Tiến tới ngày hội lớn của tuổi trẻ Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những ngày này, không khí phấn khởi, tươi vui chào đón ngày hội lớn của tuổi trẻ Quảng Trị lan tỏa rộng rãi trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. 

Những ngày này, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn đang đếm ngược thời gian để chào đón Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII.

Đại hội dự kiến được tổ chức tại Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Trị vào ngày 15 - 16/9 tới với sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.

Càng đến gần đại hội, không khí chào đón, thi đua lập thành tích của tuổi trẻ Quảng Trị càng trở nên vui tươi, sôi nổi. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền.

Tiến tới ngày hội lớn của tuổi trẻ Quảng Trị ảnh 1

Tỉnh Đoàn Quảng Trị ra mắt kênh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thanh niên khởi nghiệp Quảng Trị Online - Quangtrimart.vn chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII. Ảnh: Q. Hiệp.

Đáng chú ý, ngay sau khi đại hội Đoàn cấp huyện hoàn thành vào đầu tháng 8, trang Fanpage Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã đăng tải nhiều bức thư được thể hiện dưới hình thức Infographic, là tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên gửi tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII.

Đại úy Nguyễn Thanh Sơn, Trợ lý Công tác quần chúng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay: “Tôi rất vui khi là một trong những cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đầu tiên gửi thư tới đại hội Đoàn và được đăng tải trên trang Fanpage Tỉnh Đoàn Quảng Trị. Mỗi ý kiến trong thư là cả tâm huyết của tôi. Tôi tin những ý kiến ấy sẽ được lắng nghe, chia sẻ”.

Những bức thư đầy tâm huyết của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên là một trong nhiều cách hay để tuyên truyền về Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII. Anh Mai Văn Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Quảng Trị cho biết, không khó để thấy việc tuyên truyền cho đại hội được Tỉnh Đoàn chăm chút kỹ lưỡng, từ những việc làm, chi tiết rất nhỏ như thiết kế logo đại hội Đoàn; làm các khung hình, khung avatar, hình cover kèm theo biểu trưng đại hội để đăng tải lên mạng xã hội; xây dựng bộ ấn phẩm Inforgraphic tuyên truyền về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội trước…

Thông tin, hình ảnh về đại hội được phủ sóng rộng khắp, đặc biệt là trên mạng xã hội. Thời gian qua, 100% Fanpage của các Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở đều hưởng ứng, đưa tin về đại hội Đoàn cấp tỉnh, đặc biệt là những công trình, phần việc chào mừng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII đã và đang được tổ chức rộng khắp.

Trước đó, với tinh thần nêu gương, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã có hàng loạt hoạt động chào mừng đại hội như ra mắt kênh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thanh niên khởi nghiệp Quảng Trị Online-Quangtrimart.vn; Talk show Quảng Trị 2030 - Khát vọng thanh niên; diễn đàn trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp 2022; cuộc thi “Tự hào truyền thống quê hương, noi gương đồng chí Lê Duẩn, tuổi trẻ Quảng Trị xây khát vọng cống hiến”…

Được tiếp thêm động lực, các cấp bộ Đoàn đã và đang tổ chức nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Dự kiến các hoạt động chào mừng đại hội Đoàn cấp tỉnh sẽ tăng nhanh về cả số lượng lẫn chất lượng.

Theo chị Trần Thị Thu-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị, để chuẩn bị cho Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII, từ rất sớm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã lên kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Hiện các hoạt động tuyên truyền đang bước vào giai đoạn cao điểm, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực.

"Nhờ tuyên truyền đi trước một bước mà không khí thi đua chào mừng đại hội trở nên sôi nổi hơn. Đây là tín hiệu vui giúp chúng tôi nêu cao hơn quyết tâm, sự nỗ lực và thêm tin tưởng về một đại hội thành công”, chị Thu nói.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.