Xóa lợi ích nhóm, bỏ cơ chế xin - cho Đột phá trong điều trị phì đại tiền liệt tuyến Gương mặt trẻ Công an xuất sắc trong học tập, nghiên cứu Gắn kết và tri ân THỨ SÁU 4/4/2025 SÕ 94 0977.456.112 TRANG 15 TRANG 7 TRANG 14 TRANG 10 TRANG 11 TRANG 16 TRANG 2+3+4+5+6 TRANG 8+9 Thủ tướng Chính phủ: Có đối sách chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong mọi tình huống Chứng khoán giảm kỷ lục, nhà đầu tư không nên hoảng loạn Thông điệp về tình yêu, văn hóa cội nguồn Top 41 thí sinh nắm bắt xu hướng Doanh nghiệp cần giải pháp ứng phó linh hoạt, hiệu quả ẢNH: NHƯ Ý THI HÀNH XONG GẦN 10.000 TỶ ĐỒNG TỪ ÁN THAM NHŨNG, KINH TẾ HOA HẬU VIỆT NAM 2024: TIỀN PHONG GOLF CHAMPIONSHIP - NON SÔNG MỘT DẢI: Tìm giải pháp ỨNG PHÓ Hơn 1,1 triệu thí sinh thi tÕt nghiệp THPT năm 2025 Các thí sinh múa trên nền nhạc Mẹ yêu con ẢNH: TRỌNG TÀI MỸ ÁP THUẾ ĐỐI ỨNG 46% HÀNG HÓA VIỆT:
2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 4/4/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các Phó Thủ tướng: Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng cùng nhiều bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan. Sau khi nghe ý kiến các bộ, ngành và lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tình hình hiện nay cho thấy cạnh tranh thương mại diễn ra gay gắt hơn, phức tạp hơn, khó đoán định hơn. Thời gian qua, Việt Nam đã rất nỗ lực triển khai các giải pháp đồng bộ, tổng thể về chính trị, ngoại giao, kinh tế, giao lưu nhân dân để ứng phó với tình hình. Việt Nam mong muốn phía Hoa Kỳ có chính sách phù hợp với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, mong muốn của người dân hai bên và những nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam là nước đang phát triển, vẫn đang phải tiếp tục khắc phục hậu quả nặng nề, kéo dài sau nhiều năm chiến tranh. LẬP TỔ PHẢN ỨNG NHANH Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành bình tĩnh, bản lĩnh, có đối sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với mọi diễn biến để tiếp tục vượt qua những khó khăn, vướng mắc và cú sốc từ bên ngoài như đã làm những năm qua trong bối cảnh đại dịch, xung đột ở nhiều nơi trên thế giới, đứt gãy chuỗi cung ứng… Thủ tướng chỉ đạo một số biện pháp tổng thể, hài hòa, hợp lý, hiệu quả, vừa trước mắt, vừa lâu dài với phía Hoa Kỳ, để thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng, bền vững, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư hai bên, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các chủ thể liên quan... Thủ tướng yêu cầu thành lập ngay tổ phản ứng nhanh về vấn đề này do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đứng đầu; giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì, chỉ đạo các bộ, ngành tổ chức lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp xuất khẩu lớn. Thủ tướng nêu rõ, đây cũng là cơ hội khẳng định bản lĩnh, sức mạnh của dân tộc; cơ hội cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh nhưng bền vững, xanh hóa, số hóa, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; thúc đẩy mở rộng thị trường, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; thúc đẩy nội địa hóa; thúc đẩy khai thác thị trường, tài nguyên trong nước; thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng lớn mạnh, tự chủ; rà soát, sửa đổi các cơ chế, chính sách phù hợp và đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên là không thay đổi. BỘ TÀI CHÍNH NÓI GÌ? Ngày 3/4, tại họp báo thường kỳ quý 1/2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Việt Nam đã chủ động rà soát điều chỉnh mặt hàng nhập khẩu để tăng kim ngạch nhập khẩu, hướng tới cân bằng thương mại với đối tác, trong đó có Mỹ. “Ai cũng muốn hướng tới cân bằng thương mại và phát triển, tức là kim ngạch lớn hơn. Chúng tôi kiên trì tìm ra giải pháp chia sẻ với đối tác Hoa Kỳ, hướng tới cân bằng thương mại theo hướng phát MỸ ÁP THUẾ ĐỐI ỨNG 46% Theo thông tin của PV Tiền Phong, trước việc Hoa Kỳ áp thuế đối ứng 46% với hàng hoá Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ đang làm báo cáo liên quan đến tác động của việc áp thuế với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và gấp rút làm việc với nhiều đối tác để nắm thêm thông tin và giải pháp. Được biết, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cách đây ít ngày cũng đã có báo cáo gửi Bộ Công Thương về Chính sách kinh tế thương mại, đầu tư của chính quyền Tổng thống Donald J. Trump. Trong bản báo cáo, Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ khuyến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước cần phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp xác định và làm việc với các nhóm lợi ích tại Hoa Kỳ, bao gồm các nhà nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam, các nhà xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam, các Cty Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam và các hiệp hội nhằm xây dựng liên minh để ủng hộ việc mở rộng thương mại với Việt Nam. Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng nhận định, các đối tác thương mại bị Mỹ áp thuế có thể tạo ra cơ hội để Việt Nam tăng cường xuất khẩu, tuy nhiên, điều này cũng đặt ra nhiều thách thức cần được theo dõi chặt chẽ. Trước hết, Việt Nam cần giám sát sát sao các diễn biến thương mại và chính sách thuế quan của Mỹ để có sự điều chỉnh kịp thời. Đồng thời, các doanh nghiệp cần tăng cường phối hợp và trao đổi với các cơ quan thuộc Bộ Công Thương cũng như Thương vụ nhằm cập nhật thông tin và tìm kiếm giải pháp ứng phó phù hợp. “Các doanh nghiệp cần xem xét kỹ lưỡng kế hoạch sản xuất, kinh doanh do các quốc gia bị áp thuế có thể tăng cường các biện pháp bảo hộ thương mại, gây áp lực cạnh tranh lớn hơn cho thị trường Việt Nam. Việc hợp tác đầy đủ với phía Mỹ trong quá trình cung cấp thông tin cho các vụ kiện thương mại cũng là điều quan trọng để bảo vệ lợi ích doanh nghiệp và tránh các rủi ro pháp lý. Ngoài ra, doanh nghiệp cần thận trọng với nguồn nguyên liệu đầu vào từ các nước đang là đối tượng bị Mỹ áp thuế, nhằm tránh nguy cơ bị điều tra về gian lận xuất xứ hoặc lẩn tránh thuế quan”, Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ khuyến nghị. PHẠM TUYÊN THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH : Có đối sách chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong mọi tình huống Cập nhật thông tin để có giải pháp Doanh nghiệp xuất khẩu lo tác động của tăng thuế ẢNH: NHƯ Ý Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc Hoa Kỳ áp thuế là chưa phù hợp với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, mong muốn của người dân hai bên và những nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua ẢNH: NHẬT BẮC Sáng 3/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành đánh giá tình hình, thảo luận về các giải pháp trước mắt và lâu dài sau khi phía Hoa Kỳ công bố áp thuế đối ứng với hàng hóa đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Đội ngũ cán bộ các cấp phải là người có năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự phát triển. TRÁNH TƯ TƯỞNG CỤC BỘ Theo các tiêu chí định hướng, dự kiến tới đây, số đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ giảm từ con số 63 xuống còn 34 tỉnh, thành. Cùng với việc bỏ cấp huyện, số lượng đơn vị cấp xã cũng sẽ sắp xếp còn khoảng 5.000 đơn vị, giảm 50% so với hiện tại. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra, khi thực hiện cuộc cách mạng tổ chức bộ máy là làm sao vừa giữ chân được người tài vừa tinh gọn được đội ngũ cán bộ, công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”. Các chuyên gia cho rằng, khi sáp nhập 63 tỉnh, thành xuống con số 34 cũng đồng nghĩa có đến khoảng một nửa số bí thư, chủ tịch có thể phải bố trí nhiệm vụ khác, thậm chí có thể phải xuống làm cấp phó. Bên cạnh đó, việc không tổ chức cấp huyện cũng đồng nghĩa có khoảng 700 bí thư, chủ tịch huyện và hàng nghìn các phó bí thư và phó chủ tịch huyện cần được bố trí, giải quyết công việc. Tương tự, với việc sắp xếp từ hơn 10.000 xã xuống 5.000 xã, cũng có rất nhiều bài toán đặt ra trong việc: ai ở lại, ai chuyển công tác và ai xin nghỉ? Từ bài học lịch sử qua các lần chia tách, sáp nhập, ông Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng cho rằng, nên lựa chọn người đứng đầu không phải là người địa phương để tránh tâm tư “chung - riêng” sau sắp xếp. “Sau sắp xếp, việc bố trí nhân sự các cơ quan cấp tỉnh là vấn đề hết sức nhạy cảm, với nhiều tâm tư. Do đó, người đứng đầu các tỉnh, thành phải có tinh thần khách quan, không cục bộ trong đánh giá, bố trí cán bộ”, nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng nói. Để thực hiện được việc này, theo ông Phúc, các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ phải thực sự “có con mắt tinh đời” trong việc lựa chọn nhân sự. “Nếu lựa chọn được người đứng đầu có năng lực, tâm thế đổi mới, dám nghĩ, dám làm, khách quan, không vương vấn lợi ích chung - riêng thì sẽ giải quyết được những vướng mắc nảy sinh. Ngược lại, người đứng đầu hạn chế về năng lực thì rất dễ dẫn đến sự trì trệ, bị lợi ích chung - riêng chi phối”, ông Phúc nói. CÓ THỂ ĐIỀU CÁN BỘ TỈNH VỀ CƠ SỞ Cùng với việc sắp xếp đơn vị hành chính, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đẩy mạnh cải cách, phân cấp, phân quyền theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, các chuyên gia cho rằng, đội ngũ cán bộ phải là những người có năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá phát triển. “Phân cấp, phân quyền, nhưng nếu người đứng đầu không có năng lực, sợ sai thì chắc cũng không dám quyết. Vậy nên, trong cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy lần này làm sao lựa chọn được đội ngũ cán bộ tinh hoa trong bộ máy là yếu tố quan trọng”, ông Nguyễn Trọng Phúc nói. Về cán bộ cấp xã, theo Bộ Nội vụ, sau khi bỏ cấp huyện, nhiều công việc của cấp huyện trước đây sẽ được chuyển về cho cấp xã thực hiện. Điều này đòi hỏi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ cấp xã càng phải cao hơn, chuyên nghiệp hơn. Để giải quyết tình trạng này, khi xây dựng dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), Bộ Nội vụ đề xuất có sự liên thông và khi đó cán bộ, công chức cấp xã sẽ thuộc biên chế của tỉnh, thành phố. Ngoài ra, dự thảo cũng đưa ra chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, cơ chế sàng lọc đội ngũ theo nguyên tắc cạnh tranh, có vào, có ra, có lên, có xuống. Điều này nhằm giải quyết tình trạng né tránh, đùn đẩy, chây ì, tâm lý đã vào nhà nước là an toàn. Bày tỏ đồng tình với đề xuất trên, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, việc không còn phân biệt công chức cấp xã nữa, mà gọi chung là công chức nhà nước sẽ đảm bảo chất lượng công chức đồng đều như nhau, từ tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phân công công việc liên thông trong hệ thống. Khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, có thể điều động cán bộ từ tỉnh về cơ sở, từ cơ sở lên tỉnh... “Phải tăng cường cho cơ sở như vậy, bởi đó là nơi làm việc trực tiếp với nhân dân, nơi thực hiện tất cả chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước”, ông Dĩnh nói. Các chuyên gia cho rằng, với việc không tổ chức cấp huyện, có thể bố trí lãnh đạo các quận, huyện trước đây về cơ sở đảm nhận công việc nhằm đáp ứng yêu cầu mới. Ngoài ra, cũng có thể điều động cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn từ cấp tỉnh, cấp huyện xuống cấp xã làm việc, để phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) cho rằng, khi sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã và bỏ cấp huyện, cần rà soát, đánh giá lại một cách tổng thể, kỹ càng, để lựa chọn, sắp xếp cán bộ, công chức cho phù hợp. “Nếu cán bộ, công chức cấp xã thực sự chất lượng, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, họ vẫn phải được tiếp tục công tác. Còn ở cấp huyện, hay kể cả cấp tỉnh, nếu không đáp ứng được các yêu cầu đề ra, dứt khoát cần phải có phương án xử lý”, ông Mai nói. VĂN KIÊN Sáp nhập tỉnh, thành cần chọn người đứng đầu có năng lực, tâm thế đổi mới, không cục bộ Ảnh minh họa Khi thực hiện sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã, không tổ chức cấp huyện, bên cạnh sửa đổi thể chế thì một yếu tố quan trọng để bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là lựa chọn người đứng đầu có tâm thế đổi mới, không cục bộ, không vương vấn lợi ích “chung - riêng”. Chọn người đứng đầu có tâm thế đổi mới, không cục bộ SÁP NHẬP TỈNH, THÀNH: HÀNG HÓA VIỆT Ngày 3/4, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Chốt phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 87,9 điểm, về mức 1.229 điểm, chỉ số VN30 về mức 1.283, giảm 93,7 điểm. Đây là một trong những phiên giảm giá mạnh nhất của thị trường chứng khoán kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát năm 2020. Có gần 1.100 mã giảm điểm, trong đó gần 500 cổ phiếu giảm sàn. Thanh khoản lên cao với giá trị khớp lệnh trên HoSE khoảng 38.000 tỷ đồng. Đà giảm của thị trường chứng khoán do tác động của việc Mỹ áp thuế hàng Việt lên tới 46%. Ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể phản ứng tiêu cực trong ngắn hạn, với áp lực bán mạnh ở các nhóm ngành xuất khẩu chủ lực. “Về ngắn hạn, thông tin về việc Mỹ áp thuế cao ngay tức thì sẽ tác động mạnh tới tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, chúng ta không nên hoảng loạn và bán tháo, bởi dù thuế suất cao gây khó khăn, nhưng tác động thực sự đến doanh nghiệp cần thời gian để phản ánh vào kết quả kinh doanh”, ông Ngọc khuyến nghị. Ông Ngọc khuyên nhà đầu tư, cần theo dõi các động thái từ Chính phủ và thị trường quốc tế. Nếu có tín hiệu tích cực từ đàm phán thương mại, thị trường sẽ sớm phục hồi. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều yếu tố nội tại hỗ trợ mang tính dài hạn như: kỳ vọng tăng trưởng kinh tế cao, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh đầu tư công, duy trì mặt bằng lãi suất thấp, sự hồi phục của doanh nghiệp. NGỌC LINH Chứng khoán giảm kỷ lục, nhà đầu tư không nên hoảng loạn Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ ra sao? Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đạt 149,7 tỷ USD, tăng 20,4% so với năm 2023. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ sang Việt Nam đạt 13,1 tỷ USD, tăng mạnh 33% so với năm trước. Nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam vào Hoa Kỳ đạt 136,6 tỷ USD, tăng 19,3%. Thâm hụt thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ với Việt Nam đạt 123,463 tỷ USD, sau Trung Quốc và Mexico. Trong tháng 1/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt khoảng 10 tỷ USD, tăng 4.6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam đạt khoảng 1,5 tỷ USD, giảm 6.6% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2024, dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 23,2 tỷ USD, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 22,05 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu hàng dệt may đạt 16,1 tỷ USD, chiếm 13,5% tỷ trọng xuất khẩu. Có 15 nhóm ngành hàng xuất khẩu vào Mỹ đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD trong năm 2024… T.QUYÊN triển, vừa tăng kim ngạch, vừa không tăng thuế để người tiêu dùng Hoa Kỳ và Việt Nam được hưởng lợi. Chúng ta tin tưởng, mức thuế cụ thể sẽ được xem xét và hy vọng nước bạn lắng nghe trao đổi thông tin và có mức hỗ trợ phù hợp. Để có thông tin cụ thể hơn phải chờ”, ông Chi cho biết. Ông Trương Bá Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, việc Mỹ áp thuế lên tới 46% sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp và nhóm ngành có tỷ trọng xuất khẩu lớn như linh kiện điện tử, hàng dệt may, da giày. Theo ông Tuấn, trước đó, Bộ Tài chính đã rà soát biểu thuế nhập khẩu các mặt hàng. Cuối tháng 3/2025, Nghị định 73 sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế đã giảm thuế suất nhập khẩu nhiều mặt hàng của đối tác thương mại lớn, trong đó có Mỹ. Việc điều chỉnh thuế suất này nhằm cố gắng cân bằng cán cân thương mại với đối tác lớn, đối tác chiến lược toàn diện. Từ đó, góp phần giúp người tiêu dùng tiếp cận với chi phí thấp hơn. Trong đó, giảm thuế suất của 16 nhóm mặt hàng”. Bộ Tài chính cũng đang rà soát tổng thể các mặt hàng xuất nhập khẩu, tìm lý do vì sao Mỹ áp thuế hàng hoá của Việt Nam lên tới 46%. Ngoài yếu tố thuế, có yếu tố gì hay không để từ đó, bộ đưa ra giải pháp phù hợp. T.QUYÊN - Q.NGA - N.MAI 3 n Thứ Sáu n Ngày 4/4/2025 THỜI SỰ Doanh số xuất khẩu sang Mỹ trong 3 năm qua
TÌM GIẢI PHÁP TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG CHO HÀNG VIỆT Từ ngày 5/4, Chính phủ Mỹ chính thức áp dụng mức thuế nhập khẩu mới 10% với nhiều nhóm hàng, trong đó một số mặt hàng từ Việt Nam có thể chịu mức thuế lên tới 46% và thực thi từ 9/4. Mỹ hiện là thị trường tiêu thụ gần 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Việc áp thuế mới sẽ khiến các ngành như dệt may, da giày, đồ gỗ, điện tử và thủy sản đứng trước nguy cơ sụt giảm đơn hàng khi giá thành sản phẩm đội lên, mất lợi thế cạnh tranh với hàng hóa từ các quốc gia khác. Không dừng lại ở đó, Mỹ còn mở rộng phạm vi điều tra chống bán phá giá và trợ cấp, đẩy chi phí tuân thủ của doanh nghiệp Việt lên cao. Thặng dư thương mại lớn - 123,5 tỷ USD năm 2024 - có thể khiến Việt Nam bị đưa vào danh sách theo dõi thao túng tiền tệ hoặc đối mặt với loạt cuộc điều tra phòng vệ thương mại. Hiện Mỹ đã khởi xướng hơn 20 vụ điều tra liên quan đến hàng hóa từ Việt Nam, gấp đôi so với giai đoạn 2018-2020. Việc áp thuế khiến ngành xuất khẩu mũi nhọn chủ lực đang đối mặt khó khăn chịu sức ép lớn. Việc tăng thuế có thể khiến đơn hàng sụt giảm mạnh của cả ngành gỗ, dệt may, da giày, thủy sản, điện tử và ảnh hưởng tới việc làm của hàng trăm nghìn lao động. Những điều chỉnh từ phía Mỹ sẽ tác động lớn đến toàn bộ chuỗi cung ứng. Việt Nam đang chịu ba tác động sâu xa định hình lại toàn bộ chiến lược xuất khẩu. Thứ nhất, cuộc chiến thương mại kéo dài từ năm 2018 đã làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi Mỹ áp thuế cao lên hàng Trung Quốc, nhiều tập đoàn đa quốc gia đã dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam, khiến xuất khẩu sang Mỹ tăng vọt. Tuy nhiên, lợi ích ngắn hạn này khiến Việt Nam rơi vào “tầm ngắm” giám sát thương mại của Washington, do lo ngại gian lận xuất xứ và lẩn tránh thuế. Thứ hai, một số doanh nghiệp nước ngoài lợi dụng Việt Nam như “trạm trung chuyển” - gắn nhãn “Made in Vietnam” cho hàng hóa gốc Trung Quốc - đã làm xói mòn uy tín thương mại quốc gia. Năm 2020, Mỹ đã tiến hành hơn 30 cuộc điều tra với các mặt hàng thép, gỗ công nghiệp, xe đạp và tủ lạnh, đe dọa trực tiếp đến kim ngạch xuất khẩu chủ lực. Thứ ba, là thị trường xuất khẩu lớn nhất (chiếm 27% kim ngạch năm 2023), song Việt Nam vẫn chưa có Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) riêng với Mỹ. Trong khi đó, các đối thủ như Hàn Quốc, Mexico, Chile đã đi trước một bước, tận dụng ưu đãi thuế quan. Thiếu hành lang pháp lý toàn diện khiến Việt Nam ở thế bị động trong các tranh chấp thương mại. THAY ĐỔI CẤU TRÚC XUẤT KHẨU Nhiệm vụ ưu tiên lúc này với doanh nghiệp là mở rộng thị trường, khai thác triệt để các FTA. Việt Nam đã ký hơn 15 FTA, trong đó có CPTPP, EVFTA, RCEP nhưng mức độ tận dụng ưu đãi vẫn thấp - như EVFTA mới đạt 4 n Thứ Sáu n Ngày 4/4/2025 THỜI SỰ DOANH NGHIỆP DỆT MAY SẼ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phí Quang Đức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long cho biết, đây là mức thuế rất cao khiến doanh nghiệp dệt may sẽ cực kỳ khó khăn khi xuất khẩu. Tuy nhiên, đây mới là mức thuế chung, chưa có mức thuế cụ thể cho từng ngành hàng, chủng loại mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Mỹ cũng khẳng định họ vẫn để dư địa để các nước đàm phán. Để ứng phó với việc áp thuế, Chính phủ sẽ cần có đoàn đàm phán với Mỹ về các mức áp thuế cụ thể để tạo sự cân bằng thương mại giữa hai nước. “Trước mắt có thể thấy rất rõ là các ngành như linh kiện, máy tính, điện tử, dệt may, da giày… là ngành có mức thâm hụt thương mại quá lớn với phía bạn. Các doanh nghiệp không còn con đường nào khác là chờ Chính phủ đồng thời phải chuyển hướng, đa dạng hoá thị trường”, ông Phi nói. Ông Đức cũng cho rằng, doanh nghiệp dệt may trước ngày 2/4/2025 đã phải chịu mức thuế phòng vệ 18,8%, giờ thuế chung lên 46% thì đương nhiên gặp khó khăn hơn. Tuy nhiên, nhiều đối thủ dệt may của Việt Nam như Trung Quốc, Bangladesh cũng bị áp thuế tương tự nên họ cũng gặp khó khăn không ít. Lãnh đạo Công ty Hưng Long cũng cho biết, thời gian qua, để tránh sự phụ thuộc vào một thị trường, công ty đã có chiến lược đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, giảm bớt hàng vào Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc đa dạng hoá thị trường trong giai đoạn ngắn như hiện nay là việc rất khó do các nước cũng sẽ tìm cách chuyển hướng xuất khẩu dẫn đến cạnh tranh về đơn hàng, giá thành sẽ gay gắt hơn. “Các doanh nghiệp trước mắt phải tập trung vào thị trường nội địa, giảm dần thị trường Mỹ, không có giải pháp nào khác. Mức thuế 46% lớn khủng khiếp. Nguyên chi phí tiền lương hàng năm đều tăng khoảng 7% trong khi 5 năm qua, đơn giá hàng dệt may không tăng được mà vẫn phải đẩy mạnh đầu tư cho công nghệ để đáp ứng yêu cầu xanh hoá sản xuất. Doanh nghiệp dệt may hiện rất đau đầu và sẽ không chịu được nếu không có giải pháp hỗ trợ từ Chính phủ”, ông Đức chia sẻ. Theo ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Công ty may mặc Dony (huyện Bình Chánh, TPHCM), trong bán buôn, chỉ cần chênh nhau 1 - 2% đã lớn rồi. Còn bây giờ thuế lên tới 46%, là con số cực lớn. Dẫu vậy, doanh nghiệp may mặc không nên quá lo lắng, cần tin tưởng vào Chính phủ sẽ đàm phán thành công với Mỹ. Theo ông Quang Anh, không phải đến khi Tổng thống Donald Trump tăng áp thuế lên hàng nhập khẩu thì doanh nghiệp mới chuẩn bị các phương án ứng phó. Doanh nghiệp cần tập trung đầu tư cải tiến sản xuất, trang thiết bị để sản phẩm luôn có giá thành cạnh tranh đồng thời đa dạng hóa thị trường để giảm rủi ro, dù doanh nghiệp vẫn đang xuất khẩu tốt sang thị trường Mỹ. Việc đa hóa thị trường phải có sự khác biệt. Một lãnh đạo Công ty TNHH may Mayfair (Hải Dương) chia sẻ rất “sốc” với chính sách áp thuế lên hàng hóa Việt Nam tới 46%. Hàng dệt may bị áp thuế đối ứng 46%, doanh nghiệp sẽ có xu hướng chuyển dịch sản xuất sang các nước khác có mức thuế thấp hơn để tăng sức cạnh tranh. Cùng nỗi lo, ông Phạm Văn Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Việt Thắng Jeans, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Dệt may Thêu Đan TPHCM cho biết, hàng dệt may Việt Nam đang có mức thuế trung bình khoảng 15%. Thêm thuế đối ứng 46%, hàng Việt Nam sẽ chịu mức thuế tới 61%. Trong khi đó, thị trường Mỹ chiếm 34 - 35% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Ông Việt dự báo, doanh nghiệp ngành dệt may sẽ khó khăn khoảng 3 tháng đầu tiên sau khi bị áp thuế tăng thêm, nhất là khó khăn về dòng tiền. Bước sang quý 3/2025, mức thuế có thể giảm xuống nhờ việc đàm phán với Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước thực tế này, Chính phủ cần sớm có giải pháp linh hoạt, ứng biến, hệ thống ngoại giao doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới, hỗ trợ thị trường mới. Các ngân hàng có hỗ trợ doanh nghiệp bị gián đoạn chuỗi cung ứng, chậm dòng tiền, không chuyển nhóm nợ của doanh nghiệp. NGÀNH THÉP, GỖ LO GẶP KHÓ Theo đại diện VSA, năm 2024, kim ngạch xuất khẩu thép sang Hoa Kỳ của Việt Nam đạt gần 1,7 triệu tấn, trị giá 1,3 tỷ USD, tăng 50% so với năm 2023 xét cả lượng và kim ngạch. Hiện hầu hết các sản phẩm thép Việt Nam đang phải chịu áp thuế 25% từ 2018 đến nay, việc tăng thuế có ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, do năng lực sản xuất của các nhà sản xuất thép của Mỹ chưa thể đáp ứng ngay nhu cầu trong nước nên thép Việt Nam vẫn có lợi thế hơn so với các nước và có cơ hội tiếp tục xuất khẩu vào Mỹ. Theo các doanh nghiệp và chuyên gia, việc áp thuế đối ứng 46% với hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ tạo ra vô số áp lực về lâu dài đối với kinh tế Việt Nam. Dệt may nằm trong nhóm bị Mỹ áp thuế đối ứng tới 46% nên DN Việt tìm cách ứng phó thích hợp ẢNH: U.P Tìm giải pháp ứng phó Định hình lại chiến lược xuất khẩu – Chìa khóa tăng trưởng dài hạn Việc áp thuế cao là cảnh báo đỏ cho hàng hóa Việt Nam nhưng cũng là động lực giúp tái cấu trúc xuất khẩu Việt Nam đi kèm thay đổi chiến lược xuất khẩu, thu hút FDI cũng như tạo chuyển mình toàn diện trong việc tăng sức đề kháng cho xuất khẩu Việt Nam. Sức ép từ chính sách thuế mới của Mỹ đang gây ra những tác động trực tiếp lên xuất khẩu Việt Nam và đặt ra phép thử lớn cho sức đề kháng của hàng Việt trong môi trường kinh tế đầy biến động. Doanh nghiệp thủy sản sẽ chịu nhiều ảnh hưởng khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ ẢNH: NGUYỄN BẰNG MỸ ÁP THUẾ ĐỐI ỨNG 46% HÀNG HÓA VIỆT: Khó khăn là có thật, nhưng đây cũng là thời cơ để Việt Nam chứng minh bản lĩnh, vươn lên bằng chính nội lực của mình. PGS.TS NGÔ TRÍ LONG
5 n Thứ Sáu n Ngày 4/4/2025 26% vào năm 2024. Điều này đòi hỏi phải nâng cao năng lực tiếp cận và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm lệ thuộc vào Mỹ, EU, Trung Quốc. Giảm xuất khẩu thô và gia công đơn giản sẽ không còn là con đường bền vững. Việt Nam cần tăng tỷ lệ nội địa hóa và hàm lượng công nghệ trong sản phẩm trong bối cảnh riêng ngành điện tử, lĩnh vực chủ lực nhưng tỷ lệ nội địa hóa vẫn dưới 40%. Việc chuyển dịch sang các sản phẩm xanh, sản phẩm số sẽ là động lực mới cho tăng trưởng. Nhiệm vụ tiếp theo là cần thúc đẩy chuyển đổi số và minh bạch chuỗi cung ứng do yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe tại các thị trường cao cấp. Đến cuối 2024, chỉ khoảng 30% mã vùng trồng tại Việt Nam đạt chuẩn. Việc đầu tư vào hạ tầng số, ứng dụng công nghệ blockchain trong chuỗi cung ứng sẽ giúp tăng độ tin cậy và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Với kim ngạch hơn 100 tỷ USD năm 2024, Mỹ hiện là một trong những đối tác then chốt nhưng rào cản kỹ thuật cũng ngày càng dày đặc. Nên việc thiết lập cơ chế đối thoại thương mại định kỳ giữa Việt Nam và Mỹ là bước đi cần thiết để tháo gỡ vướng mắc, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác trong chuỗi cung ứng và đầu tư hai chiều. Trong một thế giới đầy biến động, một nền kinh tế xuất khẩu mạnh không thể chỉ trông vào ưu đãi thuế hay sự dịch chuyển bị động từ bên ngoài. Việt Nam cần chủ động định vị lại chiến lược xuất khẩu, gia tăng năng lực cạnh tranh từ bên trong: từ tỷ lệ nội địa hóa, năng lực công nghệ, đến sự minh bạch và khả năng thương lượng trên trường quốc tế. Khó khăn là có thật, nhưng đây cũng là thời cơ để Việt Nam chứng minh bản lĩnh, vươn lên bằng chính nội lực của mình. PGS.TS NGÔ TRÍ LONG, Chuyên gia kinh tế THỜI SỰ “Về trung và dài hạn, các nền kinh tế lớn với công nghệ sản xuất thép hiện đại như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico, Canada cũng bị áp thuế thép sẽ tác động lớn đến thị trường thép toàn cầu. Các doanh nghiệp sẽ chuyển hướng xuất khẩu sang các nước khác hoặc quay trở lại thị trường nội địa. Khi đó thép Việt Nam gặp khó khăn không những tại Mỹ, mà còn gặp khó tại gần 30 thị trường truyền thống đang xuất khẩu”, ông Thái nhận định. Theo đại diện VSA, doanh nghiệp lúc này rất cần cơ quan quản lý Nhà nước, nhất là Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục cập nhật thông tin, có cảnh báo sớm cho doanh nghiệp để có giải pháp ứng phó hiệu quả. Việc bị áp thuế sẽ tác động đến doanh nghiệp nhưng cũng mở ra cơ hội. Trước mắt, Chính phủ cần đẩy mạnh và nâng cao năng lực bảo vệ sản xuất trong nước, xây dựng và áp dụng hàng rào kỹ thuật đồng thời giải quyết hiện trạng thép Trung Quốc cạnh tranh không công bằng trong nước. Ông Nguyễn Liêm, Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương cho rằng, đến thời điểm này chưa thể tính hết hệ lụy khi Mỹ áp thuế lên hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Mức thuế đối ứng này cũng không hẳn là 46% mà còn tùy theo mã ngành, dòng sản phẩm… “Doanh nghiệp Việt xuất khẩu gỗ sang Mỹ chiếm tỷ lệ khá cao, khoảng 60%. Các doanh nghiệp cần bình tĩnh để theo dõi thêm thông tin từ Chính phủ và các bộ ngành cũng như đoàn Việt Nam sang đàm phán với Mỹ”, ông Liêm chia sẻ. Lãnh đạo một doanh nghiệp xuất khẩu gỗ nói, trước đây hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ thường do người mua hàng chịu thuế. Nếu mức thuế khoảng 10% thì người tiêu dùng chịu 5%. Doanh nghiệp xuất khẩu và nhà mua hàng chia nhau mức thuế 5% còn lại. Giờ mức thuế đối ứng tới 46% thì thuế áp cho ngành gỗ khó có thể chỉ ở mức 10%. Nếu mức thuế ở 20 - 25% sẽ gây nhiều khó khăn hơn cho doanh nghiệp, sức mua sẽ giảm. PHẠM TUYÊN - UYÊN PHƯƠNG - NGỌC LINH Theo ông Đinh Quốc Thái, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), năm 2025 được đánh giá là năm không hề dễ dàng với ngành thép khi phải đối mặt cùng lúc nhiều vấn đề và đáng lo ngại nhất chính là sự thay đổi chính sách thương mại của các nước lớn. Theo ông Hoàng, nhiều doanh nghiệp trong mạng lưới chưa kịp mừng vì mới tìm được đường xuất khẩu sản phẩm sang Hoa Kỳ, giờ lại đứng trước mối lo lớn về mức thuế suất ngất ngưởng này. Bản thân doanh nghiệp của anh Hoàng cũng xuất khẩu sang Mỹ 70 - 80% sản lượng. “Mức thuế 46% sẽ tác động trực tiếp lẫn gián tiếp đến kinh tế Việt Nam. Ảnh hưởng trực tiếp là các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam sẽ khó cạnh tranh với các đối thủ khác, con đường vào thị trường Mỹ càng thêm khắc nghiệt, không thể cạnh tranh về giá, không thể tồn tại được với mức thuế này”, ông Hoàng nói. Theo ông Hoàng, nếu không vào được thị trường Mỹ, nông sản Việt phải tìm hướng xuất sang thị trường các nước khác. Tuy nhiên, để đưa được 1 sản phẩm nông sản Việt Nam vào thị trường nước ngoài là một hành trình rất gian nan, qua rất nhiều khâu, rất tốn kém với các chi phí cơ hội, marketing… Ông Hoàng nêu dẫn chứng, Bình Dương được xem là thủ phủ về khu công nghiệp của cả nước nhưng nếu mức thuế này áp dụng, bản thân các doanh nghiệp FDI không thể chịu đựng được mà rút khỏi thị trường Việt Nam để tìm thị trường khác phù hợp hơn. Lúc đó, sẽ gây ra hệ lụy không nhỏ cho về kinh tế, thất nghiệp và các dịch vụ khác. Ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam nói rằng, rất bất ngờ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế đối ứng 46% đối với 90% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Theo ông Tùng, ban đầu ngành rau quả khá lạc quan bởi đây là ngành Việt Nam nhập siêu các mặt hàng phổ biến như: táo, cherry, cam, lê, hạnh nhân, hạt dẻ cười,… nhưng đến thời điểm này không thể không lo lắng vì chưa thấy được loại trừ. “Dù hiện tại chỉ mới là thông tin chung, chưa có mức thuế cụ thể với từng mặt hàng nhưng lo lắng là điều không tránh khỏi. Tôi và nhà nhập khẩu tại Mỹ vẫn trao đổi thông tin thường xuyên để kịp thời ứng phó. Để ứng phó, doanh nghiệp sẽ phải cắt giảm chi phí, giảm lợi nhuận xuống để bù vào thuế để thị trường không bị sốc, ví dụ đang lời 15% thì sẽ lấy lợi nhuận để bù vào thuế, giúp khách hàng không quá sốc; đồng thời chuyển hướng tìm những thị trường mới. Nói chung là phải tuỳ cơ ứng biến”, ông Tùng nói. Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sinh cho biết, chính sách thuế mới này bị ảnh hưởng trước hết là may mặc, gia dụng, đồ gỗ, thủy sản, năng lượng, thiết bị máy móc… Còn đối với nông sản vẫn chưa biết thế nào. “Tối qua chúng tôi vẫn chốt đơn hàng bán mấy trăm tấn tiêu đi Mỹ. Quan trọng là đến thời điểm này, khách mua hàng bên Mỹ của Phúc Sinh chưa hề có bất cứ phản hồi nào. Chúng ta cần tìm cách xử lý, vượt qua khó khăn đó thay vì ngồi một chỗ lo lắng sẽ không giải quyết được vấn đề gì”, ông Thông chia sẻ. Về việc đề xuất chính sách, ông Thông cho rằng phải chủ động đàm phán, không “ngồi im” để họ đánh thuế lên các mặt hàng thiết yếu, cũng như cách mà các chính quyền Mexico, Canada… đã đàm phán với Mỹ. LƯU TRINH - UYÊN PHƯƠNG Ông Đặng Dương Minh Hoàng, Chủ nhiệm mạng lưới Lương Định Của toàn quốc, Giám đốc Nông trại Thiên Nông Bình Phước chia sẻ, từ khi có thông tin Mỹ áp thuế 46% với Việt Nam, các nhà nông trẻ, doanh nghiệp về các sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trong mạng lưới rất căng thẳng. Cần hướng đi mới cho nông sản ÔNG NGUYỄN MINH ĐỨC – BAN PHÁP CHẾ, LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI): Hàng hóa Việt sẽ phải chịu khoảng 54,74 tỷ USD tiền thuế Giả sử kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ không đổi, khoảng 119 tỷ USD/năm. Như vậy, mỗi năm, hàng hóa của Việt Nam sẽ phải chịu khoảng 54,74 tỷ USD tiền thuế, tương đương hơn 10% GDP của Việt Nam. “Trước đây, có người cho rằng Hoa Kỳ áp thuế Việt Nam cũng không vấn đề gì, vì họ cũng sẽ áp thuế tương tự đối với nước khác, nên hàng của Việt Nam sẽ không bị giảm tính cạnh tranh. Tuy nhiên, điều tồi tệ diễn ra khi mức thuế của đối thủ cạnh tranh thấp hơn chúng ta. Cụ thể, mức thuế Hoa Kỳ áp cho các thị trường lần lượt: Thái Lan 36%, Ấn Độ 26%, Indonesia 32%, Malaysia 24%, Bangladesh 37%, Philippines 17%, Pakistan 29%”, ông Đức nói. Theo ông Đức, nếu xét tương quan, các loại hàng hóa của Việt Nam (đồ điện, điện tử, dệt may, da giầy, nội thất) sẽ chịu thuế cao hơn khoảng 1020% so với các nước. TS NGUYỄN QUỐC VIỆT – ĐẠI HỌC KINH TẾ (ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI): Doanh nghiệp cần thay đổi nhanh chóng chiến lược mới Trong sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có bước chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Chúng ta nên có sự phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp lớn có quan hệ làm ăn, không chỉ xuất nhập khẩu với Hoa Kỳ có thể kết nối để kỳ vọng thương mại đầu tư thời gian tới, để có những ý kiến, tiếng nói dung hòa. TS VŨ ĐÌNH ÁNH, CHUYÊN GIA KINH TẾ: Chặn đứng hàng hóa Việt Nam vào Hoa Kỳ Mức thuế 46% áp dụng với Việt Nam là quá bất ngờ vì quá cao. Việt Nam nằm trong nhóm các nước bị áp thuế cao nhất cùng với Trung Quốc, Campuchia, Indonesia, Myanmar. Việt Nam xác định Hoa Kỳ là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất. Nếu giữ nguyên mức thuế này, hàng hoá Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ gần như bị chặn đứng. “Với mức thuế 46%, Việt Nam gần như mất thị trường Hoa Kỳ, qua đó tác động đến thương mại, tác động đến sự ổn định tài chính của nền kinh tế trong nước nhờ vào sự thặng dư thương mại. Cùng đó, sẽ tác động đến các nguồn đầu tư vào Việt Nam”, ông Ánh nói. Giải pháp duy nhất là Việt Nam tập trung đàm phán để giảm mức thuế này xuống ít nhất còn 1 nửa của mức 46%. Nếu không sẽ tác động tiêu cực đến các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. L.TRINH - U.PHƯƠNG - Q.NGA Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu bất ngờ khi bị Mỹ áp thuế đối ứng tới 46% ẢNH: U.P Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản lo lắng ẢNH: NGUYỄN BẰNG
6 nThứ sáu n Ngày 4/4/2025 THỜI SỰ Cách ông Trump triển khai chính sách này có thể tạo nên bước ngoặt trong hệ thống toàn cầu hóa vốn được coi là nơi thể hiện sức mạnh và độ tin cậy của Mỹ. “Chính sách thuế quan của ông Trump có nguy cơ phá hủy trật tự thương mại tự do toàn cầu mà chính Mỹ đã đi tiên phong kể từ Thế chiến thứ hai”, Takahide Kiuchi, nhà kinh tế trưởng tại Viện nghiên cứu Nomura (Nhật Bản), đánh giá. Trong những tháng tới, tác động rõ ràng nhất của chính sách này là giá cả sẽ tăng, từ đó nhu cầu sẽ giảm, khi giá của hàng nghìn mặt hàng được người tiêu dùng và doanh nghiệp trên khắp thế giới mua sẽ có mức giá mới. “Tôi coi đó là sự dịch chuyển của nền kinh tế Mỹ và toàn cầu theo hướng hoạt động kém hơn, bất ổn hơn và có thể hướng tới điều mà chúng ta có thể gọi là suy thoái toàn cầu”, Antonio Fatas, nhà kinh tế vĩ mô tại trường kinh doanh INSEAD ở Pháp, nhận định. “Chúng ta đang tiến vào một thế giới tệ hơn đối với tất cả mọi người vì nó kém hiệu quả hơn”, Fatas, người từng là cố vấn cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới, đánh giá. Ông Olu Sonola, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kinh tế Mỹ tại tổ chức xếp hạng Fitch Ratings, nhận định: “Đây là một bước ngoặt, không chỉ đối với nền kinh tế Mỹ mà còn đối với nền kinh tế toàn cầu. Nhiều quốc gia có khả năng sẽ rơi vào suy thoái”. Nếu chiến tranh thương mại mở rộng, điều đó sẽ có tác động lớn hơn nữa lên các nước phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Nếu chính sách tăng thuế đẩy Mỹ vào suy thoái, điều đó sẽ gây áp lực nặng nề lên các nước đang phát triển. “Những gì xảy ra ở Mỹ không chỉ giới hạn ở Mỹ. Phần còn lại của thế giới chắc chắn bị ảnh hưởng”, ông Barry Eichengreen, giáo sư kinh tế và khoa học chính trị tại Đại học California, nhận định. THẾ GIỚI ĐẢO NGƯỢC Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde phát biểu tại một sự kiện ở Ireland ngày 2/4, rằng châu Âu cần phải hành động ngay bây giờ và đẩy nhanh nỗ lực cải cách kinh tế để cạnh tranh trong cái mà bà gọi là “thế giới đảo ngược”. “Mọi người đều được hưởng lợi từ một bá chủ Mỹ với cam kết theo đuổi một trật tự đa phương dựa trên luật lệ. Ngày nay, chúng ta phải đối mặt với việc đóng cửa, phân mảnh và bất ổn”, bà nói. Các đối tác thương mại chính của Mỹ đưa ra phản ứng thận trọng sau thông báo của Tổng thống Trump, cho thấy các nước đều muốn tránh chiến tranh thương mại toàn diện. Chính phủ Anh cho biết Mỹ vẫn là “đồng minh thân cận nhất” của London. Bộ trưởng Kinh doanh Jonathan Reynolds cho biết, Anh hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại để “giảm thiểu tác động” từ việc ông Trump tăng 10% thuế lên hàng hóa của nước này. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho rằng việc áp mức thuế 20% với EU là sai trái và không có lợi cho cả hai bên. “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hướng tới một thỏa thuận với Mỹ, nhằm tránh một cuộc chiến thương mại sẽ làm suy yếu phương Tây theo hướng có lợi cho các bên khác”, bà Meloni viết trong bài đăng trên Facebook. Chính phủ Brazil cho biết họ đang cân nhắc đưa vụ việc lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Quốc hội Brazil vừa nhất trí thông qua dự luật có đi có lại, cho phép chính phủ thực hiện biện pháp trả đũa bất kỳ quốc gia hoặc khối thương mại nào áp thuế với hàng hóa của Brazil. Một số quốc gia phản đối cách tính toán của Nhà Trắng. Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói rằng, thuế quan của Mỹ áp với nước này là hoàn toàn không có cơ sở, nhưng Úc sẽ không trả đũa. “Tổng thống Trump đã nhắc đến thuế quan có đi có lại. Thuế quan có đi có lại phải là 0, không phải 10%. Đây không phải là hành động của một người bạn”, ông Albanese phát biểu. Mỹ và Úc đã ký một hiệp định thương mại tự do. Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd McClay cho biết, New Zealand áp mức thuế rất thấp, và thấp hơn nhiều so với mức cơ sở 10% mà ông Trump áp với tất cả các quốc gia. THU LOAN (theo Reuters, AP) Trong thông báo đưa ra ngày 3/4, ông Trump công bố mức thuế quan mới với hầu hết đối tác thương mại của Mỹ: 34% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, 20% với Liên minh châu Âu (EU), 46% với Việt Nam. Trung Quốc xuất khẩu nhiều hàng hóa sang Mỹ hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong hơn 2 thập kỷ, nhưng Mexico đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nguồn cung hàng hóa hàng đầu vào Mỹ năm 2023. Trung Quốc hiện là nước xuất khẩu lớn thứ hai của Mỹ, chiếm 438,9 tỷ USD năm 2024, theo dữ liệu của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ. Khi các công ty Mỹ muốn đa dạng hóa nơi sản xuất để giảm rủi ro từ căng thẳng Mỹ - Trung, họ chuyển sang một số nước khác, trong đó có Việt Nam. Mức thuế mới được đưa ra trong bối cảnh nhiều người tiêu dùng thận trọng hơn với việc mua sắm, vì lo ngại lạm phát dai dẳng và nền kinh tế trì trệ. Dù hiện tại chưa rõ công ty nào sẽ tăng giá do thuế quan, nhưng các doanh nghiệp có thể không muốn gánh chịu chi phí cao hơn khi mức chi tiêu của người dân được dự báo sẽ ảm đạm trong những tháng tới. Nike sản xuất khoảng một nửa số giày dép của họ tại Trung Quốc và Việt Nam, trong đó khoảng 25% đến từ Việt Nam. Một quan chức Nhà Trắng nói với CNBC rằng Tổng thống Trump sẽ áp mức thuế 34% ngoài mức 20% hiện hành đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Mức thuế này chắc chắn sẽ trở thành một trở ngại nữa đối với thương hiệu giày và trang phục thể thao này. Tập đoàn đa quốc gia của Mỹ dự báo doanh số của họ sẽ giảm với tỷ lệ hai con số trong giai đoạn 3 tháng tới, vì tác động từ việc tăng thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Cổ phiếu Nike giảm hơn 6% trong phiên giao dịch ngày 2/4. Adidas và các hãng giày dép lớn khác cũng phụ thuộc rất nhiều vào Việt Nam. Gần 1/3 lượng giày dép nhập khẩu vào Mỹ đến từ Việt Nam trong năm 2023, CNBC dẫn số liệu cập nhật mới nhất từ Hiệp hội các nhà phân phối và bán lẻ giày dép của Mỹ. Tính đến tháng 4 này, Việt Nam là quốc gia lớn thứ hai về nguồn cung cấp cho Deckers Brands - công ty mẹ của thương hiệu giày Ugg và Hoka. Công ty có 68 đối tác cung ứng tại Việt Nam, chỉ đứng sau Trung Quốc. Cổ phiếu của Deckers giảm gần 9% trong phiên giao dịch mới nhất. VF Corporation, hãng sở hữu các thương hiệu giày dép, quần áo và phụ kiện như The North Face, Timberland, Vans và Jansport, cũng phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc và Việt Nam. Theo số liệu sản xuất của VF Corporation từ tháng 12/2024, khoảng 38% nguồn cung cấp của công ty đến từ Trung Quốc và 17% ở Việt Nam. Cổ phiếu của công ty này giảm hơn 8% trong phiên giao dịch gần đây nhất. VF không bình luận về quyết định của Tổng thống Trump. NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐỒ NỘI THẤT, ĐỒ CHƠI Ngành công nghiệp đồ nội thất của Mỹ cũng phụ thuộc vào Việt Nam. CNBC dẫn dữ liệu từ Hiệp hội Đồ nội thất gia đình của Mỹ cho biết, 26,5% lượng đồ nội thất nhập khẩu của Mỹ đến từ Việt Nam trong năm 2023, trong khi 29% đến từ Trung Quốc. Trong sự kiện vào tháng 2 vừa qua, Niraj Shah, Giám đốc điều hành của hãng nội thất và đồ gia dụng Wayfair, cho biết sự chuyển dịch sang các quốc gia bên ngoài Trung Quốc là “xu hướng ngày càng tăng” sau khi ông Trump ban hành chính sách thuế quan trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ông cho biết các quốc gia như Campuchia, Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam trở thành nơi mà các tên tuổi như Wayfair chọn để đặt nhà máy. Cổ phiếu của Wayfair giảm khoảng 12% trong phiên giao dịch gần nhất. Trong một tuyên bố, Wayfair cho biết đang “theo dõi chặt chẽ bối cảnh thương mại hiện nay”. Các hãng sản xuất đồ chơi cũng dựa vào Việt Nam để sản xuất nhiều hàng hóa hơn cho trẻ em và người lớn ở Mỹ. Hasbro, SpinMaster, Mattel và Crayola là một số công ty đang hợp tác với GFT Group - một trong những nhà sản xuất đồ chơi lớn nhất ở Đông Nam Á. Ngoài các cơ sở sản xuất lâu đời tại Trung Quốc, GFT hiện có 5 cơ sở sản xuất ở Việt Nam, sử dụng hơn 15.000 công nhân. BÌNH GIANG (theo CNBC) Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách tăng thuế quan toàn cầu sẽ sớm làm tăng chi phí cho các tập đoàn lớn của Mỹ đang hoạt động ở Việt Nam trong lĩnh vực may mặc, đồ nội thất và đồ chơi, CNBC nhận định. MỸ ÁP THUẾ ĐỐI ỨNG 46% HÀNG HÓA VIỆT: Các tập đoàn Mỹ sẽ thiệt hại nặng nề Mexico và Canada không bị đưa vào đợt tăng thuế lần này. Tuy nhiên, mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu đã được công bố trước đó dự kiến có hiệu lực từ nửa đêm 3/4. Dòng chữ “Made in Vietnam” trên mác một chiếc áo Puma ẢNH: GETTY Trật tự thương mại toàn cầu nguy cơ đổ vỡ, bóng ma suy thoái trở lại Đợt tăng thuế mới nhất mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố được dự đoán sẽ tác động nặng nề lên nền kinh tế thế giới sau giai đoạn lạm phát quá cao, trong bối cảnh mức nợ công gia tăng và căng thẳng địa - chính trị phức tạp. Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ sắc lệnh mà ông đã ký khi thông báo chính sách thuế mới tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, ngày 2/4 ẢNH: AP
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==