Tiếp tục hành động vì nạn nhân chất độc da cam

Tiếp tục hành động vì nạn nhân chất độc da cam
Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam diễn ra ở Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 10-8, với sự tham dự của Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Hà Nội, các địa phương lân cận, bạn bè quốc tế.

Nỗi đau da cam xuyên bốn thế hệ
> Giao lưu vì nỗi đau da cam

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước tiếp tục chung tay góp sức góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, giúp đỡ các nạn nhân cải thiện điều kiện sống. Phó Chủ tịch nước cũng kêu gọi chính phủ Mỹ có trách nhiệm với những thiệt hại đã gây ra cho con người, môi trường và sức khỏe nhân dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch hoan nghênh sự hợp tác bước đầu của chính phủ Mỹ thời gian qua và mong muốn chính phủ Mỹ tiếp tục cộng tác tốt hơn nữa với chính phủ, nhân dân Việt Nam trong khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin, chăm sóc sức khỏe nạn nhân và tẩy độc ở những điểm nóng còn tồn đọng dioxin ở Việt Nam.

Với các chính phủ, tổ chức quốc tế, quốc gia, tổ chức phi chính phủ, nhà khoa học, luật gia, nhà hoạt động xã hội, nhân dân toàn thế giới, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan kêu gọi họ giúp đỡ, ủng hộ nhiều hơn nữa cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong cuộc sống, trong cuộc đấu tranh đòi công lý. Phó Chủ tịch nước khẳng định rằng: Sự giúp đỡ, ủng hộ của bạn bè quốc tế không chỉ vì cuộc sống của nạn nhân da cam Việt Nam mà còn vì nạn nhân da cam ở nhiều nước khác trên thế giới.

Theo TTXVN

- Ngày 10-8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam. Trên 418 triệu đồng đã được quyên góp từ cán bộ, công chức, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2009-2013, tỉnh Lạng Sơn phấn đấu xây mới 10 căn nhà, cấp 40 suất học bổng, trợ cấp tìm việc làm cho con nạn nhân chất độc da cam, xây dựng một trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ cấp xã.

- Ngày 10-8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đăk Lăk, UBND tỉnh Đăk Lăk tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Tại Lễ kỷ niệm, UBND tỉnh tôn vinh 21 tập thể và 8 cá nhân đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trong đó Cty TNHH Xổ số kiến thiết Đăk Lăk hỗ trợ 400 triệu đồng. Hơn 10 năm qua, tỉnh hỗ trợ trên 12 tỷ đồng cho các nạn nhân chất độc da cam.

Đăk Lăk hiện có 4.507 trường hợp bị phơi nhiễm chất độc da cam/ dioxin.

- Ngày 10-8, Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Bình Phước tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thảm họa da cam. Theo ông Bùi Xuân Kim, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh, tỉnh có hơn 4.000 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học, trong đó nhiều người mắc bệnh ung thư đã mất.

Tính đến hết tháng 6, tỉnh công nhận 901 người đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp, trong đó có 335 người là thế hệ con cháu. Hội đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ các nạn nhân gần 3 tỷ đồng. Hội xây được 41 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá từ 15 đến 30 triệu đồng.

- Tối 10-8, trong chương trình nghệ thuật Những lời yêu thương- chắp cánh ước mơ tại quảng trường 2 Tháng 4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhiều doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp hơn 6,3 tỷ đồng ủng hộ nạn chất độc da cam.

Những lời yêu thương - chắp cánh ước mơ là hoạt động chính trong chương trình Xoa dịu nỗi đau da cam - Chắp cánh những ước mơ, do Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Khánh Hòa, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa và Cty Cổ phần truyền thông GTO phối hợp tổ chức từ ngày 5-8.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.