Tiếp UAE ở Mỹ Đình, tuyển Việt Nam lo lắng điều gì?

Tiếp UAE ở Mỹ Đình, tuyển Việt Nam lo lắng điều gì?
TPO - Bình luận viên (BLV) Anh Ngọc cho rằng, cuộc chạm trán UAE tại vòng loại World Cup 2022 hôm nay sẽ không hề dễ dàng đối với đội tuyển Việt Nam, dù chúng ta có lợi thế sân nhà.

Cuộc so tài giữa tuyển Việt Nam và UAE ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào lúc 20h00 hôm nay, 14/11. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đứng nhì bảng G với bảy điểm sau hai trận thắng, một hòa. Thầy trò HLV Park Hang Seo bằng điểm đội đang đầu bảng là Thái Lan nhưng xếp dưới do kém hiệu số bàn thắng bại.

Trong khi đó, đối thủ của Việt Nam ở trận đấu hôm nay- UAE - đang đứng thứ ba bảng G với 6 điểm. Vì thế, cả hai đội đều đang đặt quyết tâm cao độ ở cuộc đụng độ này để duy trì hy vọng đua tranh suất đi tiếp.

Theo BLV Anh Ngọc, đội tuyển Việt Nam đang có nhiều lợi thế trong trận này khi UAE thiếu chân sút số 1 Ali Mabkhout do dính 2 thẻ vàng. Ngoài Ali là tiền đạo có thể ghi bàn, những chân sút khác đều vô duyên bởi 2 bàn còn lại của UAE được thực hiện bởi 2 tiền vệ. Bên cạnh đó, nội bộ của UAE cũng mâu thuẫn khi rất nhiều người nghi ngờ HLV Van Marwijk sau thất bại trước Thái Lan.

Tuy nhiên, theo BLV Anh Ngọc, áp lực của tuyển Việt Nam ít hơn đối phương nhưng không có nghĩa là trận đấu đơn giản, dù thầy trò HLV Park Hang Seo được thi đấu trên sân nhà.

"Có một số vấn đề mà tuyển Việt Nam chưa thể giải quyết. Thứ nhất là hiệu suất của hàng tiền đạo. Trận thắng Indonesia 3-1 hôm 15/10 vừa qua mới là trận đấu đầu tiên trong năm 2019 mà tuyển Việt Nam ghi được trên 2 bàn sau một thời gian rất dài. Trong 5 trận gần nhất, chúng ta chỉ có được 3 bàn từ các cầu thủ tiền đạo- một con số quá ít. Rất may là các trung vệ và hậu vệ đã góp 3 bàn trong số đó.

Có thế nói chấn thương của Văn Đức, tuổi tác của Anh Đức, phong độ của Công Phượng và Văn Toàn ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng ghi bàn của chúng ta thời gian qua. Đây thực sự là cơn đau đầu của HLV Park Hang Seo", BLV Anh Ngọc nhận xét.

Cuộc chạm trán với UAE là trận đấu đầu tiên của HLV Park Hang Seo, sau khi gia hạn hợp đồng 3 năm với VFF. Theo BLV Anh Ngọc, sau hai năm thành công với những cột mốc mà đội tuyển Việt Nam đạt được, thì ba năm mới tái ký hợp đồng của ông Park "sẽ khó khăn hơn rất nhiều". Được biết, mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong những năm tới là bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2020 và 2022, giành vé vào VCK Asian Cup 2023, phấn đấu tham dự Thế vận hội Tokyo 2020, vào chung kết SEA Games 2021,lọt top 10 châu Á và top 12 đội có thành tích xuất sắc nhất vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, vô địch SEA Games 2019.

MỚI - NÓNG