Tiết lộ bất ngờ về dự án khởi nghiệp 'kỳ cục' của nữ sinh Thái Nguyên

Gin Anh nhận chứng chỉ TESOL
Gin Anh nhận chứng chỉ TESOL
TPO - Đang là sinh viên năm thứ 3, Lương Bảo Ngọc Anh - Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên đã có dự án khởi nghiệp của riêng mình. Tiết lộ bất ngờ về dự án của cô nữ sinh này cũng khá là thú vị.

Dù đang là sinh viên năm thứ 3 nhưng Gin Anh (Biệt danh của Lương Bảo Ngọc Anh), sinh viên năm thứ 3 khoa Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên đã có dự án khởi nghiệp của riêng mình. Đó là dự án Ginny House of IELTS. Dự án này của Gin Anh ra đời nhằm đào tạo phát triển ngoại ngữ với đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên, học sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Từng là du học sinh tại Canada, Lương Bảo Ngọc Anh đặc biệt say mê và yêu thích học tiếng Anh. Năm 2017, Gin Anh đã chinh phục được Chứng chỉ dạy tiếng Anh quốc tế chuyên nghiệp TESOL và đạt 8.0 IELTS (Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế), nhờ đó, năm 2018, Lương Bảo Ngọc Anh (sinh năm 1997, TP Thái Nguyên) đã được tuyển thẳng vào năm thứ 2 chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên.

Chia sẻ về mình, Gin Anh cho biết học THPT, em đã giành học bổng 84.000 USD của chương trình các trường ĐH liên kết và sang Canada học 2 năm. Sau đó, vì lý do cá nhân, em trở về Việt Nam.

Ngay khi bước chân vào giảng đường đại học, từ những bài học kinh doanh, bài học khởi nghiệp được truyền lửa từ những giảng viên tâm huyết tại Khoa Quốc tế, đã thôi thúc trong Ngọc Anh ước mơ tạo dựng một sự nghiệp cho chính mình.

Và rồi, khoảng gần 1 năm sau đó dự án khởi nghiệp của Lương Bảo Ngọc Anh ra đời với tên gọi “Ginny House of IELTS”. Đây là mô hình kinh doanh đào tạo phát triển ngoại ngữ với đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho sinh viên, học sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Không giấu diếm, ban đầu, mục đích khởi nghiệp của Gin Anh là đạt được điều kiện để có được chuyến du lịch vòng quanh thế giới từ tổ chức Peace Boat. Để có chuyến đi này, Gin Anh phải hoàn thành một khóa dạy tiếng Anh full times trong 18 tháng.

Thế nhưng, bất ngờ ở chỗ, mục đích ban đi vòng quanh thế giới ban đầu đã bị Gin Anh gác lại. Vì em nhận thấy, làm giáo dục, được đứng lớp dạy học thú vị hơn rất nhiều.

Lớp học của Ngọc Anh nhanh chóng được các bạn trẻ quan tâm và biết đến. Hiện, mô hình có quy mô khoảng 10 lớp nhỏ, thu hút học sinh, sinh viên tham gia học tập; qua những lớp học hiệu quả cụ thể: các học viên tham gia lớp học đều giao tiếp tiếng Anh tốt và đều thi và đạt trình độ tiếng Anh theo nhu cầu của học viên, từ đó đã góp phần lan tỏa phong trào học tập tiếng Anh trong học sinh, sinh viên trên địa bàn.

“Niềm vui lớn nhất của em là được nghe các bạn học viên nói: đã hết giờ rồi à cô. Nhanh thế” – Gin Anh chia sẻ niềm vui nho nhỏ của mình.

Tuy nhiên, có được những niềm vui đó, với Gin Anh không dễ. Em chỉ là người giỏi tiếng Anh nên chưa có phương pháp sư phạm. Chính vì vậy, em cũng phải tự tìm tòi, tự học để hoàn thiện nghiệp vụ sư phạm rất nhiều.

Ngọc Anh chia sẻ: “Cuộc hành trình chinh phục mơ ước của em chưa bao giờ dễ dàng và em sẽ không bao giờ từ bỏ. Thật may mắn khi em đã chọn được môi trường học tập năng động như Khoa Quốc tế để tiếp tục rèn luyện những kiến thức, kĩ năng, bản lĩnh để viết tiếp câu chuyện cho cuộc đời mình. Sẽ có rất nhiều những khó khăn và thử thách với em, nhưng em tin rằng thầy cô, bạn bè ở đây luôn luôn giúp đỡ, hỗ trợ em để em trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn trong cuộc sống”.

Bên cạnh “Ginny House of IELTS”, cô sinh viên trẻ còn là thành viên đồng sáng lập lên lớp học “12 giờ đột phá tiếng Anh” - đây là lớp học miễn phí để giúp đỡ cho các bạn học sinh, sinh viên phát âm được tiếng Anh theo chuẩn Anh -Mỹ. Bên cạnh đó, Ngọc Anh cũng là thành viên tích cực của câu lạc bộ tiếng Anh, của tổ chức IAESTE Việt Nam – hỗ trợ sinh viên tìm kiếm các cơ hội được thực tập nghề nghiệp tại nước ngoài.

Với những kết quả trong học tập, kinh doanh, sinh viên Ngọc Anh đã vinh dự được nhận nhiều Giấy khen từ Khoa cũng như của Hội sinh viên Khoa Quốc tế. Đó là động lực quan trọng để Ngọc Anh tiếp tục phát triển những dự án khởi nghiệp của mình.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.