Tiền tết tại Quảng Bình: Một nửa số xã có vấn đề

Tiền tết tại Quảng Bình: Một nửa số xã có vấn đề
TP - Ngày 12/2, ông Trần Công Thuật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nói, tại những địa phương để xảy ra vụ việc đáng hổ thẹn này, cán bộ, đảng viên ở cơ sở không làm tròn trách nhiệm của mình trước dân.
Tiền tết tại Quảng Bình: Một nửa số xã có vấn đề ảnh 1
Gia đình chị Đinh Thị Dương xã Trung Hóa (Quảng Bình)

Trong hơn 150 xã trên địa bàn toàn tỉnh, theo thông tin ban đầu từ các đoàn thanh, kiểm tra thì có đến gần một nửa số xã có sai phạm trong việc cấp phát tiền hỗ trợ cho người nghèo trong dịp tết Kỷ Sửu.

Ông Nguyễn Cẩm Sơn, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, địa bàn có số xã vi phạm vụ ăn chia tiền Tết khiêm tốn nhất, cho biết tại xã vi phạm nghiêm trọng nhất trong việc bớt xén tiền tết của người nghèo, đảng bộ đều có vấn đề.

Ông Sơn cho rằng, giá như Chính phủ đưa ra chủ trương này sớm hơn khoảng nửa tháng nữa (thay vì trước Tết chỉ có 10 ngày), thì dân được thông tin đầy đủ, và tính minh bạch được xác lập.

Xã Bắc Trạch của huyện, cũng trong một bối cảnh cận thời gian như các xã khác, nhưng lại làm tốt việc đưa tiền hỗ trợ đến dân. Ông Phan Văn Vui, Chủ tịch UBND Xã, nói: “Xã có 79 hộ nghèo với 235 nhân khẩu. Danh sách được thống nhất chốt lại và quán triệt từ trên xuống dưới. Hệ thống phát thanh của xã thường xuyên thông tin chủ trương này của Chính phủ. Tiền về, giao cho cán bộ chính sách của xã. Người nghèo đến xã nhận. Những người già yếu không đến xã được, cán bộ chính sách mang tiền đến tận từng nhà phát và ký nhận”.

MỚI - NÓNG