Ông Moon hy vọng cuộc gặp với ông Biden sẽ là cơ hội để nối lại đàm phán với Triều Tiên và thúc giục Washington xử lý vấn đề này nhanh hơn.
Ông Moon đã gửi thư cho ông Kim để tìm hiểu khả năng gặp thượng đỉnh, kể cả trực tuyến nếu có thể, như ông đã công khai đề xuất từ tháng 1 năm nay, báo JoongAng Ilbo dẫn nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết.
Nhưng tin của JoongAng Ilbo không cho biết ông Kim có phản hồi không.
Văn phòng của Tổng thống Moon chưa phản hồi đề nghị bình luận.
“Tôi hiểu là hai nhà lãnh đạo đã trao đổi thư cho nhau trước thời điểm thượng đỉnh Hàn – Mỹ. Tôi nghe rằng thông qua các lá thư, hai nhà lãnh đạo đã bàn về cách tổ chức gặp thượng đỉnh, như hội nghị trực tuyến”.
Trong cuộc gặp tại Washington hồi tháng 5, hai ông Moon và Biden bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên.
Nhưng ông Biden không thể hiện sẵn sàng nới lỏng trừng phạt, như yêu cầu lâu nay của phía Bình Nhưỡng. Ông nói ông “không có ảo tưởng” trước những khó khăn trong việc thuyết phục ông Kim từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Triều Tiên và Hàn Quốc ngưng trệ từ sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai giữa ông Kim với cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều đó khiến quan hệ hai miền Triều Tiên xấu đi vì ông Moon đóng vai trò trung gian giữa Bình Nhưỡng và Washington.
Triều Tiên nhiều lần chỉ trích và chế nhạo ông Moon và chính phủ Hàn Quốc. Năm ngoái, Triều Tiên cho nổ tung tòa nhà văn phòng liên lạc nằm ở khu vực biên giới giữa hai quốc gia.