Tiết lộ cực bất ngờ của Wenger sau trận thua M.U

HLV Arsene Wenger thừa nhận bị các học trò chất vất về chiến thuật sau trận thua M.U.
HLV Arsene Wenger thừa nhận bị các học trò chất vất về chiến thuật sau trận thua M.U.
TPO - Dường như các học trò bắt đầu mất dần sự tin tưởng vào HLV Arsene Wenger. Bằng chứng là ở trận Arsenal thua M.U 1-3 trên sân nhà cuối tuần trước, không ít ngôi sao đã chất vất nhà cầm quân người Pháp.

Cuối tuần trước, Arsenal tiếp M.U trên sân nhà Emirates. Xét về mặt thế trận, họ đã làm tốt, lấn lượt đối thủ. Nhưng về kết quả lại khiến các CĐV phải thất vọng. Cụ thể, “Pháo thủ” thua 1-3 và bị đánh bật khỏi tốp 4. 10 phút đầu tiên đã diễn ra thực sự thảm họa với hai lần bị thủng lưới chóng vánh, mọi nỗ lực trong phần lớn thời gian của Arsenal đều chỉ là vô nghĩa, dù rằng cũng phải thừa nhận họ đã quá đen đủi khi gặp phải một David de Gea xuất thần.

Trận thua khiến cơ hội để tranh ngôi vô địch mùa này của Arsenal trở nên vô cùng nhỏ bé và nó tất nhiên khiến các ngôi sao thêm mất niềm tin vào HLV Arsene Wenger. Chia sẻ với báo chí mới đây, “Giáo sư” đã lên tiếng xác nhận, các học trò đã chất vấn ông sau trận thua cay đắng kể trên.

"Đúng là tôi đã nhận về những câu hỏi và phải giải thích cặn kẽ các quyết định của mình cho các cầu thủ. Tôi cũng cho rằng đó là điều hoàn toàn bình thường mà thôi", HLV Wenger cho hay.

"Tất cả mọi người ở Arsenal đều có tiếng nói, đều có quyền bày tỏ quan điểm của mình, chứ không chỉ riêng mình tôi. Chúng tôi cùng ngồi lại với nhau và phân tích những gì đã xảy ra và đáng lẽ nên xảy ra một cách khách quan nhất có thể. Trận thua M.U cho thấy một Arsenal sáng tạo trong tấn công nhưng tệ hại trong phòng ngự".

"Các cầu thủ có quyền thất vọng và đặt câu hỏi cho tôi. Điều quan trọng là họ đã nhanh chóng tiêu hóa thất bại này để nhanh chóng đứng dậy và tập trung cho những gì trước mắt”, nhà cầm quân người Pháp chốt lại.

Hôm nay, Arsenal sẽ phải đối đầu với Southampton, đội bóng luôn thi đấu khó chịu mỗi khi gặp các đại gia và lại có lợi thế sân nhà St. Mary's.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.