Tiền Tết cho người nghèo: Bớt xén kiểu "quân dân chính"

Tiền Tết cho người nghèo: Bớt xén kiểu "quân dân chính"
TP - Tại Quảng Ngãi, nơi có đến 61 nghìn hộ với 235 nghìn nhân khẩu thuộc diện nghèo, tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo vơi đi với đủ lý do.

Sáng 7/2, UBND xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, tổ chức họp dân đầu năm. Nội dung cuộc họp là xét trả lại và trả thêm tiền cho người nghèo.

Xã tổ chức cuộc họp bất đắc dĩ này vì, trước Tết, nhiều người thuộc diện nghèo của xã khi đến nhận tiền bị chính quyền thôn khấu trừ tiền nợ mà người nghèo phải đóng.

Ông Trương Đình Đức, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Quảng Ngãi, cho biết, chiều 6/2, Sở ký quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra việc cấp phát tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo. Trước mắt sẽ thanh tra bốn huyện Ba Tơ, Đức Phổ, Nghĩa Hành, và Bình Sơn.

Gia đình chị Trần Thị Hương, ở thôn Tân Lập có nhà đại đoàn kết do nhà nước hỗ trợ sáu triệu đồng xây. Chưa kịp sơn, trong nhà chỉ có chiếc tivi cũ và chiếc xe đạp.

Đông con, lại gần đến Tết, khi nghe thông báo nhà nước hỗ trợ cho gia đình một triệu đồng để đón Tết, chị mừng rơn. Đến khi nhận tiền chỉ còn 321 nghìn đồng.

Nguyên nhân, chị phải nộp lại 679.000 đồng tiền nợ từ trước, từ phí giao thông nông thôn đến xây dựng nhà văn hóa thôn, thủy lợi phí, rồi các loại quỹ đóng góp ở địa phương.

Nhiều người nghèo cần được hỗ trợ nhưng khi nhận được tiền hỗ trợ lại bị trừ quỹ đóng góp vì người nghèo. Có tiền nên cán bộ tiện tay trừ luôn khoản tiền đóng góp năm 2009. Kết quả của cuộc họp khắc phục hậu quả là thêm 26 triệu đồng tiền nhà nước được phát cho người nghèo.

Chiều 7/2, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ cũng tổ chức họp dân để trả lại tiền còn thiếu cho người nghèo.

Đủ kiểu thiếu

Nhiều trường hợp dở khóc, dở cười xảy ra như, người nghèo không được nhận hỗ trợ trong khi hộ khá hơn, cá biệt có hộ giàu, được nhận tiền dành cho người nghèo.

Gia đình nghèo không nhận được đủ số tiền hỗ trợ. Phổ biến là hộ bốn, năm khẩu thì được nhận hai, ba khẩu, hộ ba khẩu thì chỉ nhận được một hoặc hai khẩu. Tại thôn Xuân An, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, ông Đặng Hoàng, trưởng thôn cho biết, toàn thôn có 35 hộ nghèo với 126 khẩu, số tiền được hỗ trợ là 25,2 triệu đồng và được cấp phát ngay trước Tết Kỷ Sửu.

Đối chiếu danh sách thì thấy chỉ có 84 trường hợp người nghèo được nhận đúng số tiền hỗ trợ, 42 trường hợp còn lại, theo ông Hoàng, cuộc họp quân dân chính thôn linh động giải quyết cho 42 người không có trong danh sách hộ nghèo, trong đó có bốn khẩu của hai hộ thuộc quân dân chính thôn.

Trước tình hình kinh tế khó khăn, Chính phủ quyết định chi 3.500 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo ăn Tết bằng Quyết định 81/QĐ-TTg. Theo đó, mỗi người nghèo sẽ được nhận 200 nghìn đồng. Mỗi hộ nghèo nhận không quá một triệu đồng.

Chính sự linh động này nên mới có trường hợp người có sổ thì không được hỗ trợ, mà người không có sổ thì được nhận tiền. Ông Hoàng giải thích, phải linh động vì số người không có sổ nhưng hoàn cảnh cũng sàn sàn như hộ nghèo.

“Lẽ ra họ phải được công nhận hộ nghèo nhưng chỉ tiêu hộ nghèo đã được phân bổ rồi nên đành chịu, giờ có tiền hỗ trợ thì phải chia ra, chứ tội bà con. Ngay cả cán bộ thôn cũng phải nhịn bớt mỗi hộ vài khẩu để chia cho người nghèo”, ông Hoàng nói.

Đến đây một vấn đề khác lại nảy sinh. Ở thôn Xuân An có 11 người trong ban quân dân chính thì bảy người có tên trong danh sách hộ nghèo của xã và có cả thảy chín người được nhận tiền hỗ trợ. Chỉ có điều, theo ông trưởng thôn mỗi người chỉ nhận vài ba khẩu thôi, còn phải nhường cho người khác mà theo ông là sàn sàn với hộ nghèo.

Bớt xén sẽ bị xử

TP -  Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo các địa phương, Sở Tài chính, Sở LĐ – TB&XH nhanh chóng lập đoàn thanh tra xử lý những nơi để xảy ra tình trạng cắt xén tiền Chính phủ hỗ trợ người nghèo ăn Tết, sau khi Tiền Phong phản ánh tình trạng này tại một số địa phương ở tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục cấp phát các khoản hỗ trợ đầy đủ cho dân theo đúng quy định của Chính phủ.

MỚI - NÓNG