Tiếng Anh 'đội sổ': Gần 52% bài thi có điểm dưới trung bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo kết quả điểm thi Tốt nghiệp THPT 2022 Bộ GD&ĐT vừa công bố, có tới 51,56% bài thi đạt mức điểm dưới trung bình.

Cụ thể, kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của cả nước năm 2022 cho thấy, có 866,196 thí sinh tham gia thi bài thi môn này, trong đó chỉ có 425 bài thi đạt mức điểm tối đa là điểm 10.

Tiếng Anh 'đội sổ': Gần 52% bài thi có điểm dưới trung bình ảnh 1

Có tới 51,56% bài thi đạt mức điểm dưới trung bình môn tiếng Anh.

So với năm ngoái, số lượng bài thi đạt điểm tuyệt đối ở môn học này giảm thê thảm. Năm ngoái, toàn quốc có 4.345 điểm 10. Ở mức điểm cao năm nay, môn Tiếng Anh có hơn 1.800 bài thi đạt điểm 9.8 và mức điểm 9.6 có hơn 4.000 bài thi.

Tiếng Anh 'đội sổ': Gần 52% bài thi có điểm dưới trung bình ảnh 2

Phổ điểm môn Tiếng Anh kỳ thi năm nay.

Điểm trung bình là 5.15 điểm, điểm trung vị là 4.8 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3.8 điểm.

Toàn quốc có 423 bị điểm liệt và số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 446,648 (chiếm tỷ lệ 51.56%).

Như vậy, so với năm ngoái, điểm trung bình môn Tiếng Anh thấp hơn và số lượng bài thi đạt điểm 10 cũng ít hơn rất nhiều.

Cụ thể, môn Tiếng Anh kỳ thi năm ngoái có 866.993 bài thi thì có hơn 4.345 điểm 10, cao gấp 18 lần năm 2020 (chỉ 225 bài thi điểm 10 năm 2020). Điểm 9.8 cũng có hơn 10.500 bài thi đạt được.

Điểm trung bình môn thi này năm ngoái là 5.84 điểm và có 144 thí sinh dưới điểm 1. Trong khi năm 2020, môn Tiếng Anh xếp đội sổ vì theo phổ điểm, điểm trung bình là 4,577.

MỚI - NÓNG