Tiếp tục cắt điện trong giờ cao điểm

Tiếp tục cắt điện trong giờ cao điểm
(TPO) Sau một thời gian hoạt động quá dài, một số nhà máy nhiệt điện phải giảm công suất phát để sửa chữa. Như vậy một ngày lưới điện quốc gia thiếu 20 triệu KWh từ nguồn này.

Theo thông tin mới nhận được từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia, ngày hôm qua lượng điện cả nước tiêu thụ là 160 triệu KWh, trong giờ cao điểm vẫn phải cắt giảm công suất khoảng 1000MW, lượng điện phải cắt giảm phân bố cả 3 miền.

Hiện nay, 3 nhà máy điện Phú Mỹ và một số tổ máy phải tách ra sửa chữa sửa chữa do đã chạy với công suất cao trong thời gian quá dài. Nhà máy điện Phải Lại cũng phải dừng 3 lò đốt và chỉ còn phát với công suất hơn 800MW, giảm 100MW so với hồi đầu tháng.

Nhà máy nhiệt điện Na Dương gần như ngừng hoàn toàn để khắc phục sự cố.

Tại nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, mực nước tại hồ lúc 7 giờ sáng nay, 25/6 là 87,04m, tăng 74 cm so với cùng giờ hôm qua. Lưu lượng nước về hồ là 3400m3/s, lưu lượng xả là 2000m3/s.

Với mức nước này, Nhà máy chỉ phát được với công suất tối đa là 1420MW, hiện nay nhà máy đang phát 1400MW.

Theo các chuyên gia tại trung tâm điều độ, lượng điện thiếu hụt căng thẳng trong giờ cao điểm, từ 10 giờ đến 11 giờ và từ 19 giờ đến 20 giờ  hằng ngày.

MỚI - NÓNG