Tiếp tục tháo dỡ loạt công trình xây dưng trái phép tại Tam Đảo

17 hộ dân tháo dỡ 22 gian hàng vi phạm trật tự xây dựng
17 hộ dân tháo dỡ 22 gian hàng vi phạm trật tự xây dựng
TPO - Tính đến ngày 20/1/2021 toàn bộ 22 gian hàng với 405,6m2 của 17 hộ dân trên đã thực hiện tháo dỡ xong, đảm bảo trả lại mặt bằng thông thoáng cho khu vực đường lên Đền Bà Chúa Thượng Ngàn.

Thời gian qua, thị trấn Tam Đảo trở thành địa bàn nóng về vi phạm trật tự xây dựng. Sau khi dư luận phản ánh, huyện Tam Đảo cũng như chính quyền Thị trấn Tam Đảo đã liên tục tuyên truyền, và xử lý hàng chục trường hợp xây dựng sai phép.

Cụ thể, trên địa bàn tổ dân phố 1 Thị trấn Tam Đảo ở khu vực đường lên Đền Bà Chúa Thượng Ngàn có 17 hộ gia đình đã thực hiện việc xây dựng trái phép gồm các gian lán có hàn khung sắt, lập mái tôn để bán hàng trên đất rừng phòng hộ do UBND Thị trấn quản lý.

Để tiếp tục thực hiện công tác tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, đảm bảo quy hoạch, UBND Thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, yêu cầu các hộ dân thực hiện tháo dỡ, di chuyển toàn bộ công trình xây dựng để trả lại mặt bằng như trước khi xây dựng công trình.

Tiếp tục tháo dỡ loạt công trình xây dưng trái phép tại Tam Đảo ảnh 1 17 hộ dân ở khu vực đường lên Đền Bà Chúa Thượng Ngàn đã thực hiện việc tự tháo dỡ và di chuyển toàn bộ các tài sản.

Qua đó, 17 hộ dân ở khu vực đường lên Đền Bà Chúa Thượng Ngàn đã thực hiện việc tự tháo dỡ và di chuyển toàn bộ các tài sản. Tính đến ngày 20/1/2021 toàn bộ 22 gian hàng với 405,6m2 của 17 hộ dân trên đã thực hiện tháo dỡ xong, đảm bảo trả lại mặt bằng thông thoáng cho khu vực đường lên Đền Bà Chúa Thượng Ngàn.

Bên cạnh đó nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nên có 1 gia đình vi phạm trật tự xây dựng ở khu vực đường xuống Thác Bạc ở Tổ dân phố 1 Thị trấn Tam Đảo cũng đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm.

Lãnh đạo UBND huyện Tam Đảo cho biết, quan điểm của huyện và thị trấn là kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm không bao che, dung túng. Đối với những hộ cố tình không chấp hành quy định của pháp luật, lực lượng chức năng sẽ tiến hành biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm ảnh hưởng tới cảnh quan và môi trường khu du lịch Tam Đảo. Việc này nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tiếp tục tháo dỡ loạt công trình xây dưng trái phép tại Tam Đảo ảnh 2 Lực lượng chức năng cưỡng chế các công trình vi phạm tại khu vực thôn 2 trước đó.

Trước khi 17 hộ dân nêu trên tháo dỡ các công trình vi phạm, huyện Tam Đảo cũng đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ 25 công trình vi phạm trên địa bàn thị trấn Tam Đảo, bao gồm cả công trình homestay tại khu vực thôn 2 và một số khách sạn tại khu vực trung tâm.

UBND huyện Tam Đảo cũng cho hay, việc kiểm điểm và xử lý các cán bộ để xảy ra tình trạng vi phạm nghiêm trọng nêu trên cũng sẽ được tiến hành trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, báo Tiền Phong đã liên tục đăng tải loạt bài về tình trạng vi phạm quy hoạch, xây dựng trái phép tại Tam Đảo.

Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng đã yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo sự việc.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...