Tiêu cực bóng đá: truy tố Văn Quyến và 21 bị can

Tiêu cực bóng đá: truy tố Văn Quyến và 21 bị can
TP - Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất Cáo trạng vụ án cá độ, bán độ của một số cựu tuyển thủ U23 quốc gia và vụ tiêu cực liên quan đến mảng trọng tài bóng đá. Kết quả, Văn Quyến cùng 21 cầu thủ, HLV, trọng tài... sẽ phải hầu tòa trong một ngày gần đây.
Tiêu cực bóng đá: truy tố Văn Quyến và 21 bị can ảnh 1
Ngày 10/11/2005, HLV Nguyễn Thành Vinh bị bắt tạm giam vì tội đưa hối lộ trọng tài  Ảnh: Khả Hòa

4 bị can Thái Thượng Triết, Trần Đại, Nguyễn Đức Vũ và Lê Quang Ninh được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. 14 bị can trong vụ án đã bị truy tố về các tội đưa - nhận và môi giới hối lộ.

Các trọng tài nhúng chàm cũng đã nộp lại tổng cộng hơn 224 triệu đồng đã nhận từ các đội bóng để thao túng sân cỏ...

Lương Trung Việt - người chuyên móc nối thao túng sân cỏ

Truy tố Văn Quyến và 7 cầu thủ

Tiêu cực bóng đá: truy tố Văn Quyến và 21 bị can ảnh 2
Văn Quyến

>> 'Tuổi thọ' ngắn ngủi của một ngôi sao

Văn Quyến và 5 cựu tuyển thủ U23 Quốc Anh, Bật Hiếu, Hải Lâm, Văn Trương, Phước Vĩnh bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, với vai trò người giúp sức cho bị can Lê Quốc Vượng.

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất Cáo trạng vụ án cá độ, bán độ của một số cựu tuyển thủ U23 quốc gia.

Liên quan đến vụ án, bị can Trương Tấn Hải, cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn cũng bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc.

Trương Tấn Hải là người đã móc nối Quốc Vượng với trùm độ Lý Quốc Kỳ để “làm độ” trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar tại SEA Games 23, và dùng tỷ số 1 – 0 đã ấn định trước để cá độ. Hiện Lý Quốc Kỳ vẫn bỏ trốn, được tách ra điều tra xử lý sau.

Ngoài hành vi trên, Lê Quốc Vượng còn nhờ Hải và Kỳ cá độ riêng cho mình số tiền 250 triệu đồng. Với các hành vi trên, Lê Quốc Vượng bị truy tố với hai tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Theo dự kiến, phiên xét xử sơ thẩm vụ án sẽ diễn ra tại TP HCM. 

Trong số các bị can, chỉ có trọng tài Lương Trung Việt bị truy tố về tội môi giới hối lộ. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ Lương Trung Việt từng đứng ra móc nối với nhiều trọng tài để giúp CLB Ngân hàng Đông Á (sau đổi tên là đội bóng Đông Á - Thép Pomina) trong giải vô địch quốc gia 2004 và giải hạng Nhất năm 2005.

Cụ thể, năm 2004, nhận lời nhờ giúp đỡ của bị can Nguyễn Tiến Huy (nguyên Giám đốc điều hành CLB Ngân hàng Đông Á), Lương Trung Việt đã móc nối với các trọng tài Lê Văn Tú, Phạm Hữu Lộc, Hoàng Thế Dũng và Trương Thế Toàn, nhờ các trọng tài này “giúp đỡ” đội Đông Á. Lương Trung Việt không đưa ra yêu cầu cụ thể, mà chỉ đề nghị chung chung nếu các trọng tài điều khiển trận đấu theo hướng có lợi cho Ngân hàng Đông Á, sẽ có thưởng.

Tại mùa bóng 2004, Lương Trung Việt đã “lo giúp” cho đội Ngân hàng Đông Á được 5 - 6 trận đấu. Tiền “bồi dưỡng” các trọng tài sau đó được Nguyễn Tiến Huy chuyển cho Việt thông qua Phan Chánh Giám, Giám đốc Chi nhánh Cty kiều hối Đông Á tại Trà Vinh, mỗi lần 30 đến 50 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Việt khai đã nhận tổng cộng 115 triệu đồng từ Huy, và đã chi 99 triệu đồng “bồi dưỡng” các trọng tài, giữ lại tiền công “môi giới” 16 triệu đồng. Tuy nhiên, các trọng tài Tú, Lộc, Dũng, Toàn... chỉ khai đã nhận tổng cộng 77 triệu đồng từ Lương Trung Việt.

Tương tự, Lương Trung Việt còn môi giới hối lộ các trọng tài giúp đội Đông Á - Thép Pomina tại một số trận đấu ở giải hạng Nhất 2005, và đội Cần Thơ (sau đổi tên là Tôn Hoa Sen - Cần Thơ) tại giải hạng Nhất 2004.

Tổng số tiền Việt chiếm hưởng, theo kết luận của CQĐT là 44,2 triệu đồng. Ở phi vụ liên quan đến đội Cần Thơ, nguyên Giám đốc Sở TDTT Cần Thơ Lê Văn Cường đã bị truy tố về hành vi đưa hối lộ số tiền 10 triệu đồng.

“Bồi dưỡng” trọng tài 130 triệu chỉ vì... bốc đồng!

Quá trình điều tra vụ án, CQĐT còn phát hiện ông Nguyễn Thành Vinh, nguyên HLV trưởng Đông Á - Thép Pomina, và một số thành viên đội này đã chi 130 triệu đồng “bồi dưỡng” tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa Đông Á - Thép Pomina với Tôn Hoa Sen Cần Thơ ngày 6/8/2005.

Trước trận này, Trần Mạnh Cường, trợ lý HLV đội tuyển trẻ Đông Á - Thép Pomina, đã tìm cách gặp gỡ trọng tài chính điều khiển trận đấu Lê Văn Tú. Khi vào trận, Lê Văn Tú đã phạt thẻ đỏ, đuổi cầu thủ Rogerio Braga của Tôn Hoa Sen Cần Thơ ra sân, phạt thẻ vàng ba cầu thủ khác.

Kết quả, hai đội hòa không tỷ số, Đông Á - Thép Pomina kiếm thêm được một điểm quý báu và thăng hạng chuyên nghiệp.

14 bị can bị truy tố gồm:

Lê Văn Cường (nguyên Giám đốc Sở TDTT Cần Thơ, kiêm Trưởng đoàn bóng đá Tôn Hoa Sen - Cần Thơ); Vũ Tiến Thành (HLV phó CLB Đông Á - Thép Pomina); Nguyễn Thành Vinh, Trần Mạnh Cường; các trọng tài Lương Trung Việt, Lê Văn Tú, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Công Đức, Nguyễn Hữu Thành; Phạm Hữu Lộc, Trương Thế Toàn, Vũ Trọng Chiến, Hoàng Thế Dũng.

Quá trình điều tra vụ án, các bị can và người liên quan đã nộp lại tổng cộng 224,3 triệu đồng cho CQĐT. Trong đó, Lê Văn Tú nộp 50 triệu đồng, Phạm Công Đức 30 triệu đồng, Nguyễn Quang Huy 30 triệu đồng, Nguyễn Tiến Dũng 20 triệu đồng...

Sau trận đấu, các thành viên tổ trọng tài Lê Văn Tú gồm Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Công Đức và Nguyễn Quang Huy đã điện cho Trần Mạnh Cường để vòi tiền bồi dưỡng. Để tránh bị trọng tài “xử ép” đội tuyển ở các mùa bóng sau, ông Nguyễn Thành Vinh đã đưa cho Cường 130 triệu đồng, để Cường chuyển cho tổ trọng tài.

Tại CQĐT, ông Vinh khai đã chi 130 triệu đồng cho tổ trọng tài chỉ vì một phút... bốc đồng, trong đó có 40 triệu đồng là tiền của cá nhân ông Vinh.

Việc ông Vinh chi 130 triệu cho tổ trọng tài Lê Văn Tú sau đó đã gặp sự phản ứng của trợ lý HLV trưởng Đông Á - Thép Pomina Lê Quang Ninh. Ban đầu, ông Ninh bị khởi tố với cùng tội danh đưa hối lộ, sau được chuyển sang tội không tố giác tội phạm.

Mới đây, xét đề nghị của CQĐT, Viện KSND Tối cao đã quyết định đình chỉ điều tra bị can, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Lê Quang Ninh, vì xét tính chất và mức độ phạm tội của ông Ninh không nghiêm trọng.

Viện KSND Tối cao cũng quyết định miễn  truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ba bị can Thái Thượng Triết, Trần Đại và Nguyễn Đức Vũ, do các  trọng tài này có hành vi phạm tội ít nghiêm trọng và đã tự giác khai báo trước khi vụ án được khởi tố. CQĐT kiến nghị Liên đoàn bóng đá VN và Hội đồng trọng tài có hình thức xử lý nghiêm các cá nhân trên.

Riêng Nguyễn Tiến Huy, nguyên Giám đốc điều hành CLB Ngân hàng Đông Á, đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi vụ án được khởi tố, nên CQĐT quyết định tạm đình chỉ điều tra với Huy để xử lý sau.

MỚI - NÓNG