Tiếp tục đề nghị truy tố chủ vũ trường New Century

Tiếp tục đề nghị truy tố chủ vũ trường New Century
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung lần 2 đối với vụ án chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma túy tại vũ trường New Century (10 Tràng Thi, Hà Nội).

Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND tối cao truy tố Nguyễn Đại Dương (chủ vũ trường New Century) về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo yêu cầu điều tra bổ sung của Viện KSND tối cao, cơ quan điều tra vẫn khẳng định ý thức chủ quan của Nguyễn Đại Dương và Phùng Lam Sơn (nhân viên vũ trường) là cố ý tạo điều kiện cho những người đến vũ trường sử dụng ma túy.

Số người đã sử dụng ma túy trong vũ trường được xác định là rất nhiều. Còn bị can Lê Quốc Vương và Lê Thị Kim Anh phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Riêng Vương Văn Hưng (nhân viên vũ trường), qua điều tra bổ sung, cơ quan điều tra xác định chưa đủ căn cứ pháp lý để truy tố Vương Văn Hưng về tội tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vì vậy, cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND tối cao miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can này.

Kết luận điều tra bổ sung nêu rõ số người có mặt tại vũ trường New Century khi bị triệt phá đã xét nghiệm và cho kết quả dương tính với ma túy (nhóm opiat và ATS) là 62 người, trong đó có 20 người khai nhận đã sử dụng ma túy tổng hợp. 

Theo Minh Quang
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG