bị mất cơ hội do sự gian lận thi cử.
TP - "Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng và cá nhân tôi cũng đã có ý kiến với Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian điều tra cũng đã rất lâu rồi, dư luận cũng đặt sức ép, cần sớm kết luận, công khai xử lý nghiêm và chuẩn bị tốt cho mùa thi sắp tới", đại biểu Phan Viết Lượng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội nói.
TPO - Ngày 25/5, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Sơn La cho rằng, thông tin về giá nâng điểm 1 tỷ đồng cho một thí sinh là không chính xác. Đây chỉ là lời khai một phía của bị can.
TPO - Cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục có những giải pháp quyết liệt, mạnh tay hơn nữa trong đấu tranh chống tham nhũng, xử lý kịp thời, nghiêm khắc những vụ tham nhũng lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.
TPO - Từ tiêu cực thi cử tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình năm 2018, không chỉ rút kinh nghiệm, điều chỉnh lại khâu chấm thi mà công tác thanh tra kỳ thi cũng được đổi mới.
TPO - Rất nhiều điều chỉnh liên quan đến tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2019 vừa được Bộ GD&ĐT ra tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019.
TP - 2018 có thể nói là năm có nhiều vấn đề đáng buồn của ngành giáo dục. Là một năm mà các sự cố không mong muốn xảy ra liên tục từ đầu năm cho đến cuối năm. Tuy nhiên, có thể thấy, bên cạnh mảng màu tối, giáo dục vẫn còn những mảng màu sáng nổi bật.
TPO - Liên bộ Công Thương, GD&ĐT đã vào cuộc, thành lập đoàn thanh tra để xác minh nghi vấn tiêu cực chống trượt trong kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.
TPO - Để ngăn chặn tình trạng gian lận trong thi cử, giáo viên trường trung học Sihuang, thuộc thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) tổ chức thi cuối kỳ cho học sinh ở giữa sân trường.