Tiền ủng hộ đảng Dân chủ tăng vọt sau việc chọn nữ phó tướng da màu

Ông Biden và bà Harris trong cuộc vận động cử tri chung đầu tiên ở Delaware ngày 12/8. (Ảnh: AP)
Ông Biden và bà Harris trong cuộc vận động cử tri chung đầu tiên ở Delaware ngày 12/8. (Ảnh: AP)
TPO - Ông Joe Biden huy động được 26 triệu USD chỉ trong vòng 24 giờ sau khi xướng tên bà Kamala Harris là phó tướng cho mình. Số tiền này gấp đôi kỷ lục theo ngày được xác lập trước đó, báo hiệu sự ủng hộ lớn dành cho đảng Dân chủ sau khi trao tấm vé tranh cử ghế phó tổng thống cho phụ nữ da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ. 

“Điều đó thực sự rất phấn khích”, ông Biden nói hôm 12/8. 

Nhóm vận động tranh cử của ông Biden và bà Harris hy vọng đây là khởi đầu cho giai đoạn huy động tiền quyên góp dồi dào trước ngày bầu cử. Đảng Dân chủ sắp bắt kịp, thậm chí có thể vượt qua, khoản quyên góp khổng lồ 300 triệu USD mà Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hoà đạt được từ tháng 7. 

Ngày 12/8, bà Harris lần đầu tiên cùng ông Biden thực hiện cuộc diễn thuyết chung ở bang Delaware. Tại đó, bà kể chuyện về những hoạt động của cha mẹ bà đã truyền cảm hứng để bà quan tâm đến chính trị. 

“Chiến dịch này thực sự tiếp sức cho hy vọng của tôi vì tôi biết đây là cuộc chiến để giành được điều gì đó chứ không phải chống lại cái gì, đây là cuộc chiến cho điều tốt đẹp nhất của chúng ta với tư cách một quốc gia”, bà Harris nói. 

Việc lựa chọn bà Harris làm ứng viên phó tổng thống cho thể giúp ông Biden tận dụng được những điểm mạnh chính trị của bà và bù đắp những điều ứng viên tổng thống này còn thiếu sót. 

Bà Harris vốn có một mạng lưới nhà tài trợ rộng khắp ở California, bang từ lâu được gọi là ATM của đảng Dân chủ. Bà có thể tận dụng nguồn quyên góp lớn từ phố Wall. Là một người gốc Á, bà Harris còn có thể mang lại những nguồn tiền mới cho đảng Dân chủ từ những người ủng hộ phụ nữ và người da màu.

“Người giành được tấm vé có mẹ đến từ miền nam Ấn Độ thực sự là một giấc mơ trở thành sự thật. Bạn sẽ thấy nhiều tiền quyên góp từ cộng đồng người Mỹ gốc Ấn”, Swadesh Chatterjee, một doanh nhân gốc Ấn ở bang Bắc Carolina và cũng là người huy động tiền cho các ứng viên chính trị, đánh giá. 

Lisa Hernandez Gioia, phó giám đốc tài chính cho chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton năm 2016, gọi bà Harris là “giấc mơ của người gây quỹ”. 

“Các nhà tài trợ rất háo hức. Bà ấy bổ sung thêm sức mạnh giống như một tách café espresso buổi chiều cho nỗ lực gây quỹ của nhóm vận động”, bà Gioia nói. 

Trước khi trở thành người chắc chắn đại diện cho đảng Dân chủ tranh cử, ông Biden chưa bao giờ là người gây quỹ thành công. Là thượng nghị sĩ lâu năm từ Delaware, một bang nhỏ và không giàu, ông Biden chưa từng xây dựng được một mạng lưới nhà tài trợ khắp cả nước.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.