"Tiếng hát từ nguồn cội": Sân khấu là chiếc cổng làng

"Tiếng hát từ nguồn cội": Sân khấu là chiếc cổng làng
TPO - Với tâm niệm người Việt dù đi đâu về đâu vẫn luôn gắn bó với cổng làng, đạo diễn Đinh Anh Dũng đã chọn cổng làng là trang trí chủ đạo cho đêm nhạc từ thiện Tiếng hát từ cội nguồn diễn ra vào 13/1/2009 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).
"Tiếng hát từ nguồn cội": Sân khấu là chiếc cổng làng ảnh 1
Mô hình cổng làng trong đêm nhạc Tiếng hát từ nguồn cội

Tại cuộc họp báo chiều 28/11, đạo diễn Đinh Anh Dũng cho biết, góp mặt trong đêm nhạc gây Quỹ hỗ trợ và vận động cộng đồng này sẽ có 6 ca sỹ trong nước (Đàm Vĩnh Hưng, Quang Linh, Mỹ Linh, Quang Dũng và 2 ca sỹ đoạt giải cao nhất tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình diễn ra vào ngày 8/12009) và 6 ca sỹ hải ngoại (Thanh Hà, Phi Nhung, Ái Vân, Hoàng Thi Thi, Linda Trang Đài, Tommy Ngô).

Những bài hát sẽ được trình diễn tại đêm nhạc gồm: Làng tôi, Chiều nghiêng bóng xế, Từ xa Hà Nội...

Đặc biệt, Hoa hậu Thế giới 2008 Trương Tử Lâm và Hoa hậu Thế giới đăng quang vào ngày 13/12 này sẽ có mặt tại đêm nhạc. Theo ông Hoàng Kiều, nhà tài trợ của đêm nhạc, Trương Tử Lâm đã nhận lời sang Việt Nam và thực hiện một loạt các hoạt động từ thiện của Cty RAAS trong tháng 12/2008 và 1/ 2009.

Đêm giao thừa Tết Kỷ Sửu, Hoa hậu Trương Tử Lâm cũng có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh để cùng đón Tết cùng 5000 trẻ em nghèo tại đây.

Cty RAAS tài trợ cho đêm nhạc Tiếng hát từ nguồn cội 1,7 tỷ đồng, trong đó có 1,2 tỷ đồng dành để tổ chức chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện và 500 triệu để giúp đỡ  kiều bào nghèo tại Lào, Campuchia và châu Phi.

Ông Hoàng Kiều cho biết, hy vọng đêm nhạc sẽ thu hút được nhiều nhà hảo tâm để chung tay  giúp đỡ những kiều bào còn nhiều khó khăn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.