Tiêu chí chọn tân Hoa hậu Việt Nam

TP - Buổi họp báo công bố Vòng chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra ngày 2/12, tại TPHCM, với sự xuất hiện của 35 cô gái xuất sắc lọt vào chung kết. Ban tổ chức và Ban giám khảo tiết lộ tiêu chí chọn ra tân hoa hậu, trong đó có việc thẩm tra lý lịch của các cô gái trước khi công bố người chiến thắng.

Thẩm tra lý lịch thí sinh kỹ càng

Phát biểu tại buổi họp báo, Nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi - cho biết, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vẫn tạo được nhiều khác biệt giữa hàng loạt chương trình tìm kiếm nhan sắc khác.

“Trong một năm có nhiều cuộc thi hoa hậu, Hoa hậu Việt Nam vẫn nhận được sự quan tâm của quý vị. Các thí sinh đẹp, tỏa sáng hơn rất nhiều so với vòng Sơ khảo. Các thí sinh đẹp, uyển chuyển và duyên dáng. Điều này khiến tôi rất vui mừng”, Nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Tiêu chí chọn tân Hoa hậu Việt Nam ảnh 1

Các thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2022 tại buổi họp báo ngày 2/12 ảnh: phạm Thọ

Khi được hỏi về chất lượng thí sinh sau đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo cho biết, các cô gái ngày càng xinh đẹp, tỏa sáng theo cách riêng so với những ngày đầu. Đồng thời, Nhà báo Lê Xuân Sơn gửi lời chúc các thí sinh hoàn thành tốt nhất trong hành trình tiếp theo.

Tại cuộc họp báo, Trưởng Ban giám khảo phủ nhận việc Hoa hậu Việt Nam chỉ trao cơ hội cho những cô gái 18-19 tuổi. Theo Nhà báo Lê Xuân Sơn, Ban tổ chức và Ban giám khảo chỉ tìm ra những người phù hợp với tiêu chí Ban tổ chức đề ra là cô gái tài sắc vẹn toàn, có tấm lòng nhân ái.

Nhà báo Lê Xuân Sơn đồng thời khẳng định Ban tổ chức có quá trình thẩm tra lý lịch thí sinh sát sao trước khi trao vương miện, đảm bảo ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2022 dành cho người xứng đáng nhất.

Tiêu chí chọn tân Hoa hậu Việt Nam ảnh 2

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi trả lời các câu hỏi của PV tại buổi họp báo

“Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam luôn có bộ phận chuyên sâu để thực hiện việc thẩm tra lý lịch thí sinh. Thậm chí, những năm trước có sự tham gia của cơ quan chức năng. Các phóng viên của báo Tiền Phong có đủ kinh nghiệm, kỹ năng thẩm tra và khá dày công trong việc thẩm tra hồ sơ thí sinh. Các phóng viên dựa trên hồ sơ ban đầu và sẽ đi gặp gỡ người thân, người quen biết, gia đình, nhà trường, đoàn hội… để có thông tin đầy đủ về các thí sinh”, Trưởng Ban tổ chức cho biết.

Trong trường hợp đặc biệt, Ban giám khảo gặp trực tiếp thí sinh để trao đổi, đánh giá. Mỗi hình ảnh, lời nói của thí sinh đều được cân nhắc và trao đúng danh hiệu, đúng người.

Cũng trong buổi họp báo, Phó trưởng Ban tổ chức Phạm Kim Dung nhấn mạnh, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi uy tín, hoàn toàn không có chuyện cơ cấu thí sinh, mua bán giải.

“Chúng tôi không có bất kỳ sự tiêu cực hay số tiền không minh bạch, không rõ ràng nào. Chúng tôi luôn cần nhiều kinh phí để tổ chức chương trình thật hay và đầu tư cho các thí sinh tốt nhất. Trong chương trình sắp tới, chúng tôi vẫn dành thời gian tôn vinh nhà tài trợ một cách trân trọng nhất trong thời điểm quan trọng nhất”, bà Phạm Kim Dung cho hay.

Tiêu chí chọn tân Hoa hậu Việt Nam ảnh 3

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam thông tin về chương trình đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam

Ảnh: Phạm Nguyễn

Về sứ mệnh, vai trò của Hoa hậu Việt Nam, nhiều người vẫn nghĩ hoa hậu đăng quang chỉ nhằm dự sự kiện giải trí hay đi thi quốc tế. “Khán giả có thể thấy các hoa hậu, á hậu Việt Nam có mặt ở tất cả mọi nơi, bất kỳ tổ chức nào cần. Ví dụ Đỗ Mỹ Linh, cô ấy từng làm đại sứ cho gần 100 chương trình, sự kiện lớn nhỏ, đại sứ cho các lễ hội, hoạt động cộng đồng… Có nhiều tổ chức nước ngoài mời Đỗ Mỹ Linh hợp tác và ở tất cả mọi nơi, cô ấy đều quảng bá cho tà áo dài, văn hóa, con người Việt Nam”, bà Dung nói.

Theo bà Phạm Kim Dung, các hoa hậu sau này vẫn tiếp tục kế nhiệm Đỗ Mỹ Linh tham gia quảng bá sự kiện, con người và văn hóa Việt. Việc dự thi quốc tế cũng là cơ hội để giới thiệu Việt Nam đến thế giới. “Trong tất cả clip thí sinh thi quốc tế đều mở đầu và kết thúc bằng hình ảnh lá cờ Việt Nam”, Phó trưởng Ban tổ chức nói thêm.

Tôn vinh thí sinh nhiều hơn

Về chương trình đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam, Nhà báo Lê Xuân Sơn đánh giá cao nỗ lực của đạo diễn Hoàng Nhật Nam khi có nhiều cải tiến trong cách dàn dựng sân khấu, đặc biệt là ở phần bikini. Màn trình diễn áo tắm được trình diễn bởi Top 45. Các cô gái có khuyết điểm ngoại hình tránh được cảm giác bị đánh giá.

“Màn thi áo tắm trong chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 khá đặc biệt. Tuy nhiên, chúng tôi muốn giữ bí mật cho phần thi ở đêm chung kết”, Nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Theo Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 có nhiều điểm mới lạ và ấn tượng. Song, các yếu tố trên đều không quan trọng bằng việc duy trì chương trình chất lượng và chỉn chu.

Ông Nam cho biết, việc chỉ đạo chương trình lớn và quy mô, có tuổi đời lâu năm như Hoa hậu Việt Nam là rất áp lực, nhưng với đạo diễn chương trình, đó là cách để thí sinh có thời gian thay trang phục, chuẩn bị cho các tiết mục. Đồng thời, đó cũng là cách để chương trình được hoàn hảo hơn.

“Dù có khó khăn kinh tế, tôi cố gắng dàn dựng, tổ chức chương trình dựa trên tinh thần giữ bản sắc của Hoa hậu Việt Nam. Chúng tôi trân quý các nhà tài trợ đã và đang đồng hành, ủng hộ chúng tôi. Nếu không có nguồn tài trợ thì không thể nào đem đến những chương trình chất lượng”, ông Nam nói.

Ông Hoàng Nhật Nam khẳng định đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ súc tích, ngắn gọn và có phần loại thí sinh kịch tính. Điều đó có thể khiến màn trình diễn của các thí sinh bị hạn chế, song lại đảm bảo thời lượng phát sóng và tránh gây mệt mỏi cho người xem.

“Tôi hứa sân khấu Hoa hậu Việt Nam đẹp. Chúng tôi sẽ tập trung tôn vinh thí sinh nhiều hơn, rút ngắn phần trao nhận. Tôi ghi nhận góp ý của khán giả, đó là động lực giúp chúng tôi làm tốt hơn”, ông Hoàng Nhật Nam nói.

Thí sinh lần đầu ra mắt truyền thông

Sau vòng chung khảo toàn quốc với nhiều thử thách, buổi huấn luyện về phong thái, cách giao tiếp với ống kính, 35 cô gái lần đầu xuất hiện và giao tiếp với truyền thông. Tại buổi họp báo, các thí sinh diện trang phục dạ hội, trang điểm ấn tượng để ra mắt công chúng.

Hồ Thị Yến Nhi (SBD 369) cho biết, dù không phải lần đầu tiếp xúc truyền thông, nhưng cảm xúc của cô vẫn như ngày đầu khi dự họp báo ra mắt công chúng trong vai trò thí sinh cuộc thi hoa hậu. “Tôi nghĩ các thí sinh hiện tại đều hồi hộp nhưng không kém phần tự tin. Chúng tôi đều được học qua lớp đào tạo phong thái và thoải mái thể hiện chính mình”, cô nói.

Trước buổi họp báo chung kết, thí sinh có buổi ráp sân khấu. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, các cô gái vẫn thấy áp lực khi tiếp xúc nhiều người. Mai Chi (SBD 052) cho biết, đây là lần đầu cô dự họp báo, xuất hiện với tư cách thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 trước truyền thông. “Tôi có chút lo lắng và hồi hộp. Tôi mong được thể hiện tốt trong buổi họp báo chung kết”, Chi nói.

Tại buổi họp báo, 35 thí sinh có màn đồng diễn trên sân khấu. Sau quá trình được đào tạo cùng màn biểu diễn ấn tượng ở đêm chung khảo, các cô gái dần quen với việc trình diễn và được ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp trên sân khấu.

Huy - Nguyễn

Chương trình cần tôn vinh các nhà tài trợ

Sau họp báo công bố Vòng chung kết toàn quốc, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 bước vào vòng ghi hình Người đẹp Nhân ái. Phần thi năm nay có điểm mới là Ban giám khảo lựa chọn thí sinh có dự án, kế hoạch nhân ái có lợi cho cộng đồng. Các cô gái sau đó kêu gọi ủng hộ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Trong một tuần tiếp theo từ 9 đến 15/12, các thí sinh tham gia phần thi phụ Người đẹp Biển, Người đẹp Thể thao và Người đẹp Truyền thông.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 dự kiến tổ chức ngày 23/12 tại TPHCM. Dù rút ngắn thời lượng, chương trình vẫn kéo dài gần ba tiếng. “Chúng tôi không thể rút ngắn thời lượng nhiều hơn bởi phải tuân theo format, những phần thi khác nhau của chương trình. Chúng tôi mong khán giả cảm thông thời lượng những phần trao thưởng, tôn vinh các nhà tài trợ bởi cuộc thi không có họ sẽ không thể nào tổ chức được. Chúng ta hãy mang ơn và trân quý thời khắc đó”, ông Hoàng Nhật Nam nói.

Huy - Nguyễn