Tiền Phong số 96

THỨ SÁU 5/4/2024 SÕ 96 0977.456.112 Lộ diện những tên tuổi mua vàng nhiều nhất LÝ DO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HỢP LUYỆN: khiến giá vàng, USD cùng nhịp tăng mạnh Là danh dã và trách nhiÈm læn lao TRANG 14 TRANG 15 TRANG 10 TRANG 2 TRANG 7 CHUYỆN HÔM NAY n ĐẠI DƯƠNG XEM TIẾP TRANG 4 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ SẮP THĂM TRUNG QUỐC NGHỆ AN: Rưng rưng, day dứt “điều ưæc của em” KHU XỬ LÝ RÁC LẠI GÂY Ô NHIỄM Ám ảnh cơn khát Mùa hạn mặn năm trước, tôi có dịp cùng một đơn vị từ TPHCM đem nước ngọt và máy lọc nước tặng bà con nhiều địa phương ven biển thuộc các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre… Dân khát, đất bỏ hoang... U23 ViÈt Nam hưæng tæi mục tiêu kép tại VCK U23 châu Á 2024 Sáng 4/4, tại buổi kiểm tra hợp luyện ở Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho các lực lượng sẽ tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây là danh dự và trách nhiệm của cả cuộc đời quân ngũ. TRANG 3 Bộ trưởng QuÕc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Công an Tô Lâm động viên khÕi nữ Du kích miền Nam tham gia hợp luyÈn ẢNH: NGUYỄN MINH TRANG 5 Giá vàng, USD cùng “nhảy múa” những ngày đầu tháng 4 ẢNH: NHƯ Ý

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 5/4/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång bieân taäp: LEÂ XUAÂN SÔN n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sắp thăm Trung Quốc Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 7-12/4. Đây là chuyến thăm lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị này. THÀNH NAM Giải quyết 3 điểm nghẽn trong giáo dục mầm non Ngày 4/4, chủ trì phiên họp của Ủy ban về “đổi mới phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người Việt Nam. Để xử lý, giải quyết 3 điểm nghẽn, hạn chế của giáo dục mầm non (về nhân lực; về cơ sở vật chất; tiếp cận chưa bình đẳng về giáo dục mầm non, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…), Thủ tướng yêu cầu rà soát, có cơ chế chính sách để huy động mọi nguồn lực cho giáo dục mầm non, nhất là chính sách về thuế, tiếp cận đất đai, tín dụng; vấn đề xã hội hoá, kêu gọi sự đóng góp của người dân; cơ chế, chính sách huy động nguồn lực con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giáo dục mầm non. VĂN KIÊN Giá xăng giảm nhẹ, dầu đồng loạt tăng Chiều 4/4, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá bán lẻ xăng RON 95-III giảm 15 đồng/lít, về mức còn 24.801 đồng. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 291 đồng/lít, lên mức 23.910 đồng/lít. Giá các mặt hàng dầu đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 295 đồng/lít, lên 20.988 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 136 đồng/lít, lên mức 21.015 đồng/lít. Dầu mazut tăng 151 đồng/ kg, lên 17.296 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý vẫn thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 300 đồng/kg, không trích lập quỹ với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel 0.05S và dầu hỏa. Đồng thời, liên bộ tiếp tục không chi sử dụng quỹ bình ổn giá với tất cả các mặt hàng xăng dầu. DƯƠNG HƯNG - Mọi người ơi, cho Mõ tham vấn chuyện này… - Thoải mái đi Mõ, không cần phải khách sáo! - Mõ đang định bào chữa cho cựu trưởng làng... - Khuyên chân thành Mõ nhé, quên chuyện đó đi! - Vì sao? - Cựu trưởng làng phạm tội nhận hối lộ để bỏ qua cho một doanh nghiệp xây dựng công trình trái phép gây hậu quả nghiêm trọng đến cảnh quan, môi trường. Há dễ, Mõ là con em của làng không biết vụ đó? - Mõ biết tường tận vụ của cựu trưởng làng mà. Nhưng cựu trưởng làng phải lĩnh mấy năm tù là quá nặng. Mấy hôm nay đọc báo đưa tin mấy vụ đại án, Mõ bỗng thấy có cửa kêu oan cho cựu trưởng làng. - Thật ư? - Chuyện ảnh hưởng đến uy tín danh dự của cựu trưởng làng sao Mõ dám đùa! - Trình bày cái lí sự của Mõ nó thế nào? - Đây! Cựu trưởng làng chỉ nhận của chủ doanh nghiệp kia vài chục triệu đồng thôi, đúng không? Vài chục triệu đồng thì thấm tháp vào đâu với hơn trăm tỷ đồng. Thấy người ta bào chữa và tự bào chữa cho người nhận hơn 5,2 triệu đô-la, rằng, đó chỉ “quà qua lại là chuyện bình thường của cuộc sống” thôi, to tát gì đâu. Mõ liên tưởng đến mấy chục triệu “quà” mà cựu trưởng làng lỡ nhận, chỉ là muỗi… - Ý Mõ là, nhận trăm tỷ bị mức án 20 năm tù, cứ theo tỷ lệ đó mà suy, cựu trưởng làng ta chỉ phải xộ khám mấy ngày thôi hử? - Sao? Không đúng à? - Mõ ơi là Mõ! Đầu chày đít thớt như Mõ, ngồi đấy mà chờ “quà bình thường của cuộc sống” nhé! - Híc! Là sao? Rối não nhề! MÕ LÀNG Rối não nhề! TIN Ngày 4/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã truy tặng Kỉ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho Thạc sĩ, nữ hộ sinh Lộ Thị Thùy Linh, khoa Phụ sản (Bệnh viện E) - người hiến đa tạng cứu 4 người. Trước đó, chị Linh mắc bệnh hiểm nghèo bị ngừng tim đột ngột. Sau khi đưa vào Bệnh viện E cấp cứu, hồi sức, mặc dù tim đã đập trở lại nhưng bệnh nhân trong tình trạng chết não. Sau 3 lần đánh giá của Hội đồng chẩn đoán chết não, gia đình đồng ý hiến toàn bộ tạng để cứu sống 4 người mắc trọng bệnh. Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và các bệnh viện: Bệnh viện E, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, Bệnh viện trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Phổi trung ương đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc lấy tạng và ghép tạng cho người bệnh. TS. Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E cho biết từ tạng hiến của nữ bệnh nhân đã cứu sống 4 người, trong đó, 1 bệnh nhân được ghép tim, 2 bệnh nhân được ghép thận ở Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, 1 bệnh nhân được ghép gan ở Bệnh viện Trung ương quân đội 108. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ: “Việc cho, hiến tạng để cứu sống người khác là hành động cao đẹp nhất của tấm lòng từ thiện vì người khác. Bộ Y tế đánh giá cao sự hi sinh và cống hiến của nữ hộ sinh”, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế; các tầng lớp, giới chức xã hội, các tổ chức, cá nhân trong cả nước hãy hưởng ứng và tham gia đăng kí hiến tặng mô, tạng sau khi chết, chết não. Theo thống kê của Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) cho thấy, sau 32 năm Việt Nam thực hiện ca ghép tạng đầu tiên và 14 năm triển khai công tác lấy tạng từ người cho chết não, cả nước đã thực hiện hơn 8.000 ca ghép mô, bộ phận cơ thể người. Hiện, gần 4.000 người trong danh sách chờ ghép, chủ yếu chờ ghép thận và gan. HÀ MINH Đề xuất hoán đÖi ngày làm việc để nghỉ lễ 30/4 liên tục 5 ngày Ngày 4/4, thông tin với PV Tiền Phong, đại diện Bộ LĐ-TB&XH xác nhận bộ này đang lấy ý kiến các bộ, ngành, đơn vị về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm nay. Theo đó, năm nay, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sẽ rơi vào ngày Thứ 3 và Thứ 4 trong tuần. Do đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất hoán đổi ngày làm việc vào Thứ 2 (tức 29/4) sang làm bù ngày khác để dịp nghỉ lễ năm nay, người dân sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục (từ Thứ 7 tuần trước đến Thứ 4). Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, việc hoán đổi này giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; việc hoán đổi cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Theo đại diện Bộ LĐ-TB&XH, sau khi có ý kiến các bộ, ngành, bộ sẽ đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc hoán đổi thời gian làm việc trên. DƯƠNG HƯNG Bộ GTVT điều động, bÖ nhiệm nhiều nhân sự mới Ngày 4/4, Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT từ ngày 25/3/2024; ông Lê Kim Thành - Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia từ ngày 2/4/2024. Bộ trưởng GTVT cũng điều động, bổ nhiệm ông Lâm Văn Hoàng - Chánh Thanh tra Bộ GTVT giữ chức Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam; bà Trịnh Thị Hằng Nga - Vụ trưởng Vụ Pháp chế được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra Bộ GTVT; bà Trần Thị Minh Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế được điều động, bổ nhiệm giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế; ông Lê Quốc Dũng - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án 7 được bổ nhiệm Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án 7. DƯƠNG HƯNG Tiêu thụ điện sắp tăng lên mức kỷ lục Chia sẻ tại Hội nghị khách hàng do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức ngày 4/4, ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2024, tiêu thụ điện tính trung bình là 762 triệu kWh/ ngày. Tuy nhiên, sang tháng 4, mức tiêu thụ điện đã có sự tăng mạnh cùng với các đợt nắng nóng ở miền Bắc, tới hơn 900 triệu kWh/ngày. Ngày 3/4 đã đạt 917 triệu kWh. Dự báo cao điểm những tháng mùa hè, lượng điện tiêu thụ toàn quốc sẽ đạt tới hơn 1 tỷ kWh/ngày và là cột mốc lịch sử mới. Lượng điện sử dụng ở miền Bắc đạt mức 416 triệu kWh ngày 3/4 trong khi trung bình của 3 tháng đầu năm chỉ ở mức 343,6 triệu kWh/ngày. Để đối phó với tiêu thụ điện tăng cao, từ đầu năm, A0 đã giữ mực nước ở tất cả các hồ thuỷ điện lớn ở miền Bắc với sản lượng ước tính khoảng 4 tỷ kWh điện. Đây là nguồn dự phòng quan trọng cho các tháng 5 - 6 - 7. “Để giữ nước cho thuỷ điện, hiện đã huy động tối đa các nhà máy nhiệt điện ở khu vực miền Bắc. Việc nhập khẩu điện cũng được thực hiện tối đa theo điều kiện lưới để đảm bảo an ninh cung cấp điện và tận dụng tối đa truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc“, ông Trung cho hay. THỤC QUYÊN NỮ HỘ SINH HIẾN TẠNG CỨU SỐNG 4 NGƯỜI

THỜI SỰ 3 n Thứ S®u n Ngày 5/4/2024 Tại buổi kiểm tra, dưới sự chứng kiến của Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an và Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, các lực lượng hợp luyện đã thực hiện nội dung diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đảm nhiệm. Kết thúc hợp luyện, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Đội hình diễu binh, diễu hành theo thứ tự: khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe chỉ huy; xe Tổ Quân kỳ toàn quân; khối nữ quân nhạc; khối chiến sĩ Điện Biên; khối sĩ quan Lục quân; khối sĩ quan Hải quân; khối sĩ quan Phòng không - Không quân; khối sĩ quan Biên phòng; khối sĩ quan Cảnh sát biển… Ghi nhận và biểu dương quyết tâm, nỗ lực của các lực lượng tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, mặc dù thời gian huấn luyện, hợp luyện chưa nhiều (khoảng 1 tháng), trong điều kiện thời tiết chuyển mùa khắc nghiệt, song các lực lượng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Theo Đại tướng Phan Văn Giang, các khối trình diễn đi đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất, đúng tác phong, thể hiện được sức mạnh của các lực lượng vũ trang. Tiêu biểu như khối chiến sĩ Đặc nhiệm Quân đội; khối chiến sĩ Đặc công; khối cờ Tổ quốc; khối nữ Quân nhạc; khối chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm; khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông... Cùng với đó, lực lượng bảo đảm phục vụ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm chăm lo, bảo đảm đời sống, sinh hoạt cho các lực lượng tham gia luyện tập. Nhấn mạnh được tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7/5 tới đây là danh dự, trách nhiệm lớn trong cả cuộc đời quân ngũ, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các lực lượng rút kinh nghiệm kịp thời, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và hợp luyện; tổ chức huấn luyện phải thực sự cơ bản, làm cơ sở để luyện tập hiệp đồng động tác trong khối. Bên cạnh đó, các lực lượng thực hiện nghiêm kế hoạch cơ động về tỉnh Điện Biên, bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối; tổ chức chỉ huy cơ động đúng kế hoạch, bao gồm cả tổ chức sở chỉ huy phía trước, sở chỉ huy điều hành lễ kỷ niệm; kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trong lễ kỷ niệm. Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng lưu ý, việc bố trí nơi tập kết cho các lực lượng khoa học, tổ chức đóng quân, canh phòng bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tiểu ban diễu binh, diễu hành cần phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan để bảo đảm chu đáo trong quá trình huấn luyện lực lượng vũ trang và hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt sắp tới tại tỉnh Điện Biên. “Tôi đã giao nhiệm vụ cho Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, theo chức năng nhiệm vụ của mình để kiểm tra, bảo đảm hậu cần, bảo đảm kỹ thuật, đặc biệt là cơ động trên đường và các loại vũ khí trang bị”, Đại tướng Phan Văn Giang nói. NGUYỄN MINH S®ng 4/4, tại buổi kiểm tra hợp luyện ở Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, ph®t biểu động viên và giao nhiệm vụ cho c®c lực lượng sẽ tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây là danh dự và tr®ch nhiệm của cả cuộc đời quân ngũ. Là danh dự và tr®ch nhiệm læn lao Tọa đàm lần này do Báo Quân đội nhân dân và Bộ tư lệnh Quân đoàn 12 tổ chức. Theo Thiếu tướng, TS Trần Minh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng và Đại tá, TS Vũ Ngọc Thủy - Viện trưởng Viện Khoa học nghệ thuật quân sự (Học viện Quốc phòng), trên cơ sở phân tích so sánh tương quan lực lượng, đánh giá khả năng của ta và địch tại Điện Biên Phủ (ĐBP), Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tầm nhìn chiến lược và tư duy quân sự sắc sảo đã sớm nhận ra một số khó khăn của bộ đội ta và thay đổi phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” và được Bộ Chính trị nhất trí. Với phương châm này, ta đã điều chỉnh lực lượng và thế trận, cô lập địch ở tập đoàn cứ điểm ĐBP, cắt chi viện bằng đường không, vây hãm toàn bộ tập đoàn này và từng trung tâm đề kháng của Pháp, tiêu diệt từng bộ phận, tiến tới đánh bại toàn bộ địch; thể hiện nổi bật về nghệ thuật chiến tranh nhân dân, nghệ thuật sử dụng lực lượng, nghệ thuật tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu; đánh chắc, tiến chắc; không chắc thắng, không đánh. Tại tọa đàm, nhiều đại biểu cũng đã luận giải, làm rõ bước nhảy vọt phát triển về nghệ thuật chiến dịch trong Chiến dịch ĐBP, ta đã giải quyết thành công nhiều vấn đề mới. Nhất là xác định đúng phương châm chiến dịch, tập trung ưu thế binh hỏa lực, đánh chắc thắng, tiêu diệt từng bộ phận sinh lực địch, từng bước uy hiếp, tiến tới tiêu diệt khu vực trọng yếu của địch; sớm hình thành thế bao vây, xây dựng trận địa tiến công và bao vây ngày càng siết chặt từng cụm cứ điểm và cả tập đoàn cứ điểm, chia cắt thế trận liên hoàn của địch. Cùng với đó là chọn cách đánh hiểm, phát huy uy lực mọi loại vũ khí của ta, hạn chế chỗ mạnh, khoét sâu chỗ yếu của địch. Về chiến thuật, đã có bước phát triển nhảy vọt với các trận đánh quy mô đại đoàn, hiệp đồng binh chủng; với các hình thức chiến thuật đa dạng nên đạt hiệu quả chiến đấu cao, giữ vững trận địa tạo thế vây ép địch. Thắng lợi của Chiến dịch ĐBP đã đưa nền nghệ thuật quân sự Việt Nam bước lên tầm cao mới, thể hiện trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, là vốn quý cho công cuộc đấu tranh giữ nước của dân tộc. NGUYỄN MINH Dẫn đầu đội hình hợp luyện diễu binh, diễu hành là xe chỉ huy đại diện cho c®c lực lượng vũ trang nhân dân và xe Tổ Quân kỳ toàn quân ẢNH: NHƯ Ý Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Công an Tô Lâm động viên khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam tham gia hợp luyện ẢNH: NGUYỄN MINH Theo Bộ Quốc phòng, sau thời gian nỗ lực huấn luyện, đội hình diễu binh, diễu hành đã phấn đấu tái hiện khí thế hào hùng của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; thể hiện khí phách, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng. Nghệ thuật quân sự trong Chiến dịch Điện Biên Phủ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HỢP LUYỆN: Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Công an Tô Lâm động viên khối nữ Du kích miền Nam tham gia hợp luyện ẢNH: NGUYỄN MINH Hội thảo về chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra ngày 15/4 Ngày 4/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo giới thiệu về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”. Hội thảo sẽ diễn ra ngày 15/4 tại tỉnh Điện Biên, với mục đích nêu bật quan điểm, tư tưởng, đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng ta; sự nhạy bén, sáng tạo, quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, chiến dịch của Bộ Chính trị, trực tiếp là Tổng Quân uỷ và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hội thảo cũng sẽ tập trung nêu bật tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, những nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự, nguyên nhân thắng lợi của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, qua đó vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay… KIẾN NGHĨA Ngày 4/4, tại Bộ tư lệnh Quân đoàn 12, diễn ra tọa đàm “Nghệ thuật quân sự trong Chiến dịch Điện Biên Phủ - Bài học thực tiễn trong huấn luyện chiến đấu hiện nay”, væi sự tham dự của c®c tưæng lĩnh, lãnh đạo c®c cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, c®c nhà khoa học trong và ngoài Quân đội cùng một số nhân chứng lịch sử từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ (ĐBP). C®c đại biểu trao đổi bên lề tọa đàm

ÁP LỰC GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG? Trao đổi với PV Tiền Phong sau bài báo “Nhiều gói thầu ở Quảng Bình phạm luật”, hầu hết lãnh đạo các chủ đầu tư, ban quản lí dự án và các phòng ban tham mưu liên quan giãi bày rằng, do Luật Đấu thầu năm 2023 có hiệu lực từ 1/1/2024, nhưng lại chưa có các văn bản hướng dẫn luật đi kèm, trong khi các dự án lại rất cấp thiết đối với địa phương, đặc biệt là áp lực giải ngân vốn đầu tư công, nên các chủ đầu tư “mạnh dạn” áp dụng luật cũ, mà cụ thể là phương thức lựa chọn nhà thầu “1 giai đoạn 2 túi hồ sơ” để kịp tiến độ. Ông Ngô Văn Ninh, Giám đốc Ban quản lí dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất (BQLDA ĐTXD và PTQĐ) huyện Lệ Thủy, cho biết, công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu phức hợp đô thị mới phía Đông Bắc đường BOT tránh lũ có chủ trương đầu tư từ lâu, các thủ tục cơ bản hoàn thành để đưa ra đấu thầu thì Luật Đấu thầu năm 2023 có hiệu lực. Nếu làm lại thủ tục theo quy định của luật mới thì rất mất thời gian, nên đã áp dụng luật cũ để đấu thầu. “Sau khi báo Tiền Phong phản ánh thì Ban đã làm báo cáo xin ý kiến xử lí từ chủ đầu tư và các sở ngành của tỉnh, hiện đang chờ phản hồi”, ông Ninh nói. Huyện Quảng Ninh có 1 gói thầu hạ tầng kỹ thuật tuyến đường D2 đô thị Dinh Mười, vốn đầu tư 35 tỷ đồng cũng áp dụng sai luật. Ông Phùng Trung Kiên, Giám đốc BQLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Quảng Ninh, khẳng định, báo Tiền Phong phản ánh đúng. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển giao, chuyển tiếp của luật, nếu làm lại thì mất thời gian nên đã áp dụng luật cũ để kịp tiến độ của dự án. “Bản chất là luật cũ 2 túi hồ sơ, luật mới 1 túi hồ sơ. Đối chiếu với luật thì có sai, nhưng do sợ các dự án bị chậm nên đành áp dụng luật cũ”, ông Kiên nói. Là cơ quan thẩm định, tham mưu các dự án do huyện Quảng Ninh làm chủ đầu tư, ông Lê Văn Khởi, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, cho rằng, từ luật cũ 2 túi hồ sơ, chuyển sang luật mới 1 túi hồ sơ thì về bản chất cũng không nặng nề lắm. Việc triển khai gói thầu tuyến đường D2 nằm trong lộ trình phát triển đô thị Dinh Mười. Khi triển khai thì trúng vào dịp Tết, nhiều việc, Luật Đấu thầu 2023 mới có hiệu lực, chưa có văn bản hướng dẫn, nên áp dụng luật cũ cho chắc. ĐIỀU BẤT THƯỜNG Tại thị xã Ba Đồn thực hiện 2 gói thầu gồm: xây dựng Quảng trường biển thị xã Ba Đồn và xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 khu dân cư phía Bắc tuyến tỉnh lộ 559B, xã Quảng Sơn, với tổng vốn của 2 gói thầu này hơn 83 tỷ đồng. Cả 2 gói thầu này đều tổ chức đấu thầu sau khi Luật Đấu thầu năm 2023 có hiệu lực, tuy nhiên, Giám đốc BQLDA ĐTXD và PTQĐ thị xã Ba Đồn Trần Thanh Cương cho rằng, mình làm đúng luật. Theo ông Cương, dù Luật Đấu thầu năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 nhưng không có các văn bản hướng dẫn, trong lúc đó, các công trình dự án hàng chục tỷ đồng không thể ngồi đợi hướng dẫn luật nên áp dụng luật cũ “1 giai đoạn 2 túi hồ sơ” cũng không có gì sai. Một chuyên gia về đấu thầu cho rằng, về nguyên tắc khi luật mới ban hành có hiệu lực thì luật cũ đương nhiên hết hiệu lực. Luật Đấu thầu năm 2023 có nhiều điểm mới nhằm giảm thiểu việc thông thầu để có một môi trường cạnh tranh lành mạnh trong đấu thầu. Việc không cho phép “1 giai đoạn 2 túi hồ sơ” đối với những gói thầu xây lắp thông thường là một bước tiến nhằm hạn chế tiêu cực trong đấu thầu. Tuy nhiên, một số chủ đầu tư tại Quảng Bình vẫn áp dụng luật cũ để tổ chức đấu thầu khi luật mới đã có hiệu lực là việc làm cố tình, không loại trừ có tiêu cực trong đó. Trong số gói thầu nói trên, có những gói chỉ giảm vài triệu đồng nhưng vẫn trúng thầu là điều bất thường. Như Tiền Phong đã thông tin, từ đầu năm 2024 đến nay, nhiều gói thầu có vốn đầu tư công tại Quảng Bình đều phạm luật. Lí do, Luật Đấu thầu năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 quy định, phương thức lựa chọn nhà thầu “1 giai đoạn 1 túi hồ sơ”, tuy nhiên, các chủ đầu tư tại Quảng Bình lại áp dụng luật cũ “1 giai đoạn 2 túi hồ sơ” để đấu thầu nhiều gói thầu sau khi Luật Đấu thầu năm 2023 đã có hiệu lực. HOÀNG NAM Liên quan đến “Nhiều gói thầu ở Quảng Bình phạm luật”, lãnh đạo của các ban quản lí dự án, các phòng ban thẩm định, tham mưu liên quan đều khẳng định, báo Tiền Phong viết đúng và đang xin ý kiến cấp trên về xử lí hậu quả. Tuy nhiên đại diện thị xã Ba Đồn khẳng định họ đã áp dụng đúng luật. Nhiều gói thầu xây lắp tại Quảng Bình vi phạm Luật Đấu thầu năm 2023 Các ban quản lí dự án nói gì? Khoản 1, Điều 31, Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/2/2024 quy định điều khoản chuyển tiếp: Đối với gói thầu đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đã đăng tải hoặc chưa đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia) nhưng đến ngày 1/1/2024 chưa phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu có nội dung không phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu thì phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để phù hợp với quy định của luật này. 4 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 5/4/2024 VỤ NHIỀU GÓI THẦU Ở QUẢNG BÌNH PHẠM LUẬT: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Bắc tỉnh lộ 559B của UBND thị xã Ba Đồn ký ngày 22/1/2024 nhưng vẫn áp dụng “1 giai đoạn 2 túi hồ sơ” CHUYỆN HÔM NAY Đây là những nơi có mức độ khô hạn và độ xâm nhập mặn cao nên thiếu nước ngọt trầm trọng. Nhiều nơi, chính quyền hoặc doanh nghiệp tổ chức vận chuyển nước về phục vụ bà con, dù có phí hay không thì nước cũng rất hạn chế. Để có đủ nước ngọt sinh hoạt ở mức tối thiểu, nhiều người phải cất công đi rất xa kiếm từng can đem về và cũng chỉ dám dùng để ăn uống. Vì vậy, khi được ai đó hỗ trợ nước ngọt trong những lúc này, với bà con, đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn. Cũng vì thiếu nước ngọt, đa phần người dân đã phải nhịn tắm giặt trong nhiều ngày. Tôi vẫn không quên được ánh mắt đau khổ và đôi bàn tay gầy guộc của một cụ bà ở Gò Công (Tiền Giang) run run chìa về phía mặt mình. Bà nói: “Nhiều ngày rồi không tắm giặt nên người sinh đau bịnh dữ quá chú ơi!”. Mỗi khi đến mùa hạn mặn, người dân các tỉnh duyên hải Đồng bằng sông Cửu Long lại gồng mình chống chọi với cơn khát nước ngọt. Nhưng đâu chỉ có đồng bằng, nhiều vùng đất khác cũng trong cơn khát tương tự. Người khát, ruộng đồng, nương rẫy, cây cối… cũng tận cùng cơn khát nên hoa màu xác xơ, tiêu điều. Biến đổi khí hậu, thời tiết thay đổi ngày càng cực đoan… là lý do thường được đưa ra để lý giải cho sự khô hạn. Song, bên cạnh thiên tai, nhân tai cũng chiếm một phần lớn gây ra thảm họa này, nhất là khi núi rừng bị cạo trọc, các thảm thực vật bị tận diệt, lấy đâu nơi để sinh ra nguồn nước hoặc trữ nước. Tưởng chừng chuyện khát nước chỉ có ở vùng miền xa xôi, ngay cả giữa trung tâm TPHCM, người dân cũng khát nước, theo một cách rất… nhân tai. Đêm 3/4 vừa rồi, hàng nghìn hộ dân tại chung cư Ehome S Phú Hữu ở Thủ Đức đã phải thức trắng đêm xếp hàng lấy nước. Nguyên nhân là đơn vị cấp nước sửa chữa đường ống và đã trễ hẹn tái cấp nước cả ngày trời. Khi người dân vượt quá sức chịu đựng, chủ đầu tư mới dùng xe bồn đưa nước đến, nhưng cũng chỉ ở mức nhỏ giọt. Đến chiều hôm qua (4/4) người dân chung cư mới được cấp nước trở lại nhưng áp lực nước yếu vì được cho là nằm ở cuối nguồn nước. Ngoài chung cư Ehome S Phú Hữu, những ngày qua, người dân ở nhiều khu vực khác trong thành phố cũng phản ánh tình trạng nước yếu, hoặc bị cúp đột ngột, không theo kế hoạch nên gặp rất nhiều trở ngại trong sinh hoạt, nhất là khi thời tiết đang ở cao điểm nắng nóng. Chưa kể, ở nhiều khu vực có dự án quy hoạch treo, người dân vẫn quanh năm suốt tháng trong cơn khát nước sạch, bán đảo Thanh Đa là một trong số đó. Ở một thành phố lớn, hiện đại nhất nước như TPHCM nhưng người dân đâu đó vẫn chật vật hoặc nơm nớp lo sợ không có nước sạch thì quả là điều rất ám ảnh. Dù đó chỉ là sự cố, nhưng cũng cho thấy năng lực tổ chức và xử lý của các đơn vị, cá nhân liên quan còn nhiều hạn chế, yếu kém. Đ.D Ám ảnh cơn khát TIƒP THEO TRANG 1

ĐÀ MUA VÀNG VẪN TĂNG Sáng 4/4, theo đà tăng của giá vàng thế giới, các thương hiệu vàng trong nước cũng liên tục điều chỉnh giá vàng SJC và vàng nhẫn. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 79,7 - 81,72 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn tròn trơn hiệu vàng rồng Thăng Long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng ở mức 71,12 - 72,32 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 690.000 đồng/lượng cả hai chiều. Hiện tại, chính sách về quản lý thị trường vàng trong nước vẫn đang tiếp tục được bàn thảo, nghiên cứu. Tuy nhiên, hoạt động mua, bán vàng nhiều thời điểm còn nhộn nhịp hơn so với trước. Những ngày đầu tháng 4, lượng người đến để giao dịch tại các cửa hàng vàng nhộn nhịp hơn. Chị Minh Ngọc (Đống Đa, Hà Nội) mua 3 lượng vàng nhẫn chia sẻ: “Vàng là một kênh đầu tư trong nhiều kênh đầu tư khác. Tôi quan sát, giá vàng thế giới vẫn có xu hướng tăng nên giá vàng trong nước có khả năng tăng theo. Hiện tại, giá vàng SJC tăng giảm chậm hơn vàng nhẫn nên tôi chọn mua vàng nhẫn”. Cơ chế quản lý thị trường vàng được ngóng đợi có nhiều điểm mới. Trong đó có quy định về cung cầu và độc quyền thương hiệu vàng miếng đã được đề xuất gỡ bỏ. Thế nhưng, theo đánh giá của một số chuyên gia, chỉ riêng việc gỡ bỏ độc quyền vẫn chưa thể giải quyết tận gốc chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới mà phải gia tăng nguồn cung và cần cả những cơ chế khác để thị trường vận động minh bạch, liên thông với thế giới. TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) kiêm Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV phân tích, bản chất giá cao là do cung - cầu. Vì vậy, việc bỏ độc quyền vàng miếng và cho phép một số doanh nghiệp đủ tiêu chí đáp ứng điều kiện nhập khẩu vàng góp phần làm cho cung - cầu cân bằng, giá sẽ giảm xuống. “Khi giá được điều tiết sát hơn so với giá thế giới, hiện tượng nhập lậu vàng giảm bớt”, ông Lực nói. ĐIỀU G‡ GÂY ÁP LỰC LÊN TỶ GIÁ? Ngày 4/4, giá mua bán USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 24.760 - 25.130 đồng/USD, tăng tới 710 đồng so với đầu năm. Eximbank niêm yết giá mua bán ở mức 24.770 - 25.160 đồng/USD, tăng 770 đồng so với đầu năm, tức tăng 3%. MBBank cũng đang niêm yết 24.830 - 25.190 đồng/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá cũng dậy sóng với xu hướng tăng trở lại gần đây. Giao dịch USD chợ đen khoảng 25.440 - 25.540 đồng/USD là mức cao từ trước đến nay. Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên, Trưởng phòng khối phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến tỷ giá tăng nóng, bao gồm áp lực từ thị trường thế giới, cầu tín dụng yếu; nhập siêu lớn từ khu vực trong nước và nhu cầu trả nợ vay, thanh toán ngoại tệ tăng. Trong đó, chỉ số đồng USD tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong hơn 1 tháng trở lại đây khi thị trường cho rằng, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ phải duy trì lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn, bất chấp các nền kinh tế khác bắt đầu cắt giảm lãi suất. Theo bà Liên, dù số lần cắt giảm lãi suất theo dự báo của Fed trong năm 2024 vẫn là 3 nhưng dời lại thời điểm cắt giảm lần đầu tiên”. Điều này đồng nghĩa với việc lãi suất USD neo ở mức cao lâu hơn và đồng USD mạnh hơn khi các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất nhanh hơn Fed. Tiền đồng VND còn chịu nhiều áp lực, đặc biệt khi Việt Nam vẫn duy trì lãi suất ở mức thấp. Dù ngân hàng đã hút tiền qua kênh tín phiếu từ ngày 11/3 để kiểm soát tỷ giá, tuy nhiên dựa trên khối lượng gọi thầu và lãi suất trúng thầu, bà Liên cho rằng, chưa thực sự hiệu quả. Trong khi đó, tín dụng suy yếu bất chấp mặt bằng lãi suất liên tiếp thiết lập các mức thấp kỷ lục mới, điều này cho thấy tình hình không khả quan như kỳ vọng. Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng, theo thống kê của Hội đồng Vàng thế giới vài năm gần đây, Việt Nam tiêu thụ khoảng 50-60 tấn vàng nguyên liệu/ năm. Trong khi tổng lượng vàng khai thác trong nước chỉ đạt 2-3 tấn/năm. Như vậy gần như toàn bộ lượng vàng nguyên liệu để sản xuất, kinh doanh đến từ nhiều nguồn, nhưng phần lớn đến từ đường không chính ngạch, trong đó có cả nhập lậu. Với số vàng tiêu thụ 50-60 tấn/năm, số USD phải bỏ ra hàng tỷ USD/năm và điều này gây áp lực lên tỷ giá. Đặc biệt, trong thời gian qua, giá vàng trong nước thường xuyên cao hơn giá vàng thế giới 1320 triệu đồng/lượng. Đây là lỗ hổng lớn cho buôn lậu và khiến giá USD tăng mạnh. NGỌC MAI Từ đầu năm đến nay, giá vàng, USD cùng tăng cao. Thậm chí, giá USD niêm yết tại ngân hàng cao nhất từ trước đến nay. Vì sao nhịp tăng của vàng và USD lại đồng điệu? Số lượng vàng được mua này giảm 58% so với tháng 1, vì một số ngân hàng trung ương cũng bán vàng ra nhiều hơn. Tuy nhiên, ông Krishan Gopaul, nhà phân tích thị trường cấp cao tại WGC, cho rằng nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn cao trong những tháng đầu năm nay. “Các ngân hàng trung ương báo cáo mua thêm 64 tấn trong tháng 1 và 2, thấp hơn 43% so với cùng kỳ năm 2023 nhưng tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Dù lượng mua của các ngân hàng trung ương trong tháng 1 thấp hơn, nhưng năm nay đã có một khởi đầu cao và xu hướng mua vàng vẫn không ảnh hưởng”, ông Gopaul nhận định. WGC lưu ý rằng, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) tiếp tục thống trị thị trường vàng, mua vào 12 tấn kim loại quý này trong tháng 2. “Tính cả tháng 2, lượng vàng dự trữ của PBoC đã tăng 16 tháng liên tiếp, dù vàng trong tổng lượng tài sản dự trữ của Trung Quốc vẫn ở mức khoảng 4%”, ông Gopaul cho biết. Nhiều nhà phân tích nhận định rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục mua vàng để đa dạng hóa tài sản và giảm lượng đô la Mỹ nắm giữ. Dù lượng mua của PBoC rất được quan tâm, nhưng WGC cũng nhấn mạnh những xu hướng quan trọng khác. Ngân hàng Trung ương Séc cũng mua thêm 2 tấn vàng dự trữ trong tháng 2, tiếp tục chuỗi 12 tháng mua vào liên tiếp. “Trong giai đoạn đó, Séc mua tổng cộng gần 22 tấn vàng, nâng tổng lượng vàng dự trữ của họ lên 34 tấn, tăng 183% so với cuối tháng 2/2023”, ông Gopaul cho biết. Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore mua 2 tấn vàng trong tháng 2, khiến lượng dự trữ của đảo quốc sư tử tăng lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái. Một khách hàng gây chú ý khác là Ngân hàng Trung ương Kazakhstan - mua thêm 6 tấn vàng trong tháng 2. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ cũng mua thêm 6 tấn vàng trong thời gian này. Ở chiều ngược lại, Ngân hàng Trung ương Uzbekistan bán 12 tấn vàng trong tháng 2, còn Ngân hàng Trung ương Jordan bán ra 4 tấn. BÌNH GIANG (theo Kitco) Lộ diện những tên tuổi mua vàng nhiều nhất Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành theo cơ chế hết sức linh hoạt, đảm bảo tỷ giá có thể lên xuống phù hợp với xu thế chung và mục tiêu đặt ra là sự ổn định. Giá vàng, USD cùng “nhảy múa” những ngày đầu tháng 4 ẢNH: NHƯ Ý Nhiều yếu tố kết hợp khiến giá vàng tăng liên tục ẢNH: KITCO Lý do khiến giá vàng, USD cùng nhịp tăng mạnh Theo số liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng thế giới (WGC), mức dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu tăng thêm 19 tấn trong tháng 2/2024. KINH TẾ 5 n Thứ Sáu n Ngày 5/4/2024

Ngày 4/4, báo cáo tại Phiên họp của Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về đổi mới, phát triển giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT cho biết, hiện nay, tỉ lệ huy động trẻ em đi học mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi trên toàn quốc đạt 93,1% (còn khoảng 300.000 trẻ mẫu giáo chưa được đến lớp, tương ứng 6,9% trẻ mẫu giáo). Khoảng cách trong đảm bảo các điều kiện giáo dục giữa các vùng miền còn khá lớn với 40,9% trẻ em vùng khó khăn chưa được tiếp cận giáo dục mầm non. Bộ GD&ĐT tính toán, từ nay đến năm 2030, đội ngũ giáo viên biên chế cho bậc mầm non thiếu 55.416 người. Trong bối cảnh thiếu giáo viên mầm non các địa phương vẫn tinh giản biên chế viên chức đội ngũ ở bậc học này. Bên cạnh đó, có tình trạng nhiều giáo viên mầm non bỏ việc và khó tuyển dụng thêm do thu nhập đang thấp nhất trong các bậc học, trong khi công việc chịu áp lực cao nhất, thời gian làm việc trong ngày dài nhất (9-12 giờ mỗi ngày). Về cơ sở vật chất, đến năm 2030, do tăng quy mô lớp nên dự tính sẽ thiếu hơn 4.200 phòng học. Số phòng học kiên cố hiện mới đạt khoảng 82%; thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi chưa đáp ứng yêu cầu. Ở vùng sâu, vùng xa, nhiều trường học thiếu nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh không đạt chuẩn, thiếu thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định. Bên cạnh xây dựng thay thế phòng học chưa đạt chuẩn, đầu tư mua sắm đồ chơi, đồ dùng dạy học, nhu cầu kinh phí dự báo là cần 32.126 tỷ đồng (bình quân 6.425,2 tỷ đồng/năm). Chương trình giáo dục mầm non được ban hành năm 2009. Bộ GD&ĐT đánh giá, hệ thống trường mầm non công lập hiện chưa đủ điều kiện để nhận thêm trẻ; hệ thống trường ngoài công lập khó phát triển ở nhiều nơi, đặc biệt ở những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Bộ GD&ĐT đưa ra mục tiêu đổi mới giáo dục mầm non theo hướng tiếp cận năng lực, tôn trọng quyền của trẻ em, phát triển toàn diện thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, đồng thời tăng cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho trẻ. Đơn vị đã xây dựng, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi; đổi mới Chương trình giáo dục mầm non; khắc phục một số hạn chế của chương trình hiện hành. HÀ LINH Năm 2021, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 18 về quy chế đào tạo tiến sĩ. Thông tư này khiến nhiều nhà khoa học sốc vì bỏ yêu cầu bắt buộc giảng viên hướng dẫn và nghiên cứu sinh có công bố quốc tế vẫn có thể đủ điều kiện hướng dẫn và bảo vệ luận án tiến sĩ. Bộ GD&ĐT lí giải những yêu cầu của thông tư chỉ mang tính chất tối thiểu, các cơ sở giáo dục đào tạo ĐH căn cứ vào đó để có thể đặt ra mức các tiêu chuẩn cao hơn. Vừa qua, báo Tiền Phong nhận được phản ánh của nghiên cứu sinh về băn khoăn liên quan đến quy chế đào tạo tiến sĩ của ĐH Bách khoa Hà Nội. Theo phản ánh, tại Quy chế đào tạo của ĐH này, nghiên cứu sinh muốn bảo vệ luận án tiến sĩ điều kiện tối thiểu phải có 2 bài trên tạp chí quốc tế có phản biện. Trong khi đó, giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh điều kiện tối thiểu có thể không cần công bố quốc tế, chỉ cần công bố trên tạp chí trong nước có phản biện đủ 4 điểm. Có nghĩa là yêu cầu đối với nghiên cứu sinh của ĐH Bách khoa Hà Nội tăng lên nhưng yêu cầu đối với giảng viên hướng dẫn lại giữ nguyên mức tối thiểu như Bộ GD&ĐT quy định. Theo phản ánh, quy định của ĐH Bách khoa Hà Nội dẫn đến nghịch lý tiêu chuẩn công bố quốc tế của nghiên cứu sinh cao hơn giảng viên hướng dẫn. Trao đổi với phóng viên, ông Dương Ngọc Khánh, Phó Trưởng ban Đào tạo, ĐH Bách khoa Hà Nội, khẳng định quy chế đào tạo tiến sĩ của ĐH Bách khoa Hà Nội không hạ chuẩn giảng viên hướng dẫn so với nghiên cứu sinh. Quy định phải có tối thiểu 2 bài báo trên tạp chí quốc tế có phản biện là khi nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ, tức là điều kiện đầu ra. Còn quy định trên đối với giảng viên hướng dẫn là khi giảng viên bắt đầu nhận nghiên cứu sinh. Như vậy, sau thời gian nghiên cứu sinh làm tiến sĩ, các bài báo quốc tế của nghiên cứu sinh đều có sự đóng góp của giảng viên hướng dẫn nên tác giả bài báo không thể chỉ nghiên cứu sinh đứng tên. Có nghĩa là Quy chế đào tạo tiến sĩ của ĐH Bách khoa Hà Nội đưa ra quy định đối với nghiên cứu sinh là chuẩn đầu ra, còn quy định đối với giảng viên hướng dẫn là chuẩn đầu vào của quá trình làm luận án tiến sĩ. Theo ông Khánh, ĐH Bách khoa Hà Nội luôn chú trọng liêm chính học thuật. Điều này được thể hiện rõ trong quy chế đào tạo tiến sĩ với yêu cầu nghiên cứu sinh là tác giả chính (tác giả đứng tên đầu hoặc tác giả liên hệ duy nhất) của bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án đăng trên tạp chí quốc tế. “ĐH Bách khoa Hà Nội không chấp nhận tình trạng “gá, ké” tên trong các bài báo khoa học của nghiên cứu sinh. Và việc quy định 2 bài báo quốc tế chỉ là quy định tối thiểu”, ông Khánh nói. NỘI HÀM THAM GIA XẾP HẠNG ĐH THẾ GIỚI Hiện nay, cơ sở giáo dục ĐH đều ban hành quy chế đào tạo tiến sĩ với yêu cầu khác nhau về chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra của nghiên cứu sinh dựa trên khung quy định chung của Bộ GD&ĐT. Quy định của ĐH Quốc gia Hà Nội cũng yêu cầu cao hơn quy chế hiện hành của Bộ. Cụ thể, nghiên cứu sinh trong quá trình đào tạo phải có công bố quốc tế, là tác giả chính. Luận án và tất cả các công trình nghiên cứu khoa học trước khi gửi xuất bản, công bố hoặc bảo vệ phải được kiểm tra sao chép, trùng lặp. Tiêu chuẩn người hướng dẫn nghiên cứu sinh cũng yêu cầu cao hơn của Bộ, chỉ có GS, PGS, TSKH mới được hướng dẫn chính nghiên cứu sinh. Người hướng dẫn có học vị tiến sĩ (chưa có chức danh GS hoặc PGS) để hướng dẫn chính nghiên cứu sinh thì phải có thành tích xuất sắc (liên tục trong 3 năm liên tiếp mỗi năm phải là tác giả chính 1 bài báo quốc tế đăng trên tạp chí có uy tín thuộc danh mục Wos/Scopus) và có tối thiểu 1 năm làm công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy kể từ khi có quyết định cấp bằng tiến sĩ. Trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm có quyết định công nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh, người hướng dẫn chính, người hướng dẫn độc lập, người đồng hướng dẫn phải có thêm kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn liên quan tới đề tài luận án hướng dẫn. Thống kê của ĐH Quốc gia Hà Nội cho thấy, hơn 90% các công bố quốc tế có liên quan đến đào tạo nghiên cứu sinh. GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, nguyên Trưởng ban Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, khẳng định không có công bố quốc tế, các trường đại học sẽ không có nội hàm để tham gia xếp hạng đại học. Theo ông Đức công bố trên các tạp chí quốc tế ISI có uy tín vẫn là tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực và trình độ nghiên cứu của nhà khoa học. Thực tiễn trên thế giới cho thấy nghiên cứu sinh chính là lực lượng quan trọng thực hiện các ý tưởng của các GS hướng dẫn và qua đó thúc đẩy công bố quốc tế của các trường. Vì vậy, yêu cầu ngoài công bố trên các tạp chí trong nước, nghiên cứu sinh, GS, PGS nhất định phải có công bố quốc tế. NGHIÊM HUÊ Từ quy định tối thiểu của Bộ GD&ĐT, cơ sở đào tạo đại học (ĐH) được phép nâng “sàn” nên đôi khi những người trong cuộc cảm thấy băn khoăn do chưa thực sự nắm bắt được ngọn nguồn vấn đề trong đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam Các tân tiến sĩ của ĐH Bách khoa Hà Nội nhận bằng năm 2023 ẢNH: HÀ KIM Băn khoăn chuẩn đầu vào - đầu ra đào tạo tiến sĩ “Công bố quốc tế trên các tạp chí ISI/scopus có uy tín vừa xem như một điều kiện cần, một công cụ quan trọng đánh giá khách quan chất lượng luận án tiến sĩ, nâng cao chất lượng đội ngũ, còn có ý nghĩa góp phần quan trọng thúc đẩy sự hội nhập quốc tế của khoa học và giáo dục đào tạo của Việt Nam”. GS NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC Giáo dục mầm non thiếu, yếu đủ đường 6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 5/4/2024 Theo Bộ GD&ĐT, từ nay đến năm 2030, cùng với điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng dạy học, cả nước còn thiếu 55.416 giáo viên bậc mầm non. Đắk Lắk thêm hình thức thi tuyển vào lớp 10 Sau nhiều năm duy trì hình thức xét tuyển lớp 10 theo tuyến xã, phường, thị trấn, bộc lộ nhiều bất cập, Đắk Lắk quyết định thêm hình thức thi tuyển cho nhiều trường vào năm học tới. Ngày 4/4, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Kế hoạch này có một số điểm mới khi có thêm 9 trường THPT tổ chức thi tuyển (cùng với 3 trường chuyên biệt đã tổ chức thi từ nhiều năm gồm: THPT Chuyên Nguyễn Du, THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng, THPT Dân tộc nội trú Đam San). Các trường THPT còn lại (trừ những trường có nhiều cấp học tư thục, Trường PTDT nội trú Tây Nguyên và Trường THPT Thực hành Cao Nguyên sẽ có phương thức tuyển sinh riêng) vẫn duy trì phương thức xét tuyển, song không phân luồng theo tuyến xã, phường, thị trấn mà theo tuyến huyện, thị xã, thành phố. HUỲNH THUỶ Theo Bộ GD&ĐT, đội ngũ giáo viên mầm non thiếu trầm trọng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==