Tiết lộ nhân thân người liên quan COVID -19, nam thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

T. (bìa trái) làm việc với cơ quan chức năng
T. (bìa trái) làm việc với cơ quan chức năng
TPO - Thanh niên 25 tuổi ở Trà Vinh bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng báo cáo nhanh về tình hình tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID – 19 lên mạng xã hội nhưng nêu rõ họ, tên, nơi công tác của người tiếp xúc.

Ngày 24/3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với anh Đ. H. T. (25 tuổi, ngụ khóm 8, phường 7, thành phố Trà Vinh) về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định pháp luật”.

Vào ngày 12/3, T. sử dụng tài khoản cá nhân trên facebook để đăng tải văn bản báo cáo nhanh về tình hình tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19, trong đó nêu cụ thể họ tên, nghề nghiệp của ông Đ. (ngụ TP. Trà Vinh, đang công tác tại trường ĐH Trà Vinh). Sau khi đăng lên trang cá nhân facebook, có 113 bình luận, 242 lượt chia sẻ và 95 lượt bày tỏ trạng thái.

Anh Đ. cho rằng, việc đăng tải nội dung thông tin cá nhân lên mạng là chưa có sự đồng ý, xâm phạm vào quyền riêng tư thông tin cá nhân của anh, nên anh Đ. làm đơn gởi đến Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Trà Vinh yêu cầu xử lý theo pháp luật.

Qua làm việc, T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm đã đã tháo gỡ thông tin đã đăng. Sở Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt đối với T. mức phạt 7,5 triệu đồng.

Bác thông tin người phụ nữ Nghệ An tử vong do Covid-19

Chiều 25/3, thông tin từ ông Tăng Việt Hà - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An cho biết: “Thông tin chị H. tử vong do Covid-19 là sự thêu dệt, không chính xác. Nguyên nhân chị H tử vong là tai biến chảy máu não do dị dạng mạch máu não, hoàn toàn không liên quan gì đến Covid-19 nhưng trên mạng xã hội đồn đoán”.

Trước đó, ngày 24/3, chị V.T.H (SN 1996), trú tại xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An bị nôn ra máu và được gia đình đưa đến 1 phòng khám trên địa bàn, rồi chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An điều trị.

Đến 22h cùng ngày, chị H. được bệnh viện trả về. 3h sáng ngày 25/3 thì chị H. qua đời... Trước và sau khi chị H. tử vong, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn chị H. mắc Covid-19.

Công an TPHCM xử lý 20 vụ mua bán, vận chuyển khẩu trang y tế

Ngày 25/3, Công an TPHCM cho biết đã phát hiện, xử lý 20 vụ mua bán, vận chuyển khẩu trang y tế, cồn sát khuẩn không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Qua đó, cơ quan chức năng thu giữ hơn 1,4 triệu chiếc khẩu trang y tế, hơn 2000 lít cồn sát khuẩn. Hiện đang tiếp tục điều tra, đề xuất xử lý 18 trường hợp còn lại.

Liên quan đến việc cung ứng khẩu trang cho người dân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm chỉ đạo, Sở Công Thương đã có báo cáo trong tháng 3 có hơn 17 triệu khẩu trang, trong đó đã bán hơn 8 triệu và còn hơn 8 triệu cái. Đề nghị các đơn vị, tổ chức, địa phương rà soát, lập danh sách nơi nào cần để phân phối cho hợp lý.

Hiện Sở Công Thương cũng đã cung cấp đường dây nóng để người dân báo khi phát hiện chỗ nào bán khẩu trang không hợp lệ. Đề nghị Sở Công Thương phối hợp với Công an TPHCM, Chi cục Quản lý thị trường… tăng cường kiểm tra, xử lý việc “găm” hàng, không bán khẩu trang ra thị trường cũng như bán khẩu trang kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, khẩu trang đã qua sử dụng.

MỚI - NÓNG