Tiếp viên quán cafe gạ khách vui vẻ giá 100.000/lượt

Tiếp viên quán cafe trên địa bàn huyện Long Hồ gạ khách mua dâm với giá 100-300.000/lượt.

Trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội công an tỉnh Vĩnh Long bắt liên tiếp 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 2 phòng trọ trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Theo thông tin ban đầu vào lúc 20h ngày 1/9 công an kiểm tra hành chính nhà trọ Lê Duyện thuộc xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Tại đây cơ quan chức năng phát hiện 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tiếp đến khoảng 21h cùng ngày cảnh sát kiểm tra nhà trọ Hương Quỳnh tai xã Phước Hậu, huyện Long Hồ và phát hiện 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua làm việc ban đầu, các cô gái bán dâm khai nhận là tiếp viên của các quán cafe trên địa bàn, khi có khách đến uống nước sẽ gạ bán dâm và thỏa thuận với giá mỗi lần đi khách từ 100-300.000/lượt. Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý.

Mới đây TAND huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa xét xử vụ án về hành vi môi giới mại dâm. Đối tượng môi giới là Vũ Bá Phương (ở xã Ninh Hải, Ninh Giang, Hải Dương).

Theo cáo trạng, N.T.T (trú tại xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, Lào Cai) và N.T.T.H (trú tại xã Văn Phú, TP Yên Bái) là nhân viên phục vụ khách của quán karaoke Sơn Thủy (ở phố Quý Cao, xã Nguyên Giáp, Tứ Kỳ, Hải Dương).

Khoảng 23h10' ngày 23/5/2018, do có khách hát karaoke có nhu cầu mua dâm nên Vũ Bá Phương đã môi giới để H. và T. bán dâm cho khách tại quán. Trong lúc đang vui vẻ, các tiếp viên bị công an bắt quả tang. Hậu quả của hành vi trên, đối tượng bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù giam.

Theo Theo Báo Đất Việt
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.