Vụ siêu lừa Nguyễn Đức Chi:

Tiếp tục triệu tập một số lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Tiếp tục triệu tập một số lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa
TP - Trong hai ngày 5- 6/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiếp tục làm việc với bị can Trần Minh Duân (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà) để lấy lời khai làm rõ một số vấn đề trong vụ án siêu lừa Nguyễn Đức Chi.

Ngày 5/9, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cũng đã ra Hà Nội làm việc với cơ quan điều tra theo giấy triệu tập.

Nội dung làm việc giữa cơ quan điều tra và bà Nguyễn Thị Thu Hằng nhằm tập trung làm rõ việc bà Hằng ký văn bản cho Nguyễn Đức Chi được miễn giảm tiền thuê đất dự án Rusalka.

Trước đó, cơ quan CSĐT đã khởi tố bà Hằng về hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, Viện KSND Tối cao chưa phê chuẩn quyết định khởi tố bà Hằng, và yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ dự án Rusalka có thuộc diện ưu đãi đầu tư để được miễn tiền thuê đất hay không.

Theo quan điểm của Viện KSND Tối cao, nếu dự án Rusalka đủ điều kiện để được miễn tiền thuê đất, thì thiệt hại vật chất trong trường hợp này chưa xảy ra.

Trong một diễn biến khác, Viện KSND Tối cao vừa quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bị can Mai Đức Chính, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Khánh Hoà, do bị can này có thái độ khai báo thành khẩn và hợp tác tốt với cơ quan điều tra.

MỚI - NÓNG