Tiếng thét đêm tân hôn

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet
Hồng sinh ra trong một gia đình nề nếp ở ngoại thành Hà Nội. Trước ngày con gái lên xe hoa, ông Tâm vừa mừng vừa lo cho con. Sắp làm vợ, làm mẹ mà nó còn thơ dại lắm. Phúc, con rể tương lai, thẳng ruột ngựa, cứng nhắc lại có phần gia trưởng. 

Đám cưới của đôi trẻ được tổ chức trang trọng và ấm cúng. Ông Quân bà Sen đón con dâu về . Nhà trong khu tập thể chật chội nhưng ông bà vẫn bố trí cho các con ở một phòng.

Tối ấy, đang ngủ ông Quân bỗng nghe tiếng thét kinh hoàng của Hồng vọng sang. Biết có chuyện chẳng lành, ông bà vội đẩy cửa vào phòng.

Ở góc giường, Phúc mặt tái mét. Hồng nằm ngửa trên giường mắt trợn ngược. Mọi người vội vã đưa Hồng đến bệnh viện.

Hồng trụy tim mạch, cứ truyền dịch lại bị choáng. Gần sáng hôm sau, Hồng tắt thở. Gia đình Hồng đồng ý để bộ phận pháp y làm rõ nguyên nhân.

TS Trần Hữu Thăng, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng hội Y học Việt Nam, trực tiếp tham gia nhóm pháp y. Hồng nằm đó không khác gì một thiếu nữ đang ngủ say. Không có bất cứ biểu hiện gì của sự xô xát bạo lực dẫn tới án mạng. Khám đến bộ phận sinh dục, mọi người nhận thấy màng trinh của Hồng rơm rớm máu.

Xem kỹ và soi đèn, nhóm bác sĩ nhận rõ đây là loại màng trinh dày, khó rách. Hiện tượng này cũng giống như nhiều thiếu nữ sau đêm tân hôn. Nạn nhân lại là một cô gái gầy, lỗ âm đạo nhỏ và rõ ràng phải trải qua một cách khó nhọc lần giao hợp đầu tiên.

Mổ thi thể, các bác sĩ pháp y nhận thấy nội tạng của Hồng hoàn toàn bình thường. Các bộ phận như não, tim, phổi, gan, lách chỉ bị xung huyết nhẹ. Thận trọng tách tuyến thượng thận, mọi người nhận thấy bộ phận này có hiện tượng bị xung huyết mạch và có chỗ bị chảy máu. Các chuyên gia đầu ngành nhận định Hồng chết do bị choáng vì có nhiều nét giống với các trường hợp y văn thế giới và y văn Việt Nam từng nhắc tới.

TS Trần Hữu Thăng- Phó Chủ tịch Thường trực Tổng hội Y học Việt Nam

Chưa sẵn sàng tâm lý

Do chưa chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, Hồng đã chịu đựng giây phút đau đớn lúc mình trở thành đàn bà. Sự vội vàng, có phần thô bạo của Phúc, có thể là nguyên nhân gây sốc cho Hồng, khiến cô bị choáng, trụy tim mạch dẫn đến tử vong.

Đêm động phòng hoa chúc, với các cô dâu chưa từng sinh hoạt tình dục bao giờ, họ thường mong đợi sự âu yếm vuốt ve ngọt ngào từ chồng.

Lương y Vũ Quốc Trung

Nam giới nên nhẹ nhàng, êm ái, và bình đẳng trong quan hệ tình dục. Không nên làm việc đó một cách thô bạo. “Hùng hục như trâu húc mả” rất có thể là nguyên nhân trực tiếp khiến đối tác tử vong.

Mỗi năm trên thế giới, trung bình có khoảng 50.000 (năm mươi ngàn) người chết trong khi sinh hoạt tình dục. Nguy cơ chết trong khi sinh hoạt tình dục của đàn ông gấp 5-20 lần so với phụ nữ. Bởi vậy, “tiếng thét đêm tân hôn” cũng không có gì đáng lạ. Nếu có lạ thì vì nạn nhân chứ không phải nam.

Phụ nữ trong đêm tân hôn lần đầu tiên quan hệ tình dục gặp không ít trục trặc và sự cố, thậm chí dẫn đến tử vong.

Điều đầu tiên là tâm lý sợ đau trong lần quan hệ đầu tiên. Khi giao hợp ở nữ có thể là đau ở âm đạo, cổ tử cung, tử cung hay bàng quang. Một trong những nguyên nhân thường gặp nhất là sự không tiết được dịch nhờn ở âm đạo. Cũng có thể cảm thấy đau ở lớp cơ của âm đạo hoặc đau ở phía sâu trong vùng tiểu khung do nhiễm khuẩn ở cổ tử cung, vòi trứng, hoặc do lạc nội mạc tử cung.

Có trường hợp cơ quan sinh dục nữ vẫn bình thường nhưng mỗi khi quan hệ tình dục, lập tức âm hộ (cửa âm đạo) đóng chặt do sự co thắt của các cơ quan quanh âm đạo, tạo nên cơn đau dữ dội.

Khô âm đạo cũng là nguyên nhân làm cho phụ nữ cảm thấy đau khi quan hệ tình dục, thậm chí là không sinh hoạt được.

Ngoài ra, còn phải kể đến trường hợp vách ngăn bên trong khiến âm đạo bị chia làm hai ống hoặc các khối u nằm trong màng âm đạo. Hay màng trinh quá dày cũng là nguyên nhân gây cản trở sinh hoạt tình dục và gây đau.

Tóm lại, ngoài yếu tố tâm lý, nhiều nguyên nhân về thực thể ở cơ quan sinh dục nữ đã gây nên trục trặc, cản trở, gây đau, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Trong trường hợp có trục trặc, phải tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục và không nên gượng ép làm cho bằng được.

Theo TP
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.