Phải thẳng thắn thừa nhận việc Mỹ áp thuế đối ứng 46% với hàng xuất khẩu của Việt Nam không phải là quyết định đột ngột. Những cảnh báo công khai trước đó cũng được phía Mỹ đưa ra vì thâm hụt thương mại của Việt Nam với Mỹ được đánh giá là lớn. THỨ BẢY 5/4/2025 SÕ 95 0977.456.112 TRANG 11 Đề nghị Mỹ hoãn áp thuế 1-2 tháng Thủ tướng lập tổ công tác 6 mặt hàng xuất khẩu chịu tác động mạnh nhất Nỗ lực giảm thâm hụt thương mại, đa dạng hóa thị trường TRANG 6 TRANG 10 TRANG 8 + 9 TRANG 15 TRANG 16 THÍCH ỨNG với chính sách thuế của Mỹ Chuyển hướng CHUYỆN HÔM NAY XEM TIP TRANG 3 n PGS.TS NGUYỄN THƯỜNG LẠNG LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VING ĐỒNG CHÍ KHAMTAY SIPHANDONE Từ sự kiện các KOL (người có sức ảnh hưởng) “truyền thông bẩn” xuất hiện trong một sự kiện mới đây tại Hòa Bình, các chuyên gia cảnh báo, giới trẻ cần tỉnh táo trước những giá trị ảo, trang bị “sức đề kháng” để tẩy chay các hành vi lệch chuẩn đang ngày càng phổ biến trên mạng xã hội. Những khách mời tham gia sự kiện Vua nem chua được tổ chức ngày 30/3 tại Công viên Tuổi trẻ, thành phÕ Hòa Bình, với sự tham gia của rất đông học sinh Chế biến tôm xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Thủy sản Vina Clean Food (Sóc Trăng) ẢNH: NHƯ Ý Tẩy chay hành vi lệch chuẩn, giá trị ảo TRANG 7 SAI PHẠM TẠI DỰ ÁN CƠ SỞ 2 BV BẠCH MAI VÀ VIỆT ĐỨC: BỘ Y T BỊ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG HƠN 354 TỶ ĐỒNG Bất ổn thị trường thịt heo Bài học từ ồn ào mang tranh ra nước ngoài triển lãm TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025: Các trường lúng túng việc quy đổi điểm VIỆT NAM-BURUNDI: Thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh TRANG 2 + 3 + 4 + 5
2 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 5/4/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Phó Tổ trưởng Tổ công tác là Bộ trưởng Bộ Công Thương. Thành viên tổ công tác gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Ngoại giao; Quốc phòng; Công an; Nông nghiệp và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Y tế; Văn hóa; Thể thao và Du lịch; Văn phòng Chính phủ. Ngoài ra, thành viên tổ công tác còn có lãnh đạo các cơ quan liên quan khác do tổ trưởng quyết định. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, khu vực, nhất là điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Mỹ để chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp nhằm thích ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả; hướng tới vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, cục diện đối ngoại thuận lợi, tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài cho tăng trưởng và phát triển đất nước; chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan và địa phương để thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân và thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy chế làm việc của Chính phủ, thẩm quyền và quy định pháp luật. Bộ Công Thương là cơ quan thường trực của tổ công tác, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan và sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được tổ công tác giao, bảo đảm không tăng biên chế của Bộ được cơ quan có thẩm quyền giao. Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên theo dõi sát tình hình, cập nhật, trao đổi, thông tin, đề xuất, kiến nghị; kịp thời, tổng hợp báo cáo tổ trưởng tổ công tác đối với các vấn đề có liên quan. Các bộ, cơ quan liên quan là thành viên tổ công tác theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên rà soát, kịp thời cung cấp thông tin, đề xuất, kiến nghị gửi Bộ Công Theo MBS, mức thuế đối ứng cao sẽ tác động tiêu cực lên ba khía cạnh kinh tế chính. Thứ nhất, thuế suất đối ứng cao làm giảm sức cạnh tranh của các mặt hàng chủ chốt của Việt Nam vào thị trường Mỹ như máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử, điện thoại, may mặc, da giày..., trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp có mức thuế thấp hơn đáng kể như Ấn Độ (26%), Trung Quốc (34%), Thái Lan (37%)... Thứ hai, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cũng là nước chịu mức thuế đối ứng cao nhất, điều này sẽ ảnh hưởng đến dòng vốn FDI sản xuất đang dịch chuyển vào Việt Nam theo chiến lược Trung Quốc +1. Thứ ba, tỷ giá sẽ chịu thêm sức ép do Việt Nam cần phải tăng cường nhập khẩu từ Mỹ nhằm thu hẹp thặng dư thương mại với nước này. “Chúng tôi cho rằng tác động đến các ngành nghề sản xuất sẽ khác nhau phụ thuộc vào tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ trong tổng giá trị xuất khẩu cũng như các đối thủ cạnh tranh của Việt Nam trong cùng phân khúc. Bên cạnh đó, một số mặt hàng còn có hiệu lực về mức thuế cam kết được áp dụng theo Hiệp định Thương mại Việt Nam - Mỹ có hiệu lực tháng 12/2001. Vì vậy, chúng tôi cho rằng các nhóm ngành dệt may, thủy sản, đồ gỗ, bất động sản khu công nghiệp, logistics là những nhóm ngành chịu tác động tiêu cực nhất. Các nhóm ngành cao su, giấy, dây cáp điện... chịu tác động trung bình do tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ thấp. Trong khi đó, nhóm sản phẩm sắt thép không chịu tác động do không nằm trong danh sách sản phẩm chịu thuế đối ứng”, VBS nhận định. 6 NHÓM SẢN PHẨM HỨNG ĐÒN NẶNG NHẤT Thứ nhất là máy tính, sản phẩm điện tử, linh kiện. Các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng này chủ yếu là các doanh nghiệp FDI từ Mỹ như Intel, HP, Dell, Amkor… Đứng trước nguy cơ bị áp thuế đối ứng cao, các doanh nghiệp này có thể chủ động dịch chuyển một phần sản xuất trong khâu hoàn thiện đóng gói sản phẩm sang các quốc gia bị đánh thuế đối ứng thấp hơn như Ấn Độ, Indonesia..., tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp và vận tải logistics. Thứ hai là máy móc, thiết bị, dụng cụ. Tương tự nhóm sản phẩm điện tử linh kiện, các doanh nghiệp chủ yếu trong nhóm mặt hàng này như Rockwell Automation, First Solar cũng là các doanh nghiệp FDI từ Mỹ, ngoài ra còn một số doanh nghiệp FDI từ Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc). Như vậy, cũng có tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp và vận tải logistics. Thứ ba là dệt may. Sản phẩm dệt may gia công từ Việt Nam sẽ chịu nhiều bất lợi hơn so với các quốc gia cạnh tranh khác như Bangladesh, Ấn Độ, Trung Quốc, Sri Lanka... với các mức thuế đối ứng thấp hơn. Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam có tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ lớn sẽ chịu ảnh hưởng như MSH (70%), TNG (50%), TCM (25%), STK (10%). Thứ tư là gỗ và sản phẩm gỗ. Trong quá khứ, với những lợi thế về giá thành rẻ nhờ chi phí nhân công và chi phí nguyên liệu rẻ do 70% nguyên liệu là từ trong nước, Việt Nam vươn lên top 3 nước nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ nhiều nhất vào Mỹ. Nếu bị áp thuế đối ứng lên tới 46%, giá các sản phẩm gỗ của Việt Nam sẽ mất đi tính cạnh tranh do giá thành tăng cao, ngang bằng với đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong khu vực là Trung Quốc. “Theo chúng tôi đánh giá, các quốc gia như Canada (hiện chiếm 46,4% kim ngạch nhập khẩu gỗ của Mỹ), hay các nước trong khu vực như Indonesia (chiếm 1,5% kim ngạch nhập khẩu gỗ của Mỹ), Malaysia (0,1% kim ngạch nhập khẩu gỗ Thủ tướng lập tổ công tác 6 mặt hàng xuất khẩu chịu tác động mạnh nhất Việc Mỹ áp thuế 46% sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành sản xuất, chế biến, xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là ngành tôm của tỉnh Cà Mau Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng Tổ công tác về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Mỹ Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, khu vực, nhất là điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Mỹ MINH HỌA: VNECONOMY Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Mỹ, do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm tổ trưởng. THÍCH ỨNG VỚI CHÍNH SÁCH Việc Mỹ áp thuế đối ứng 46% với hàng hóa Việt Nam sẽ tác động tiêu cực tới 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta, trong đó có 6 nhóm sản phẩm chịu ảnh hưởng mạnh nhất, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) nhận định.
Chiều 4/4, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng lãnh đạo các bộ, ngành họp với các hiệp hội, doanh nghiệp, các cơ quan ngoại giao để bàn về các giải pháp xử lý vấn đề thuế quan với Mỹ. Tại cuộc họp, đại diện Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam và đại diện Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN đánh giá cao cách ứng xử kịp thời, hài hòa của Việt Nam trước việc Mỹ áp thuế. Đại diện hiệp hội, hội đồng cũng đề cập đến các lợi thế của Việt Nam, đồng thời tham vấn về các công việc cần tập trung triển khai thực hiện để thúc đẩy thương mại giữa hai nước; cũng như những nội dung cần bàn thảo, đàm phán, tháo gỡ các rào cản, thách thức để có các biện pháp xử lý phù hợp, hiệu quả với các vấn đề Mỹ nêu ra để hai nền kinh tế cùng phát triển. Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ NN&MT, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước, Bộ KH&CN, Bộ Tài chính… khẳng định phía Việt Nam tiếp tục đối thoại, rà soát để xem xét, gỡ bỏ các rào cản kỹ thuật, điều chỉnh các sắc thuế đối với các nhóm mặt hàng, ngành hàng; mong muốn được nhập khẩu các sản phẩm khoa học, công nghệ, các nhóm hàng hóa có hàm lượng công nghệ cao, Mỹ có thế mạnh để thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại hai nước; điều hành tỉ giá, lãi suất, tín dụng phù hợp, phục vụ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu… Đại diện các bộ, ngành đề nghị Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN kiến nghị với chính quyền của Tổng thống Donald Trump tăng cường đối thoại; tạm hoãn việc áp mức thuế mới (khoảng 2-3 tháng) trong thời gian hai bên đàm phán, tìm được tiếng nói chung. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ, Việt Nam luôn luôn chủ động, cầu thị, phối hợp mạnh mẽ với phía Mỹ để đàm phán thuế một cách công bằng; chống vấn đề trung chuyển hàng hóa, đẩy mạnh thương mại hai chiều theo hướng cả hai cùng có lợi. Thời gian tới, Chính phủ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tăng cường mua nguyên liệu, thiết bị từ phía Mỹ. Việt Nam cũng sẽ triển khai các giải pháp để tăng cường nhập khẩu hàng hóa xuất xứ từ Mỹ; mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Mỹ trong các lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số… TRƯỜNG PHONG Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị ẢNH: VGP Khẳng định thiện chí đàm phán để sớm tìm được tiếng nói chung, Phó Thủ tướng phủ Hồ Đức Phớc nêu rõ: Chính phủ Việt Nam đề nghị phía Mỹ cân nhắc tạm hoãn áp thuế từ 1-3 tháng để đàm phán, hướng tới đảm bảo công bằng về thuế. Đề nghị Mỹ cân nhắc hoãn áp thuế từ 1-3 tháng PHÓ THỦ TƯỚNG: Ngày 2/4 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sắc lệnh về thuế đối ứng áp dụng đối với hàng hóa của các quốc gia trên thế giới xuất khẩu vào Mỹ. Ông Trump tuyên bố áp thuế 46% lên hàng hóa Việt Nam. Ngay sau khi Mỹ công bố áp thuế đối với hàng hóa Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành nhằm tìm giải pháp ứng phó sau khi Mỹ tuyên bố áp thuế đối ứng với các nước, trong đó có Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có công hàm đề nghị phía Mỹ tạm hoãn quyết định áp thuế. Thương, Bộ Ngoại giao để tổng hợp, báo cáo tổ trưởng tổ công tác. Tổ trưởng tổ công tác xem xét, quyết định việc thành lập tổ giúp việc (trong trường hợp cần thiết). Định kỳ thứ Ba hằng tuần hoặc theo yêu cầu của tổ trưởng tổ công tác, cơ quan thường trực của tổ công tác tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, tổ trưởng tổ công tác về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. BỘ NGOẠI GIAO LÊN TIẾNG Việt Nam cho rằng quyết định của phía Mỹ về việc áp mức thuế đối ứng lên các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ là chưa phù hợp với thực tế hợp tác kinh tế - thương mại cùng có lợi giữa hai nước, không phản ánh đúng tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Đó là phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trong tuyên bố đưa ra ngày 4/4, để trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề này. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu, Việt Nam lấy làm tiếc trước việc Mỹ công bố quyết định áp mức thuế đối ứng lên các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ. “Chúng tôi cho rằng quyết định trên chưa phù hợp với thực tế hợp tác kinh tế - thương mại cùng có lợi giữa hai nước, không phản ánh đúng tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, tác động tiêu cực đến quan hệ kinh tế - thương mại song phương và lợi ích của người dân, doanh nghiệp hai nước nếu được áp dụng”, bà Hằng nói. Bà Hằng cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã tích cực trao đổi, thảo luận các biện pháp cụ thể với Mỹ nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại song phương, hướng đến thương mại công bằng, bền vững và hài hòa lợi ích của cả hai bên. “Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp và trao đổi với phía Mỹ trên tinh thần xây dựng và hợp tác để tìm ra các giải pháp thiết thực, góp phần đưa quan hệ kinh tế song phương phát triển ổn định, bền vững, đáp ứng lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước”, bà nói. TRƯỜNG PHONG-THU LOAN 3 n Thứ Bảy n Ngày 5/4/2025 THỜI SỰ THUẾ CỦA MỸ của Mỹ) có cơ hội để gia tăng thị phần nhờ những lợi thế về giá khi chỉ bị áp thuế ở mức 10-25%”, MBS nhận định. Thứ năm là giày dép. Nhờ xu hướng dịch chuyển chuỗi sản xuất để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, trong các năm trước, nhiều hãng sản xuất giày dép đã dịch chuyển nhà máy sang Việt Nam, trong đó bao gồm một số hãng nổi bật như Nike (hiện sản xuất khoảng 25% sản phẩm tại Việt Nam), Ugg và Hoka (hiện Việt Nam là nhà cung ứng lớn thứ 2), VF Corporation - sở hữu các hãng như Vans, Timberland (khoảng 18% nguồn cung từ Việt Nam). “Hiện không có doanh nghiệp niêm yết liên quan đến sản xuất da giày, song các doanh nghiệp phát triển bất động sản khu công nghiệp và logistics đường biển sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất”, MBS nói. Thứ sáu là thủy sản. Hiện nay, các sản phẩm xuất khẩu thủy sản chủ lực như tôm và cá tra đang có mức ưu đãi về thuế xuất khẩu sang Mỹ, do vậy, việc áp thuế đối ứng ảnh hưởng khá tiêu cực đến các doanh nghiệp trong ngành thủy sản. Cụ thể, về ngành tôm tại Mỹ, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt 691 triệu USD, chiếm 18% tổng lượng tôm xuất khẩu năm 2024; sản phẩm tôm Việt Nam đang phải cạnh tranh cao với tôm của Ecuador và Ấn Độ (thuế áp dụng cho Việt Nam trước thuế đối ứng thấp hơn 1-6% so với cả Ấn Độ và Ecuador - hai quốc gia mạnh về quy mô và chi phí sản xuất), bên cạnh đó có cả Indonesia. Về ngách cá tra tại Mỹ, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt 345 triệu USD, chiếm 17% tổng lượng cá tra xuất khẩu năm 2024. Với Mỹ, Việt Nam là thị trường xuất khẩu cá tra lớn thứ hai (sau Trung Quốc). Bên cạnh đó, Indonesia đang dần tăng tỷ trọng xuất khẩu cá tra sang Mỹ. THÁI AN 37.000 tấn thủy sản Việt Nam đang trên đường sang Mỹ Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), hiện có hơn 37.000 tấn thủy sản các loại đang trên đường vận chuyển tới Mỹ; khoảng 31.500 tấn hàng dự kiến xuất khẩu trong tháng 4-5 và nhiều đơn hàng đã được ký kết cho năm nay khoảng 38.500 tấn. Mặc dù con số cụ thể đã được đưa ra nhưng sự không rõ ràng trong chính sách thuế hiện tại của Mỹ dẫn đến khả năng, nếu Hải quan Mỹ tính thuế dựa trên ngày hàng cập cảng (sau ngày 9/4), các lô hàng đang vận chuyển sẽ chịu mức thuế 46%. Điều này gây thiệt hại lớn vì doanh nghiệp đã ký hợp đồng theo phương thức DDP (giao hàng tận kho, doanh nghiệp Việt Nam phải trả toàn bộ chi phí vận chuyển, bảo hiểm, thuế... trước khi giao hàng và chờ thanh toán từ đối tác Mỹ) với giá dựa trên mức thuế hiện tại, thường 0% hoặc 5,5-7% do thuế chống bán phá giá. “Một lô tôm 500.000 USD, trước đây chịu thuế 5% (25.000 USD), giờ có thể chịu thuế 46% (230.000 USD), tăng thêm 205.000 USD, chi phí quá lớn và không thể lường trước”, VASEP cho biết. THANH HUYỀN CHUYỆN HÔM NAY Bản chất việc áp thuế của Mỹ nhằm giảm thâm hụt, thu hẹp khoảng cách giữa xuất khẩu – nhập khẩu giữa hai nước. Tác động lớn nhất của quyết định này là hàng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ sẽ khó khăn hơn vì giá sẽ tăng lên 1,5 lần. Như thế doanh nghiệp Việt Nam sẽ không cạnh tranh được với các nước khác; hệ lụy là hàng hóa bị tồn đọng, nếu không tìm cách đẩy đi sẽ phải giải cứu. Sau đánh thuế, nhiều ý kiến lo ngại được đưa ra liên quan đến việc các doanh nghiệp FDI sẽ chuyển khỏi Việt Nam để chuyển sang những quốc gia có mức thuế suất hàng hóa vào Mỹ thấp hơn, các dòng vốn vào hạ tầng khu công nghiệp vì thế cũng sẽ bị ảnh hưởng trong khi dệt may, da giày, linh kiện điện tử, máy vi tính và hàng loạt sản phẩm chủ lực khác của Việt Nam sẽ mất lợi thế cạnh tranh. Thậm chí có cả những lo ngại về việc xuất khẩu sang Mỹ suy giảm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam trong các năm tới cũng như kế hoạch tăng trưởng 8% của năm nay. Có thể nói, mọi lo ngại đều là tốt lúc này. Có lường hết khó khăn, ắt sẽ có giải pháp để vượt qua. Thực tế, để duy trì tốc độ tăng trưởng như kịch bản Chính phủ đã đưa ra, doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường, kết nối sâu bằng cách đầu tư vào Mỹ để tránh hàng rào thuế quan. Cùng đó, doanh nghiệp nên tiết kiệm chi phí hành chính, quản lí, môi trường kinh doanh… Ở mặt tích cực, đây cũng là cơ hội để Việt Nam đa dạng thị trường xuất khẩu, các doanh nghiệp phụ thuộc vào xuất khẩu sang Mỹ có cơ hội chuyển mình dựa vào các chính sách hỗ trợ đồng hành từ Chính phủ. Việc doanh nghiệp hướng về thị trường trong nước như đã diễn ra dịp dịch COVID-19 và người dân tăng cường ủng hộ hàng Việt cũng là giải pháp để doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Về phía Chính phủ, giải pháp trước mắt có thể nhập khẩu thêm hàng của Mỹ như nông sản, công nghệ, các lĩnh vực liên quan đến năng lượng… để giảm mức thâm hụt mà phía bạn mong muốn. Đồng thời, nên chuyển hướng nhập khẩu để đảm bảo sự cân đối. Ước tính mức độ ảnh hưởng đến kịch bản tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2025 sẽ không nhiều nếu giảm xuất khẩu ở thị trường Mỹ. Năm 2024 hàng Việt sang Mỹ khoảng 140 tỷ USD, tình huống xấu không được cải thiện, ước tính xuất khẩu giảm khoảng 20-30 tỷ USD và Việt Nam hoàn toàn có thể bù đắp sự thiếu hụt này bằng cách điều chỉnh sang các lĩnh vực, các thị trường xuất khẩu khác. Những lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do ở các thị trường mới như Trung Đông, Nam Mỹ, Đông Nam Á lúc này sẽ phát huy tác dụng. Việc mở rộng khai thác sâu thị trường hiện có như Trung Quốc, Nga, ASEAN, châu Á - Thái Bình Dương… cũng là giải pháp tốt và lúc này cần nhất chính là Việt Nam phải chuẩn bị các phương án chủ động, thích nghi linh hoạt. NGHIÊM HUÊ (ghi) Chuyển hướng TIẾP THEO TRANG 1
4 nThứ Bảy n Ngày 5/4/2025 THỜI SỰ Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Phan Thế Công, Trường Đại học Thương mại, cho rằng, việc Mỹ áp thuế đối ứng tới 46% với nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực từ Việt Nam sẽ gây ra những hệ lụy đáng kể đối với nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng vốn là thế mạnh trong xuất khẩu như dệt may, giày dép, nội thất, điện tử, thủy sản. Thực tế thuế quan cao sẽ làm giảm sức cạnh tranh về giá của hàng Việt Nam khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ đối mặt với việc mất thị phần vào tay các đối thủ cạnh tranh khác như Mexico, Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia - vốn xuất khẩu các sản phẩm tương tự với Việt Nam. Trong trường hợp xấu nhất, với những đơn vị chỉ xuất khẩu sang Mỹ, doanh nghiệp sẽ đối mặt nguy cơ thu hẹp quy mô sản xuất, giảm đơn hàng xuất khẩu, kéo theo cắt giảm lao động. Đặc biệt, các ngành như dệt may, giày dép, thủy sản và nội thất sử dụng lượng lớn lao động phổ thông, việc giảm quy mô sản xuất có thể dẫn đến mất việc làm trên diện rộng, tạo áp lực về an sinh xã hội. “Xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong tăng trưởng GDP của Việt Nam. Việc áp thuế cao sẽ làm giảm động lực tăng trưởng xuất khẩu, từ đó làm giảm tốc độ tăng trưởng GDP. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam hướng mạnh vào xuất khẩu để thúc đẩy phát triển kinh tế”, ông Công nhận định. Vị chuyên gia này cho rằng, xuất khẩu giảm sút sẽ khiến thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ thu hẹp lại, có thể dẫn đến cán cân thương mại chuyển sang trạng thái kém thuận lợi hơn. Cùng với đó, việc giảm dòng ngoại tệ từ xuất khẩu có thể tạo áp lực lên tỷ giá VND/USD, có nguy cơ mất ổn định tỷ giá và gây áp lực lên lạm phát. “Thuế cao sẽ làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhất là các doanh nghiệp chọn Việt Nam làm cơ sở sản xuất hàng hóa để xuất khẩu sang Mỹ. Một số doanh nghiệp nước ngoài có thể cân nhắc chuyển hướng đầu tư sang các nước khác có lợi thế thuế quan tốt hơn”, ông Công nhận định. Giải pháp được đưa ra lúc này là doanh nghiệp buộc phải nhanh chóng thích ứng bằng cách chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường thay thế khác như EU, Nhật Bản, ASEAN, Trung Quốc hoặc tìm cách tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, đây là việc không dễ dàng, đòi hỏi thời gian và chi phí lớn. Chia sẻ với PV Tiền Phong, một chuyên gia thương mại cho rằng, để giảm thiểu tác động của áp thuế 46%, Việt Nam cần lập tức tăng cường đàm phán song phương với Mỹ, tận dụng mối quan hệ bền vững lâu dài để đàm phán cho từng lĩnh vực, ngành hàng, sản phẩm. Về trung hạn, Việt Nam và doanh nghiệp Việt cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, để giảm thiểu rủi ro. Việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do, để tránh áp thuế cũng là giải pháp tốt đi kèm với đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp từ các doanh nghiệp Mỹ với các cơ chế ưu đãi tốt. “Bản thân doanh nghiệp cũng phải nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Khi đó, dù thuế cao ảnh hưởng đến giá thành, người tiêu dùng Mỹ sẽ vẫn sẵn sàng chi tiền mua. Việc kết hợp các biện pháp trên sẽ giúp Việt Nam và các doanh nghiệp trong nước giảm thiểu tác động tiêu cực từ chính sách thuế mới và duy trì sự phát triển bền vững trong tương lai”, vị chuyên gia nhận định. NGHIÊM HUÊ Tại hội nghị giao ban xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương tổ chức sáng 4/4, ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Mỹ cho biết, lãnh đạo Bộ đã gửi công hàm tới Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) về việc hoãn áp thuế đối ứng, để 2 nước trao đổi thêm, tìm giải pháp hợp lý. Thương vụ đã tham vấn ý kiến Phòng Thương mại Mỹ, Hiệp hội Dệt may và giày dép Mỹ, Hiệp hội Phân phối và bán lẻ giày dép, hàng may mặc tại Mỹ. Họ đều cam kết tiếp tục duy trì hoạt động tại Việt Nam và theo dõi động thái chính sách. Thời gian qua, Việt Nam đã triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, thỏa thuận song phương với Mỹ, xem xét nâng cấp một số cơ chế phù hợp. Việt Nam cần tăng cường nhập khẩu sản phẩm thế mạnh từ Mỹ, truyền tải thông điệp tích cực, Việt Nam sẵn sàng điều chỉnh cán cân thương mại theo hướng cân bằng, hài hòa, cùng có lợi. Cơ quan chức năng Việt Nam quan tâm, xử lý rào cản thương mại đối với doanh nghiệp Mỹ. Thời gian qua, cơ quan chức năng và doanh nghiệp Việt Nam cũng nỗ lực để góp phần giảm thặng dư thương mại. Trong tháng 3 vừa qua, trong chuyến công tác cùng Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên sang Mỹ, doanh nghiệp Việt đã ký thỏa thuận thương mại nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ. Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas) ký 2 bản ghi nhớ hợp tác số thỏa thuận mua bán dài hạn khí thiên nhiên hóa lỏng LNG với Tập đoàn Conoco Phillips và Tập đoàn Excelerate. Theo PVGas, thỏa thuận nhập khẩu LNG từ Mỹ góp phần thực hiện kế hoạch nhập khẩu 9 triệu tấn LNG vào năm 2030, tăng lên 15 triệu tấn/năm vào năm 2035. Tổng giá trị nhập khẩu LNG ước tính 7,2 tỷ USD/năm. Việc ký thỏa thuận, biên bản ghi nhớ minh chứng cho nỗ lực của Việt Nam trong việc mở rộng nguồn nhập khẩu từ Mỹ, hướng tới mục tiêu thương mại cân bằng, hài hòa. ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị, doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường trong bối cảnh Mỹ áp thuế hàng hóa. Theo ông Tân, việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu đã nói từ lâu nhưng trong bối cảnh Mỹ áp thuế đối ứng, doanh nghiệp cần đẩy nhanh tiến độ. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho biết, việc đa dạng hoá thị trường xuất khẩu cũng được Bộ Công Thương tính tới, chỉ đạo thương vụ, cục, vụ liên quan triển khai rốt ráo. Các giải pháp về xúc tiến thương mại trong thời gian tới để đa dạng hoá thị trường bao gồm: làm mới các thị trường cũ (nhất là thị trường lớn: Trung Quốc, EU) để tăng lượng hàng hoá có giá trị gia tăng cao, giá trị thương hiệu cao. Tìm kiếm thị trường mới như: Nam Mỹ, Đông Âu cũ, Trung Đông, châu Phi... Đây là những thị trường có dân số rất lớn, cầu lượng hàng hoá lớn, chất lượng hàng hoá vừa phải, đáp ứng được năng lực của các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. “Giải pháp khác rất cần thiết đó là sản phẩm Halal (đáp ứng tiêu chuẩn của người Hồi giáo). Sản phẩm Halal có thị trường giá trị hơn 2.000 tỷ USD trên toàn thế giới. Hiện Việt Nam chỉ chiếm 1% của sản phẩm này xuất khẩu. Thời gian tới, nếu đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm này sẽ là tiềm năng cho doanh nghiệp, bù đắp lại những khó khăn thách thức trước những quyết định áp dụng thuế quan của Mỹ”, ông Phú nói. Đại diện Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ về định hướng và các chính sách phát triển chuỗi cung ứng nông nghiệp thực phẩm Halal của Việt Nam. Những thông tin này mang tính định hướng chiến lược, giúp các doanh nghiệp nắm bắt được chủ trương của Nhà nước trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp Halal. NGỌC LINH Về tác động của việc Mỹ áp thuế đối ứng, Thương vụ Việt Nam tại Mỹ cho biết, hiệp hội doanh nghiệp nước này đã cam kết tiếp tục duy trì hoạt động tại Việt Nam và sẽ theo dõi động thái chính sách tiếp theo. Ở trong nước, các bộ, ngành cần tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tăng kim ngạch nhập hàng hóa từ Mỹ đồng thời nhanh chóng tìm kiếm thị trường thay thế. MỸ ÁP THUẾ 46% VỚI HÀNG VIỆT: Nỗ lực giảm thâm hụt thương mại, đa dạng hóa thị trường Tận dụng các FTA Ngày 4/4, ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thị trường nước ngoài – Bộ Công Thương, nói rằng, mức thuế 46% mà Mỹ áp cho hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là đáng quan ngại trong bối cảnh Việt Nam kiên trì, ủng hộ nhất quán thương mại đa phương, thúc đẩy thương mại đầu tư. Ông khuyến cáo các doanh nghiệp trong nước cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, lao động và môi trường. “Với việc tham gia 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia có số lượng FTA nhiều nhất khu vực và thế giới. Các doanh nghiệp cần tận dụng các hiệp định. Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy đàm phán các FTA mới với nhiều đối tác tiềm năng như: Khu vực Mỹ Latinh, Nam Á, Trung Đông, Đông Âu, trong đó có Brazil; xúc tiến các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), Pakistan, Ấn Độ, Ai Cập và một số đối tác khác”, ông Linh thông tin. DƯƠNG HƯNG Doanh nghiệp Việt cần tìm kiếm thị trường xuất khẩu để bù đắp việc thị trường Mỹ khó khăn ẢNH: NHƯ Ý Nguy cơ mất thị phần cho các đối thủ Theo các chuyên gia, việc mất thị phần ở Mỹ do tác động của việc đánh thuế đối ứng 46% hoàn toàn có thể xảy ra nếu doanh nghiệp không giải được bài toán tối ưu chi phí khi xuất khẩu. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tái cơ cấu, định hướng lại thị trường xuất khẩu. Doanh nghiệp lo tác động của việc tăng thuế của Mỹ ẢNH: NGUYỄN BẰNG
5 nThứ Bảy n Ngày 5/4/2025 THỜI SỰ Ngày 2/4 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump tuyên bố, kể từ ngày 5/4 sẽ áp dụng mức thuế cơ sở 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ. Lần này, Mỹ không áp mức thuế cơ sở 10% cho Canada và Mexico. Cùng ngày, Tổng thống Trump cũng xác nhận việc bắt đầu áp dụng “thuế quan 25% mới của Mỹ đối với tất cả ô tô sản xuất ở nước ngoài”. Thuế quan này có hiệu lực gần như ngay lập tức. Hôm 2/4, Tổng thống Trump công bố thuế quan đối ứng với nhiều nước và vùng lãnh thổ, áp dụng từ ngày 9/4, trong đó Liên minh châu Âu (EU) chịu mức 20%, Trung Quốc 54% (bao gồm cả mức thuế trước đó), Việt Nam 46%, Thái Lan 36%, Nhật Bản 24%, Campuchia 49%... Một số nước không phải chịu thuế suất đối ứng (nhưng vẫn phải chịu thuế suất cơ sở 10%). Đó là Vương quốc Anh, Singapore, Brazil, Úc, New Zealand, Thổ Nhĩ Kỳ, Colombia, Argentina, El Salvador, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất, Ảrập Xêút. Lần này, Mỹ không áp dụng thêm thuế đối với Canada và Mexico; Nhà Trắng thông báo sẽ giải quyết vấn đề với cả hai quốc gia này bằng khuôn khổ được nêu trong các sắc lệnh hành pháp trước đây của Tổng thống Trump, trong đó áp dụng thuế quan đối với cả hai quốc gia như một phần trong nỗ lực của chính quyền nhằm giải quyết vấn đề nhập khẩu fentanyl vào Mỹ và các vấn đề biên giới. Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã áp dụng mức thuế 25% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, trước khi công bố một số miễn trừ và trì hoãn. 4 NHÓM BIỆN PHÁP CHIẾN LƯỢC Trước quyết định áp thuế ngày 2/4, các quốc gia trên thế giới đang tập trung thực hiện bốn nhóm biện pháp chiến lược để giảm thiểu tác động kinh tế. Đó là: nỗ lực đàm phán, trả đũa, hành động pháp lý và ngoại giao, và hỗ trợ trong nước. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni nhấn mạnh sự cần thiết phải đối thoại với Mỹ để ngăn chặn một cuộc chiến thương mại. Bà Meloni tuyên bố: “Chúng ta cần mở một cuộc thảo luận trung thực với người Mỹ với mục tiêu - ít nhất theo quan điểm của tôi - là loại bỏ thuế quan, chứ không phải nhân đôi chúng”. Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba bày tỏ sự thất vọng về thuế quan và sẵn sàng đàm phán. Ông Ishiba tuyên bố: “Nếu cần thiết, tôi sẽ không ngần ngại đối thoại trực tiếp với Tổng thống Trump”. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết Thái Lan sẵn sàng thảo luận về việc điều chỉnh cán cân thương mại với Mỹ, đồng thời mong muốn trở thành đối tác sản xuất và tái xuất các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ. Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo kế hoạch áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả. Ông Carney tuyên bố: “Chúng ta phải phản ứng với cả quyết tâm và sức mạnh”. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen chỉ trích thuế quan của Mỹ là không hợp lý và có hại về kinh tế, đồng thời khẳng định EU đang chuẩn bị các biện pháp đối phó nếu đàm phán thất bại. Chính phủ Trung Quốc lên án thuế quan của Mỹ, gọi đây là hành động phá hoại thương mại toàn cầu. Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố phản đối mạnh mẽ và sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa để bảo vệ quyền lợi của mình. Trong khi đó, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva chỉ trích thuế quan của Mỹ và cho biết Brazil sẽ đệ đơn khiếu nại chính thức lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Hiện nay, Chính phủ Hàn Quốc đang phối hợp với các tập đoàn kinh tế để đánh giá tác động của mức thuế 25% mới và tìm cách giảm thiểu tổn thất thông qua các biện pháp chiến lược. CÁC ĐÒN ĐÁNH TRẢ CỦA CANADA Nhấn mạnh quyết tâm của Canada trong việc bảo vệ lợi ích kinh tế quốc gia, Thủ tướng Mark Carney tuyên bố: “Chúng ta phải đáp trả với cả mục đích và sức mạnh. Chúng ta là một quốc gia tự do, có chủ quyền và đầy tham vọng”. Ông cũng chỉ trích các mức thuế mới của Mỹ, cho rằng chúng gây tổn hại đến thương mại toàn cầu và tuyên bố Canada sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo toàn cầu trong việc thúc đẩy thương mại tự do. Canada tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với xe nhập khẩu từ Mỹ không tuân thủ Hiệp định Canada-Mỹ-Mexico (CUSMA). Động thái này nhằm khuyến khích việc tuân thủ các điều khoản của hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ và bảo vệ ngành công nghiệp ô tô trong nước. Canada cũng tuyên bố áp thuế 25% đối với thành phần không phải của Canada trong các xe tuân thủ CUSMA. Ngoài ra, nước này sẽ áp dụng mức thuế 25% đối với các thành phần không có xuất xứ từ Canada trong các xe nhập khẩu từ Mỹ dù tuân thủ CUSMA. Biện pháp này nhằm thúc đẩy việc sử dụng các thành phần sản xuất tại Canada và hỗ trợ chuỗi cung ứng nội địa. Chính phủ Canada đang chuẩn bị một khung hỗ trợ cho các nhà sản xuất ô tô, cho phép họ được miễn trừ khỏi các mức thuế trả đũa miễn là họ duy trì sản xuất và đầu tư tại Canada. Biện pháp này nhằm bảo vệ việc làm và thúc đẩy đầu tư trong nước. Thủ tướng Carney nhấn mạnh rằng, Canada sẽ tìm kiếm liên minh với các quốc gia có cùng chí hướng như Đức, Mexico, Pháp, Anh và Úc để thúc đẩy thương mại tự do và bảo vệ lợi ích kinh tế chung. Ông khẳng định rằng, mặc dù vẫn duy trì quan hệ đồng minh với Mỹ về an ninh và quốc phòng, nhưng sự tích hợp kinh tế giữa hai quốc gia đã chấm dứt. THÁI AN Nhiều nước đang xem xét áp dụng các biện pháp chiến lược và “ăn miếng trả miếng” khác nhau, phản ánh chiến lược của từng quốc gia nhằm bảo vệ nền kinh tế, ngành công nghiệp trước tác động bất lợi của thuế quan Mỹ. Trung Quốc áp thuế 34% với hàng hóa Mỹ Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế 34% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, ngoài các mức thuế hiện hành, để đáp trả các động thái tương tự của Mỹ, trong đợt leo thang mới nhất trong căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, South China Morning Post đưa tin ngày 4/4. Mức thuế này sẽ có hiệu lực từ ngày 4/4. Động thái trả đũa diễn ra sau khi Mỹ áp thuế 34% đối với hàng hóa Trung Quốc. Phản ứng nhanh chóng này cho thấy Bắc Kinh sẽ chơi cứng rắn, thay vì tham gia đàm phán với Washington. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ rằng ông sẵn sàng đạt được một thỏa thuận để đổi lấy sự chấp thuận của Trung Quốc trong việc bán công ty truyền thông xã hội TikTok. Là một phần của các biện pháp trả đũa, Trung Quốc đã áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 16 công ty Mỹ và đình chỉ tư cách xuất khẩu sang Trung Quốc của sáu công ty có liên kết với Mỹ. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ áp dụng thêm nhiều hạn chế đối với việc xuất khẩu một số khoáng sản đất hiếm, Xinhua đưa tin ngày 4/4. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố áp mức thuế cao với nhiều nước, trong đó có Canada, Mexico ẢNH: NEWSX Các nước cân nhắc biện pháp chiến lược và trả đũa Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One ngày 3/4, ông Trump lấy TikTok làm ví dụ về cách sử dụng thuế quan để đàm phán với các quốc gia khác. “Trường hợp TikTok có thể như thế này: Trung Quốc có thể nói: “Chúng tôi sẽ phê duyệt thỏa thuận, nhưng liệu ông có thể làm gì đó về thuế quan không?”Chúng tôi có thể sử dụng thuế quan để đổi lấy một điều gì đó”, ông Trump nói. TikTok được cho thời hạn vào ngày 5/4 để tìm được bên mua không phải của Trung Quốc, nếu không sẽ bị cấm hoạt động tại Mỹ. Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đã đến “rất gần” thỏa thuận về TikTok, với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư. Tuyên bố này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi ông Trump công bố mức thuế cơ bản 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ, đồng thời tăng thuế với một số đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế toàn diện với tất cả đối tác thương mại của Mỹ trên toàn thế giới, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố, động thái của Mỹ không tính đến sự cân bằng về lợi ích đã đạt được trong các cuộc đàm phán thương mại đa phương trong nhiều năm qua và thực tế là Mỹ từ lâu đã được hưởng lợi rất nhiều từ thương mại quốc tế. "Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này và sẽ có các biện pháp đối phó để bảo vệ quyền và lợi ích của mình", Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố. Theo thông báo mà ông Trump đưa ra ngày 2/4, Trung Quốc sẽ bị áp mức thuế 34%, ngoài mức 20% mà ông đã áp dụng vào đầu năm nay, nâng tổng mức thuế mà hàng hóa Trung Quốc phải chịu lên 54%, tiệm cận mức 60% mà ông Trump tuyên bố trong giai đoạn tranh cử. TÚ LINH (theo Reuters) Ông Trump nói Trung Quốc sẽ được giảm thuế nếu bán TikTok Trụ sở TikTok ở bang California, Mỹ ẢNH: REUTERS Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cân nhắc thỏa thuận liên quan đến TikTok, trong đó Trung Quốc chấp thuận việc bán ứng dụng video ngắn này (thuộc sở hữu của ByteDance) để đổi lấy việc giảm thuế cho hàng hoá của Trung Quốc vào Mỹ. TRƯỚC CHÍNH SÁCH THUẾ QUAN CỦA MỸ:
6 nThứ Bảy n Ngày 5/4/2025 KHOA GIÁO Giờ dạy môn Toán của cô giáo Đàm Thị Lan Anh, Trường THPT chuyên Chu Văn An được Ban giám khảo đánh giá có nhiều sáng tạo, đổi mới. Ngoài việc vận dụng thành thục các nguyên tắc dạy học truyền thống, cô Lan Anh đã sử dụng AI để thiết kế các câu hỏi đồng thời AI còn “đóng vai người hướng dẫn” học sinh trong các hoạt động. Học sinh thích thú, đón nhận, những giờ giảng vốn khô khan thành những bài học lí thú và hiệu quả. Còn cô Thị Hà Tây, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ ở bộ môn Công nghệ vận dụng kiến thức gắn liền với thực tiễn để học sinh hiểu và vận dụng một cách nhanh chóng. Hay cô giáo Nguyễn Bảo Trâm, Trường THPT chuyên Chu Văn An đã biến tiết dạy về kỹ năng viết môn tiếng Anh thành tiết học vô cùng thú vị. Trong giờ học của cô Trâm, học sinh không những luyện tập kỹ năng viết chuyên sâu mà còn tham gia vào quá trình nhận xét sản phẩm của các bạn qua hoạt động và chữa bài ngay trên Google doc. Ban giám khảo đánh giá, sự sáng tạo của giáo viên thể hiện ở việc sử dụng hiệu quả đồ dùng học tập và thiết bị giảng dạy trong các giờ học. Các thầy cô không chỉ tận dụng đồ dùng truyền thống như bảng, thước, mô hình trực quan, mà còn ứng dụng công nghệ hiện đại như bảng tương tác, phần mềm mô phỏng 3D, thực tế ảo (VR), trí tuệ nhân tạo (AI), và cảm biến IoT để làm cho bài học trở nên sinh động và dễ hiểu hơn. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, mỗi thầy cô giáo trên bục giảng có phong cách riêng, nhưng các tiết dạy đều có chung nét đáng quý là thái độ ân cần, chu đáo, tỉ mỉ khi giảng dạy, hướng dẫn học sinh học tập, là sự lắng nghe và trân trọng khi học sinh phát biểu. Hội thi giáo viên dạy giỏi đã tôn vinh những cống hiến của các thầy cô giáo trong hoạt động chuyên môn. Tham gia vào ngày hội, các tổ chuyên môn, giáo viên các trường được dự giờ tiết dự thi, tham gia họp rút kinh nghiệm, trở thành những buổi sinh hoạt chuyên môn sâu và bổ ích đối với mỗi nhà trường. Bên cạnh những giờ dạy hay, đầy tính sáng tạo, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đánh giá, vẫn còn những giờ dạy thầy cô lúng túng hoặc ham với kiến thức mà chưa chú trọng đến việc hình thành năng lực, phẩm chất cho người học. Một số giờ dạy dù có sự chuẩn bị công phu nhưng bị lạm dụng các phương pháp dạy học thông qua trò chơi mà chưa hướng được đến mục tiêu phát triển năng lực người học. HÀ LINH QUÁ NHIỀU PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN Bởi theo ông Sơn, mục đích của việc quy đổi điểm tương đương để đánh giá được năng lực cốt lõi của các thí sinh trúng tuyển vào mỗi ngành học. Mặt khác, việc quy đổi còn xuất phát từ những bất cập lớn xảy ra trong thời gian qua như: Trường ĐH phân chia chỉ tiêu theo từng phương thức nhưng không minh bạch, chặt chẽ trong xét tuyển, có thể dẫn đến nguy cơ, tạo kẽ hở tiêu cực. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định Bộ sẽ có hướng dẫn chung cách thức quy đổi tương đương giữa các phương thức tuyển sinh được sử dụng phổ biến. Theo ông Sơn, trường ĐH được quyền quyết định cách thức quy đổi, nhưng phải giải trình căn cứ khoa học của cách thức đó. “Bộ đưa ra khung quy đổi cho những phương thức phổ biến như giữa điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT với kì thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Từ cơ sở này, các trường có thể điều chỉnh theo yêu cầu đặc thù”, ông Sơn nói. Ông Sơn cho biết, công thức quy đổi điểm của các trường khi công bố, Bộ GD&ĐT sẽ giám sát, chỉ có lợi cho thí sinh, không có chuyện lạm dụng công thức để tăng - giảm chỉ tiêu. Theo TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT), một trong những tồn tại của mùa tuyển sinh ĐH năm 2024 là có quá nhiều phương thức xét tuyển. Việc sử dụng nhiều phương thức gây nhiễu thông tin; một số phương thức xét tuyển không có hoặc rất ít thí sinh đăng kí, cho thấy kém hiệu quả và chưa đảm bảo công bằng. Ông Dũng cho hay, qua phân tích dữ liệu kết quả tuyển sinh ĐH chính quy năm 2024, hơn 52% thí sinh trúng tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, hơn 27% trúng tuyển từ kết quả học tập bậc THPT (học bạ). ĐẢM BẢO VIỆC QUY ĐỔI KHÁCH QUAN PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó GĐ ĐH Quốc gia TPHCM cho hay, năm nay, ĐH này giảm từ 6 phương thức xuống còn 3 (xét tuyển thẳng, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả thi đánh giá năng lực do ĐH này tổ chức). Trong đó, ngoài phương thức tuyển thẳng, 2 phương thức còn lại phải quy đổi thang điểm tương đương. Kì thi tốt nghiệp, thi đánh giá năng lực năm nay theo chương trình giáo dục 2018 khác biệt với năm 2024 nên sau khi có kết quả thi, Hội đồng tuyển sinh ĐH Quốc gia TPHCM sẽ thống nhất dựa vào tỉ lệ phần trăm tương đương giữa 2 phổ điểm để thực hiện quy đổi. Nhà trường rất mong sớm nhận được hướng dẫn cụ thể của Bộ GD&ĐT. PGS.TS Nguyễn Hữu Công, Phó GĐ ĐH Thái Nguyên đề xuất hệ số quy đổi của trường ĐH top trên khác với trường top giữa, top dưới. Ví dụ nhóm trường top dưới thiên về xét kết quả học bạ, hệ số quy đổi sang phương thức thi tốt nghiệp THPT có thể là 1,5 nhưng trường top trên có khi chỉ là 0,8. Vì vậy, Bộ nên hướng dẫn để có hệ số quy đổi tốt hơn. PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Đào tạo (ĐH Quốc gia Hà Nội) khẳng định cần có cơ sở dữ liệu để đảm bảo việc quy đổi khách quan, minh bạch, công bằng. ĐH Quốc gia Hà Nội đã gửi công văn lên Bộ GD&ĐT đề nghị được cung cấp cơ sở dữ liệu về học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT, để có căn cứ đối sánh. Ngoài ra, ĐH này mong Bộ GD&ĐT công bố điểm đối sánh những năm trước giữa điểm học bạ và điểm tốt nghiệp THPT cho các trường ĐH, để có thêm căn cứ làm hệ thống quy đổi. TS Lê Đình Nam, Phó ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết nhóm xét tuyển miền Bắc (khoảng 60 trường ĐH) do ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì đã tổ chức thảo luận về việc tìm quy tắc quy đổi tương đương điểm chuẩn các phương thức. Nguyên tắc chung cần quy đổi làm sao để tuyển chọn thí sinh phù hợp với các chương trình đào tạo của mỗi trường nên cần lượng hóa được năng lực của thí sinh. ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến xây dựng phương án chung, đưa vào hệ thống phần mềm cho nhóm xét tuyển miền Bắc cùng sử dụng. Cụ thể, ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ quy đổi điểm các phương thức khác về thang điểm của phương thức xét kết quả kì thi tốt nghiệp THPT. Phương thức quy đổi đảm bảo nguyên tắc dễ hiểu, dễ thuyết phục phụ huynh, thí sinh. NGHIÊM HUÊ Quy chế tuyển sinh năm ĐH năm 2025 yêu cầu cơ sở đào tạo quy đổi điểm sàn/điểm chuẩn các phương thức xét tuyển về thang điểm tương đương. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn yêu cầu cơ sở đào tạo nếu không quy đổi được thang điểm tương đương thì không sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025: Các trường lúng túng việc quy đổi điểm Phó Vụ trưởng Giáo dục ĐH Nguyễn Anh Dũng khuyến cáo các trường ĐH nên cân nhắc tính toán để loại bỏ phương thức xét tuyển không hiệu quả trước khi lên kế hoạch tổ chức tuyển sinh trong kì tuyển sinh ĐH năm 2025. Sở GD&ĐT Hà Nội đã khen thưởng 105 giáo viên dạy giỏi bậc THPT cấp Thành phố. Đây là những gương mặt xuất sắc nhất được lựa chọn từ hơn 5.000 giáo viên đã tham dự hội thi dạy giỏi cấp trường. Thí sinh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2025 ẢNH: NAM TRẦN Hà Nội khen thưởng 105 giáo viên dạy giỏi Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cho thấy, bên cạnh những bài giảng hay, sáng tạo vẫn còn một số giáo viên lúng túng, biến những bài học đơn giản thành cầu kì, phức tạp, giao quá nhiều nhiệm vụ cho học sinh. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khen thưởng giáo viên dạy giỏi cấp thành phố
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==