Tiếp tế nhu yếu phẩm cho người cách ly tại bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm

TPO - Vào thời điểm khoảng 20 giờ tối nay (1/10), tại cổng số 1 (40 Tràng Thi) của Bệnh viện Việt Đức, nhiều người "tay xách nách mang" hàng hóa, nhu yếu phẩm tiếp tế cho người thân bên trong bệnh viện.
Tiếp tế nhu yếu phẩm cho người cách ly tại bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm ảnh 1

Sau một ngày Bệnh viện Việt Đức bị phong tỏa do xuất hiện ca nhiễm SARS-CoV-2, tối nay (1/10), hàng trăm người đã tụ tập ở cổng 01 tại số 40 phố Tràng Thi tiếp tế đồ vào bên trong.

Tiếp tế nhu yếu phẩm cho người cách ly tại bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm ảnh 2

Lực lượng công an túc trực kiểm soát không cho tụ tập đông người, giữ khoảng cách phòng dịch.

Tiếp tế nhu yếu phẩm cho người cách ly tại bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm ảnh 3
Tiếp tế nhu yếu phẩm cho người cách ly tại bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm ảnh 4

Nhu yếu phẩm được đóng gói, ghi rõ người nhận để tránh thất lạc.

Tiếp tế nhu yếu phẩm cho người cách ly tại bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm ảnh 5
Tiếp tế nhu yếu phẩm cho người cách ly tại bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm ảnh 6

Lực lượng tình nguyện viên nhắc nhở người dân đến đưa đồ tiếp tế đứng giãn cách, xếp hàng tránh tụ tập đông người.

Tiếp tế nhu yếu phẩm cho người cách ly tại bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm ảnh 7

Đến đúng 21h lực lượng chức năng đã đóng cổng, ngừng tiếp nhận nhu yếu phẩm của người dân mang đến.

Tiếp tế nhu yếu phẩm cho người cách ly tại bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm ảnh 8
Tiếp tế nhu yếu phẩm cho người cách ly tại bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm ảnh 9

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân đảm bảo 5K khi đến tiếp tế nhu yếu phẩm. Cũng như thời gian nhận đồ tiếp tế.

Tiếp tế nhu yếu phẩm cho người cách ly tại bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm ảnh 10
Một số người đến muộn đành phải quay về sau khi tại đây ngừng tiếp nhận chuyển hàng hóa.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.