Tiết lộ bữa ăn cuối của cá sấu thần sông Nile

Con cá sấu dài khoảng 4 mét. Ảnh: BBC
Con cá sấu dài khoảng 4 mét. Ảnh: BBC
Bảo tàng Anh công bố xác ướp con cá sấu niên đại hàng nghìn năm được đặt tên theo thần Sobek - vị thần đầu cá sấu cai quản sông Nile và được người Ai Cập cổ đại coi là hóa thân của ông.

Theo BBC, sau khi chết, con cá sấu được ướp xác như một linh vật dâng lên các vị thần, giống số phận của nhiều loài động vật Ai Cập cổ đại. Đây là lần đầu tiên sau 75 năm, Bảo tàng Anh công bố xác ướp đặc biệt này.

Xác ướp này là một trong khoảng 300 mẫu vật được phát hiện ở một di khảo tại Kom Ombo - ngôi đền cách bắc Aswan, Ai Cập, khoảng 50 km nhiều năm trước. Cá sấu dài gần 4 mét, trên lưng có xác ướp của 20 chim non mới nở. 

Tiết lộ bữa ăn cuối của cá sấu thần sông Nile ảnh 1

Bữa ăn cuối cùng vẫn còn nằm trong dạ dày con cá sấu. Ảnh: BBC

Cùng với Đại học Thú y Hoàng gia Anh, hai cơ quan tiến hành quét xác ướp cá sấu, phát hiện ra những chi tiết mới về cuộc đời và cái chết của nó. Trong đó, bữa ăn cuối trong đời nó có thể là một con bò, vì các nhà khoa học phát hiện xương vai và xương chân trước vẫn còn trong dạ dày nó.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG