Tiếp tục dừng thông quan qua cửa khẩu Chi Ma ở Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, cho biết, ngành chức năng của huyện Ninh Minh, Trung Quốc thông báo về việc tạm dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) – Ái Điểm (Trung Quốc).

Nguyên nhân là do cơ quan kiểm soát dịch bệnh của huyện Ninh Minh (Quảng Tây, Trung Quốc) phát hiện một số trường hợp dương tính với SARS-Cov-2, vì vậy, phía bạn quyết định tạm thời dừng hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK ) qua cặp cửa khẩu song phương Chi Ma- Ái Điểm để thực hiện truy vết, khoanh vùng dập dịch cũng như test kiểm tra các trường hợp liên quan.

Dự kiến việc tạm dừng thông quan bắt đầu từ ngày 15/3 đến hết ngày 17/3/2022.

Tiếp tục dừng thông quan qua cửa khẩu Chi Ma ở Lạng Sơn ảnh 1

Mặc dù tại cửa khẩu Chi Ma chỉ còn tồn khoảng 10 xe chở hàng xuất khẩu nhưng với tình trạng xuất nhập khẩu phập phù như hiện nay, tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo doanh nghiệp nên thận trọng khi đưa hàng xuất khẩu -Ảnh: Duy Chiến

Theo thống kê của tỉnh Lạng Sơn, đến sáng 16/3, số xe chở hàng hóa xuất khẩu tồn tại cửa khẩu Chi Ma chỉ khoảng trên 10 xe. Tuy vậy, năng lực thông quan tại cửa khẩu này rất thấp, có ngày chỉ xuất khẩu độ 1-3 xe hàng, các ngày nghỉ cuối tuần, phía Trung Quốc đều không “mở cửa khẩu”.

Trong những ngày qua, tình hình xuất khẩu tại 3 cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn như: Tân Thanh (huyện Văn Lãng), Chi Ma (huyện Lộc Bình), Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) rất ì ạch. Đặc biệt, gần một tuần qua, tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đều không thực hiện thông quan.

Tính đến sáng 16/3, tổng lượng xe chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn tại các cửa khẩu của tỉnh còn trên 1400 xe, trong đó có trên 1000 xe chở hoa quả tươi.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.