Tiết lộ sốc xuất thân các nghi phạm vụ tấn công rúng động Bangladesh

Nghi phạm Nibras Islam. Ảnh: StraitsTimes
Nghi phạm Nibras Islam. Ảnh: StraitsTimes
TPO - BBC đưa tin, cảnh sát Bangladesh đang tiếp tục điều tra vụ tấn công đẫm máu vào một quán café ở thủ đô Dhaka hôm 1/7 và thực sự sốc khi biết xuất thân của các nghi phạm.   

Theo báo cáo, những kẻ tấn công gồm con trai của một chính trị gia, sinh viên các trường đại học và trường công ưu tú.

Bộ trưởng Thông tin Bangladesh Hasanul Haq nói với hãng tin NDTV rằng đa số các nghi phạm đều được giáo dục tốt, xuất thân từ các gia đình khá giả.

Một trong các nghi phạm được xác định là Rohan Imtiaz, con trai của chính trị gia Imtiaz Khan, Đảng Liên đoàn Nhân dân Awami League. Imtiaz biến mất từ tháng 12 năm ngoái và cha mẹ của đối tượng này nhận ra con trai sau khi xem các bức ảnh về nghi phạm được công bố trên truyền thông địa phương.

“Tôi cảm thấy choáng váng khi biết điều này. Con trai tôi thường cầu nguyện 5 lần/ngày từ khi còn nhỏ. Chúng tôi không bao giờ tưởng tượng điều này lại xảy ra. Không có sách hay bất cứ thứ gì ở nhà cho thấy nó bị cực đoan hóa”, ông Imtiaz Khan nói.

Trong khi đó, nghi phạm Nibras Islam được báo cáo là theo học tại trường đại học uy tín ở Úc, đại học Monash, Kuala Lumpur (Malaysia) – học phí lên tới 9.000 USD/năm.

Một người bạn kể với Reuters rằng Islam là một sinh viên bình thường, thích chụp ảnh tự sướng và đã rời khỏi trường vào năm ngoái. Islam được cho là bị một tuyên truyền viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) dụ dỗ.

Nghi phạm khác, Andaleeb Ahmed cũng học tại trường Monash, tới Malaysia từ năm 2012 – 2015 và sau đó chuyển tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ba nghi phạm khác được xác định là: Meer Saameh Mubasheer, Khairul Islam Payel và Raiyan Minhaj.

Cha của Saameh Mubasheer lo sợ con trai ông đã bị tẩy não. Đối tượng này bỏ nhà đi khi đang theo học trường công Scholastica danh tiếng tại Dhaka.

Trước đó, hôm 1/7, một nhóm các tay súng đã tấn công quán café Holey Artisan và bắt cóc nhiều người. 20 con tin, 2 cảnh sát và 6 nghi phạm đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Một nghi phạm đã bị bắt giữ.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lên tiếng nhận trách nhiệm song Chính phủ Bangladesh bác bỏ.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG