Tiết mục dở tệ lại được bình chọn cao, Jeon Soyeon thẳng thắn "dằn mặt" không kiêng nể

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Không gây sốt bởi màn thể hiện xuất sắc, phần trình diễn ca khúc "Nonstop" (OH MY GIRL) của 2 thí sinh trong chương trình thực tế "My Teenage Girl" thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi có quá nhiều khuyết điểm. Soyeon ((G)I-DLE), một trong 4 giám khảo của chương trình cũng "nóng mặt" sau phần thi này.

My Teenage Girl gây chú ý trước khi phát sóng khi đặt mục tiêu tạo nên nhóm nhạc nữ có thể chinh phục bảng xếp hạng Billboard, cùng dàn giám khảo "chất lừ" gồm Kwon Yuri (SNSD), trưởng nhóm (G)I-DLE - Jeon Soyeon, trưởng nhóm nhảy HOOK - Aiki và diva Ock Joo Hyun. Tập đầu tiên được công chiếu vào tối ngày 28/11 cũng trở thành đề tài được cư dân mạng bàn luận sôi nổi.

Trong vòng đầu tiên, các thực tập sinh sẽ trình diễn và trải qua 2 đợt đánh giá từ khán giả và ban giám khảo. Các thí sinh được chia làm các nhóm nhỏ, biểu diễn trên sân khấu với phía trước là một cánh cửa, và đối diện với thí sinh qua cánh cửa là vị trí của ban giám khảo.

Tiết mục dở tệ lại được bình chọn cao, Jeon Soyeon thẳng thắn "dằn mặt" không kiêng nể ảnh 1

Trong quá trình biểu diễn, thông qua màn hình lớn, khán giả sẽ xem gián tiếp màn biểu diễn. Nếu trước khi màn biểu diễn kết thúc có 75% khán giả trở lên bình chọn cho tiết mục, thì cánh cửa ngăn cách giữa giám khảo và khu vực biểu diễn của thí sinh sẽ được mở ra. Giám khảo sẽ xem thí sinh biểu diễn trực tiếp phần còn lại, thay vì chỉ được nghe như trước khi cánh cửa được mở. Kết thúc tiết mục, giám khảo sẽ tiến hành bình chọn cho từng thí sinh, người có từ 3/4 phiếu trở lên sẽ bước vào vòng tiếp theo.

Ngược lại, nếu màn trình diễn của thí sinh không đạt được 75% bình chọn của khán giả ở lượt đánh giá thứ nhất, đồng nghĩa với việc cánh cửa ngăn cách với giám khảo không thể mở ra, thí sinh sẽ phải lập tức ra về mà không thể nhận bất kì lời nhận xét nào của ban giám khảo.

Tiết mục dở tệ lại được bình chọn cao, Jeon Soyeon thẳng thắn "dằn mặt" không kiêng nể ảnh 2

Có những thí sinh phải ra về ở lượt đánh giá đầu tiên khi chưa thể gặp gỡ ban giám khảo vì lượng bình chọn từ khán giả không đủ.

Bên cạnh những tiết mục bị loại đáng tiếc từ lượt đánh giá thứ nhất của khán giả dù sở hữu khả năng trình diễn tốt như River, thì tiết mục của Kim Ye Seo và Kim Seo Jin cùng ca khúc Nonstop (OH MY GIRL) lại được khán giả bình chọn đông đảo, vượt qua vòng đánh giá 1 dù mắc nhiều lỗi sai. Tuy nhiên, phần dự thi của hai cô gái không được giám khảo đánh giá cao bởi phần hát lạc tông, lệch nhịp...

Tiết mục dở tệ lại được bình chọn cao, Jeon Soyeon thẳng thắn "dằn mặt" không kiêng nể ảnh 3

Phản ứng "cạn lời" của các giám khảo trước giọng hát của 2 nữ sinh.

Màn trình diễn của Ye Seo và Seo Jin.

Tiết mục dở tệ lại được bình chọn cao, Jeon Soyeon thẳng thắn "dằn mặt" không kiêng nể ảnh 4

Tuy nhiên, lượng vote của Ye Seo và Seo Jin vẫn vượt ngưỡng 75% khi màn trình diễn vẫn chưa kết thúc.

Tiết mục dở tệ lại được bình chọn cao, Jeon Soyeon thẳng thắn "dằn mặt" không kiêng nể ảnh 5

Một số thí sinh khác tỏ ra khó hiểu khi đội Nonstop vẫn đạt lượng vote cao - Nguồn: Thur Team

Trong phần nhận xét, Soyeon đã thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng: "Khi cánh cửa mở ra, tôi tự hỏi những khán giả đánh giá ở vòng trước đã không nghe thấy các em hát gì cả đúng không? Có lẽ đây là sân khấu tệ nhất ngày hôm nay, tệ đến nỗi tôi còn không muốn nổi giận nữa".

Tiết mục dở tệ lại được bình chọn cao, Jeon Soyeon thẳng thắn "dằn mặt" không kiêng nể ảnh 6

Soyeon thậm chí còn "đứng hình" một khoảng thời gian khá lâu vì không biết nên nhận xét ra sao.

Trưởng nhóm nhà (G)I-DLE cũng thể hiện sự tiếc nuối của mình khi chứng kiến những thí sinh tiềm năng phải ra về: "Chúng tôi nhìn thấy các thí sinh đã rất nỗ lực luyện tập để được đứng ở đây, vậy mà cánh cửa đó còn không mở ra. Tôi nghĩ các khán giả đánh giá, trước khi bấm nút, phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình".

Tiết mục dở tệ lại được bình chọn cao, Jeon Soyeon thẳng thắn "dằn mặt" không kiêng nể ảnh 7

Nhiều người xemcho rằng phần lớn các khán giả bình luận ở vòng 1 đều quan tâm đến vẻ ngoài của thí sinh hơn là chất lượng phần trình diễn. Bằng chứng là tiết mục River trước đó của hai nữ thí sinh đã bị loại với số bình chọn chỉ 40% dù kỹ năng hát, nhảy và thậm chí là chơi nhạc cụ của hai cô gái vô cùng nổi trội.

Tiết mục dở tệ lại được bình chọn cao, Jeon Soyeon thẳng thắn "dằn mặt" không kiêng nể ảnh 8

Các thí sinh so sánh hai đội Nonstop River khi Seo Jin và Ye Seo thuận lợi bước qua vòng 1 chỉ vì "dễ thương". - Nguồn: Thur Team

Mặc dù có được cơ hội gặp gỡ ban giám khảo, cả Seo Jin và Ye Seo đều không thể bước vào vòng tiếp theo vì không nhận được bất kì lượt đồng ý nào của 4 vị giám khảo.

Tiết mục dở tệ lại được bình chọn cao, Jeon Soyeon thẳng thắn "dằn mặt" không kiêng nể ảnh 9

Độ "cứng" của dàn giám khảo khiến người xem "sởn da gà".

Tiết mục dở tệ lại được bình chọn cao, Jeon Soyeon thẳng thắn "dằn mặt" không kiêng nể ảnh 10

Format mới lạ cùng sự công tâm của dàn giám khảo và đặc biệt là nội dung đầy đủ, không cắt ghép ác ý chính là "điểm cộng" của My Teenage Girl. Tập đầu tiên của chương trình nhận được mức rating khả quan 1,9%.

Tiết mục dở tệ lại được bình chọn cao, Jeon Soyeon thẳng thắn "dằn mặt" không kiêng nể ảnh 14
MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Lovely Runner tập 6: Im Sol từ chối tình cảm của Sun Jae, bị sát nhân bắt cóc

Lovely Runner tập 6: Im Sol từ chối tình cảm của Sun Jae, bị sát nhân bắt cóc

HHT - Tập 6 của "Lovely Runner" (Cõng Anh Mà Chạy) khiến người hâm mộ tiếp tục “trụy tim” với những khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi Sol-Jae. Ngỡ tưởng sẽ có cái kết trọn vẹn, Im Sol lại từ chối lời tỏ tình của Sun Jae, chiếc taxi bí ẩn vẫn xuất hiện vào ngày 1/9 - ngày cô gặp tai nạn trong quá khứ.
Dispatch tiết lộ cách Min Hee Jin "thành mẹ" NewJeans: Thất bại thì HYBE gánh nợ

Dispatch tiết lộ cách Min Hee Jin "thành mẹ" NewJeans: Thất bại thì HYBE gánh nợ

HHT - Theo Dispatch, không thể quy hết thành công của NewJeans là nhờ Min Hee Jin: "NewJeans thành công, Min Hee Jin sẽ được ghi nhận. Nếu NewJeans thất bại, các khoản nợ sẽ được HYBE chi trả chứ không phải ADOR". 5 thành viên của NewJeans đều ký hợp đồng và được Source Music đào tạo, trước khi "bị kéo" về ADOR cùng Min Hee Jin.