Tiền Phong số 88

THỨ NĂM 28/3/2024 SÕ 88 0977.456.112 CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ LÀ ĐỈNH CAO CỦA NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM TRANG 2 TRANG 15 Chật vật vào trường công CHUYỆN HÔM NAY Năm học này, 133.000 học sinh Hà Nội tốt nghiệp bậc trung học cơ sở (THCS) nhưng hệ thống trường trung học phổ thông (THPT) công lập chỉ đảm bảo đủ chỗ học cho khoảng 61% (hơn 81.000 em). XEM TIẾP TRANG 10 n HÀ LINH TRANG 16 TRANG 16 Nguyễn Thị Oanh gặp thách thức lớn Ai thay ông Troussier? HAI CỰU CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIỂM NHẬN HỐI LỘ NHƯ THẾ NÀO? “Nấu canh không phải bỏ muối vì mặn quá rồi” TRANG 4 Phải thích ứng để không lo đi chÕng hạn mặn Hạn hán gay gắt khiến nhiều ruộng lúa ở xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh không thể cho hạt TRANG 6 TPHCM: 20.000 học sinh rớt trường công về đâu? vì trường công quá ít Học sinh ở TP Vinh thi tuyển vào lớp 10, năm học 2023-2024 ẢNH: PV ÁP LỰC LỚN TRANG 7 “Bệ đỡ” cho tuổi trẻ sáng tạo ĐẠI ÁN ĐĂNG KIỂM: THÁNG THANH NIÊN MIỀN TÂY QUAY QUẮT GIỮA HẠN, MẶN: TUYỂN SINH LỚP 10:

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 28/3/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång bieân taäp: LEÂ XUAÂN SÔN n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Luật Đất đai có thể có hiệu lực từ 1/7/2024 Để có cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 (thay vì 1/1/2025), mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương trình Chính phủ các Nghị định có liên quan. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ TN&MT trình Chính phủ: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định quy định về giá đất và các nghị định, thông tư có liên quan. Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan trình Chính phủ: Nghị định quy định về quỹ phát triển đất; Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các thông tư có liên quan. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa. Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi… Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan trình Chính phủ dự thảo tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. VĂN KIÊN TPHCM: Xây 2 trạm cấp cứu đường hàng không và đường thủy Ngày 27/3, Sở Y tế cho biết, UBND TPHCM vừa phê duyệt đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo”. Với đề án này, thành phố sẽ xây dựng 3 trung tâm cấp cứu 115 và 2 trạm cấp cứu đường hàng không, đường thủy. Theo đó, Trạm cấp cứu đường hàng không của thành phố sẽ hình thành trên cơ sở phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 175 mở rộng sân bay trực thăng phục vụ cấp cứu đường hàng không hiện hữu tại bệnh viện để phục vụ cấp cứu cho người dân trong khu vực phía Nam. Các chuyến bay cấp cứu người bệnh sẽ được Công ty Trực thăng Miền Nam - Binh đoàn 18 triển khai thực hiện. Đội ngũ phụ trách chuyên môn sẽ có sự phối hợp giữa Trung tâm Cấp cứu 115 của thành phố và Trung tâm Cấp cứu thuộc Bệnh viện Quân y 175. Về trạm cấp cứu 115 đường thủy, thành phố sẽ triển khai xây dựng và đặt trong khuôn viên của Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ. Trạm cấp cứu này sẽ đảm trách nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện khu vực huyện Cần Giờ... VÂN SƠN - Mõ hay tin này chưa? - Tin gì? - Có một cá mập bị sa lưới… - Chuyện bình thường mà. Ngư dân đang vào vụ cá, bắt được cá mập có gì là lạ… - Nhưng lạ ở chỗ, cá mập, nhưng không phải là cá mập. Thiên hạ tôn vinh họ là cá mập bởi đã có lúc họ là kẻ lắm tiền nhiều của. Thêm nữa, họ chém gió khắp các diễn đàn dạy cách làm giàu, cách đầu tư hiệu quả… - Sông có khúc, người có lúc, ai nắm tay cả ngày được đâu! - Đồng ý với Mõ! Nhưng cá mập này biến hoá khôn lường lắm! - Ảo thuật gia à, hay tắc kè? - Chả biết! Nhưng có lúc cá mập biến thành cá thu… - Là sao? - Là lúc đó cá mập mở ra vô số cơ sở để thu học phí… - Híc! - Sau hình hài cá thu, cá mập biến hình thành cá kiếm… - Là cố đấm ăn xôi kiếm thêm hử! - Chuẩn! - Chắc phép thuật của cá mập chỉ đến thế? - Không! Đến khi không kiếm được nữa, cá mập hiện hình là cá chuồn. Bỏ danh, chạy mạng… - Và lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt, nên cá mập sa lưới? - Chính xác! MÕ LÀNG Không thể lọt… TIN Theo Sở Nội vụ Thanh Hoá, trong quý 1/2024, có 24 cán bộ, công chức, viên chức thuộc 11 đơn vị có sai phạm bị xử lý kỷ luật. Trong số đó Sở Kế hoạch và Đầu tư cảnh cáo 3 người. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế khiển trách 3 người; huyện Hà Trung có 5 người bị khiển trách, 2 người bị cảnh cáo; huyện Thọ Xuân có 6 người bị khiển trách... Trước đó, thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá, Sở Nội vụ đã ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2024, đồng thời thành lập đoàn kiểm tra, thực hiện kiểm tra đột xuất tại một số đơn vị trong tỉnh. Kết quả kiểm tra đột xuất cho thấy, hầu hết các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong thực thi công vụ. Cụ thể như: Không đi lễ hội, đền chùa trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội; cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tuân thủ đúng quy định, không phát hiện tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, sách nhiễu cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp. HOÀNG LAM Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân (QĐND) và Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Theo Ban tổ chức, hội thảo nhận được hơn 70 tham luận của các nhà khoa học ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong và ngoài quân đội. Tại hội thảo, các nhà khoa học đã tập trung phân tích, luận giải khá đầy đủ và toàn diện mọi mặt của Chiến dịch Điện Biên Phủ (ĐBP). Các tham luận đều khẳng định vai trò to lớn, tài thao lược của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Quân ủy trong Chiến dịch ĐBP. Đồng thời khẳng định, Chiến thắng ĐBP là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, thể hiện trên cả ba lĩnh vực: Chỉ đạo chiến lược, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật; mà điểm nổi bật là sự chủ động, sáng tạo, đánh theo cách đánh mà ta lựa chọn, buộc quân địch phải bị động đối phó, hạn chế chỗ mạnh của chúng về quân số, hỏa lực mạnh, sức cơ động cao. Bên cạnh đó, các tham luận cũng cho rằng, Chiến thắng ĐBP đã khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của QĐND Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh, càng đánh, càng mạnh, càng đánh càng trưởng thành. Với bản chất và truyền thống tốt đẹp của một đội quân “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, cán bộ, chiến sĩ quân đội đã không quản ngại gian khổ hy sinh, tìm mọi cách vượt qua thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết luận hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Bạo khẳng định, ĐBP là trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc Việt Nam và có ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại to lớn, góp phần quyết định kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta. Chiến thắng này đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, được in đậm dấu ấn trong những quyết định đúng đắn, sáng tạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và ý chí quyết chiến, quyết thắng cao độ, tinh thần dũng cảm, kiên cường vượt mọi gian khổ của quân và dân ta. Theo Trung tướng Nguyễn Văn Bạo, Chiến thắng ĐBP đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc về đường lối kháng chiến; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần; về khoa học nghệ thuật quân sự, công tác chính trị - tư tưởng, công tác tham mưu tác chiến, hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các binh chủng... THỤY DU Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của Nghệ thuật quân sự Việt Nam Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo ẢNH: NGUYỄN MINH THANH HÓA: Kỷ luật 24 cán bộ, công chức

THỜI SỰ 3 n Thứ Năm n Ngày 28/3/2024 ỦNG HỘ CẤM TUYỆT ĐỐI VÌ LỢI ÍCH LÂU DÀI Tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Đại Thắng (đoàn Hưng Yên) cho biết, tại kỳ họp thứ 6 cách đây vài tháng trước, ông đã đề nghị xem xét đưa ra ngưỡng nào đó đối với nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi đánh giá kỹ ưu, nhược điểm, ông đồng tình với quy định cấm tuyệt đối uống rượu bia khi lái xe. Theo ông, thời gian vừa qua, lực lượng CSGT đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, thể hiện sự nghiêm minh, đã góp phần giảm cả số vụ tai nạn giao thông (TNGT) cũng như số người chết và bị thương. “Với phương châm, tính mạng của con người là trên hết, trước hết thì quy định cấm người sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông là cần thiết. Khi lực lượng chức năng tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn thì người dân đã dần hình thành thói quen đã uống rượu bia là không lái xe”, đại biểu Nguyễn Đại Thắng nói. Cùng quan điểm, đại biểu Thái Thị An Chung (đoàn Nghệ An) nói, thực tế quy định này đã được Quốc hội khóa XIV thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, thống nhất thông qua trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và thực hiện từ 1/1/2020. Tuy nhiên thời gian thực hiện chưa nhiều do dịch COVID-19 nhưng việc triển khai, xử phạt quyết liệt đã giúp nâng cao ý thức của người dân. Mặt khác, việc cấm này không chỉ đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông mà còn thay đổi thói quen lạm dụng rượu bia hiện nay, không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn lâu dài trong việc đảm bảo sức khỏe người dân. Cùng mối quan tâm, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) cho rằng, cần tăng nặng xử phạt người có mức độ vi phạm nồng độ cao. Tuy nhiên, ông đề nghị, nếu vi phạm dưới 20mg/100ml máu hoặc 0,1mg/lít khí thở đối với xe máy cá nhân thì chỉ nên phạt hành chính chứ không tước bằng lái xe. CÂN NHẮC MỨC XỬ PHẠT VÀ HÌNH THỨC XỬ PHẠT Theo đại biểu Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Bình), đã có nhiều số liệu minh chứng cụ thể thực trạng TNGT liên quan đến rượu, bia. Tuy nhiên, thực tiễn việc sử dụng rượu, bia lâu nay được xem là một nét văn hóa, là thói quen của một bộ phận người dân. “Việc quy định cấm tuyệt đối sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông sẽ làm giảm lớn mức tiêu thụ rượu, bia và có tác động nhất định đến đời sống văn hóa, nguồn thu của ngân sách và thu nhập của người lao động”, đề cập điều này, đại biểu đoàn Quảng Bình đề nghị Chính phủ tiếp tục đánh giá tác động sâu hơn, toàn diện hơn đối với chính sách này. Cũng tại phiên họp, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đề nghị quy định vi phạm nồng độ cồn đến ngưỡng thì mới xử lý. “Thực tế cuộc sống hiện nay, sau khi có đám tiệc người có tiền thì đi dịch vụ, còn người không có tiền vẫn tự chạy xe. Đặc biệt ở nông thôn, người lao động chân tay rất nhiều, họ đi bằng xe máy. Nếu quy định cấm tuyệt đối, 100% không có nồng độ cồn là khó khả thi. Thực tế, khi uống 1 lon bia hoặc 1-2 cốc rượu thì tâm trí vẫn bình thường, lái xe vẫn được”, đại biểu Phạm Văn Hòa cho hay. Trong khi đó, đại biểu Lý Thị Lan (đoàn Hà Giang) đề nghị cân nhắc về mức xử phạt và hình thức xử phạt, để từng bước tạo thành ý thức và văn hóa với người dân khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, bà cũng đề nghị tránh lạm dụng việc kiểm tra xử phạt. Theo bà Lan, vừa qua mạng xã hội đưa nhiều hình ảnh, lực lượng chức năng đi vào tận những nơi rất khó khăn để kiểm tra nồng độ cồn để xử phạt, như vậy sẽ gây phản cảm. “Theo tôi, cần phải xem xét, có lộ trình về hình thức xử phạt trong thời gian tới”, bà nói. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị, với những nội dung còn ý kiến khác nhau, sẽ chưa đóng khung mà vẫn thiết kế thành hai phương án để xin ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 tới. THÀNH NAM Ngày 27/3, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Quy định cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn tiếp tục là mối quan tâm của các đại biểu. Vẫn gây nhiều tranh luận CẤM TUYỆT ĐỐI NỒNG ĐỘ CỒN VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG: Đại biểu Nguyễn Đại Thắng (đoàn Hưng Yên) ẢNH: PV Chiều 27/3, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đại biểu Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Theo bà Thúy, các đối tượng có thu nhập ổn định ngoài xã hội rất đông với hàng trăm nghìn người, như người chạy grab, bán hàng online, thu nhập thậm chí còn cao hơn lao động phổ thông làm việc trong khối doanh nghiệp. Thế nhưng dự luật lại chưa có giải pháp để đưa đối tượng này tham gia BHXH bắt buộc. Bà đề nghị giao cho Chính phủ xây dựng lộ trình cụ thể, đến năm 2026 áp dụng bắt buộc đóng BHXH với nhóm lao động công nghệ, chạy grab. Đặc biệt, về lộ trình, bà Thúy đề nghị nên cân nhắc lùi thông qua dự án luật này từ kỳ họp thứ 7 (tháng 5) sang kỳ họp thứ 8 (tháng 10), tức là sau thời điểm thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7. Theo bà, sau thời điểm cải cách tiền lương sẽ có nhiều vấn đề thay đổi, lùi thông qua sẽ tránh được tình trạng “vừa thông qua luật lại phải sửa ngay”. Đồng tình, đại biểu Trần Thị Hoa Ry (Bạc Liêu) nhấn mạnh, khi chính sách tiền lương áp dụng từ 1/7 sẽ rất khó tính toán cơ chế BHXH. Mặt khác, đây là dự án luật rất phức tạp, nên có thể lùi sang kỳ họp sau, để có thời gian đánh giá tác động, xem xét từng điều khoản cho chặt chẽ hơn. Liên quan đến quy định rút BHXH một lần, đại biểu Lý Tiết Hạnh (Bình Định) cho rằng, đây là vấn đề lớn, cần đánh giá thêm, xem việc rút một lần đã đáp ứng được nhu cầu trước mắt của người lao động hay chưa? Nếu thấy không còn con đường nào khác thì sẽ quyết định cho hay không cho rút BHXH một lần. Đồng thời, bà Hạnh cũng đề nghị tính phương án hỗ trợ cho người lao động, như chính sách hỗ trợ tín dụng, như vậy sẽ rất hài hòa, nhân văn. “Có khi bản thân họ đau ốm, có công việc cần tiền để giải quyết vấn đề trước mắt, nên phải tính toán hỗ trợ cho họ, chứ không phải chờ đến khi mất việc mới hỗ trợ”, bà Hạnh cho hay. Cùng mối quan tâm, đại biểu Trần Thị Hoa Ry nhìn nhận, trong giai đoạn dịch COVID-19, tình trạng rút BHXH một lần diễn ra nhiều nhất, chủ yếu để giải quyết vấn đề trong cuộc sống trước mắt. Nếu cần giữ chân người lao động, đại biểu cho rằng, bên cạnh cho rút ở mức 50%, nên kèm theo chính sách cho vay ưu đãi, để họ giải quyết được vấn đề khó khăn trước mắt, đáp ứng tâm tư nguyện vọng cho người lao động. Do đây là vấn đề phức tạp nên đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Thừa Thiên Huế) cho rằng, cần tiếp tục lấy ý kiến người lao động - đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho họ. Theo bà, việc rút BHXH một lần là quyền của người lao động, điều đó không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Bởi số tiền người sử dụng lao động đóng chiếm tới 2/3, số 1/3 còn lại do người lao động đóng, nên người lao động cũng phải có trách nhiệm, tránh khi còn trẻ khỏe thì rút ra sử dụng hết, đến khi về già, trắng tay lại trở thành gánh nặng cho xã hội. LUÂN DŨNG Có ý kiến đề nghị tiếp tục lấy ý kiến người lao động về chính sách rút bảo hiểm xã hội một lần ẢNH: NGUYỄN THẮNG Đề xuất hỗ trợ vay ưu đãi để hạn chế rút BHXH một lần “Thực tế cuộc sống hiện nay, sau khi có đám tiệc người có tiền thì đi dịch vụ, còn người không có tiền vẫn tự chạy xe. Đặc biệt ở nông thôn, người lao động chân tay rất nhiều, họ đi bằng xe máy. Nếu quy định cấm tuyệt đối, 100% không có nồng độ cồn là khó khả thi. Thực tế, khi uống 1 lon bia hoặc 1-2 cốc rượu thì tâm trí vẫn bình thường, lái xe vẫn được”. Đại biểu PHẠM VĂN HÒA “Với phương châm, tính mạng của con người là trên hết, trước hết thì quy định cấm người sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông là cần thiết. Khi lực lượng chức năng tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn thì người dân đã dần hình thành thói quen đã uống rượu bia là không lái xe”. Đại biểu NGUYỄN ĐẠI THẮNG Đại biểu Phạm Văn Hoà tại hội nghị

4 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 28/3/2024 “NẤU CANH KHÔNG PHẢI BỎ MUỐI VÌ MẶN QUÁ RỒI” Là tỉnh duy nhất trong 13 tỉnh/ thành vùng ĐBSCL không có nguồn nước ngọt bổ sung từ sông Cửu Long, ông Đỗ Minh Điền, Chi cục phó Chi cục Thủy lợi Cà Mau chia sẻ, hạn hán, xâm nhập mặn khốc liệt những năm qua và đặc biệt là năm nay ảnh hưởng rất lớn với Cà Mau. Riêng năm nay, tại Cà Mau khoảng 13.900 hộ dân thiếu nước sạch, trong đó có hơn 2.600 hộ không được tiếp cận nguồn nước, phải mua nước sinh hoạt với giá 40-50 nghìn đồng/khối. Hạn hán, xâm nhập mặn cũng làm gia tăng sụt lún đường sá, gây khó khăn trong vận chuyển háng hoá, gây thiệt trong sản xuất nông nghiệp, nhất là thủy sản. “Vụ lúa vừa rồi, sau thu hoạch, khi các dòng kênh đã cạn lưu thông thủy không được, phải chuyển đường bộ khiến giá lúa của bà con giảm 1-2 nghìn đồng/kg do chi phí vận chuyển tăng lên”, ông Điền nói. Trong khi đó, ông Ngô Minh Long, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang nêu thực tế, dù tỉnh không giáp biển nhưng có cả vùng nhiễm mặn, lợ và phèn. Năm 2016, độ mặn cao nhất tại Hậu Giang lên tới gần 19,7 gam/lít, ảnh hưởng đến hơn 6.000ha lúa, thiệt hại gần 40 tỷ đồng. Năm nay, độ mặn đo được vào tháng 2 vừa qua đã chạm ngưỡng 1,3 gam/lít tại nhánh sông Cái Côn (huyện Châu Thành, tăng 1,1 gam/lít so với cùng kỳ năm 2023). Địa phương phải triển khai nhiều giải pháp để giảm thiểu tác động do xâm nhập mặn gây ra với sản xuất nông nghiệp và cung ứng nước sinh hoạt cho người dân. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam nêu nghịch lý, vùng ĐBSCL sống trên nước nhưng lại thiếu nước ngọt do phải gánh chịu đồng thời cả hạn, mặn và phèn. Theo ông, năm nay, thực tế xâm nhập mặn đã diễn ra nhiều nơi, thời gian tác động và độ mặn ngày càng tăng, lượng muối trong nước có nơi không thể xử lý nổi. “Thậm chí có người ở Cà Mau từng nói nấu canh khỏi bỏ muối vì mặn quá rồi”, ông Tuấn kể. TS Trần Hữu Hiệp, nguyên Vụ trưởng Vụ Kinh tế (Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ) đúc kết, mùa khô 2015-2016 xảy ra hạn mặn lịch sử trong vòng 100 năm qua, nhưng từ đó đến nay, tức chỉ trong vòng 10 năm đã xảy ra 3 đợt hạn mặn nghiêm trọng. “Điều này cho thấy, nhịp độ hạn mặn diễn ra nhanh hơn, thường xuyên hơn. Vì vậy, đặt ra cho chúng ta yêu cầu thích ứng, có giải pháp để sống chung với thực tế đó”, ông Hiệp nói. CẦN LIÊN KẾT ĐỂ “GIẢI KHÁT” CHO ĐBSCL Làm sao để “giải khát” cho ĐBSCL trong bối cảnh hạn, mặn quay quắt là vấn đề được nhiều chuyên gia đề cập tại hội thảo. Dẫn câu chuyện thực tế là người dân có khi phải bỏ tới 70-80 nghìn đồng để mua một m3 nước ngọt về sinh hoạt và tưới cây, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam cho rằng, không chỉ với con người mà với cây trồng vật nuôi cũng cần nước ngọt vào mùa khô. Vì vậy, cần giải pháp cung cấp nước hài hoà cho cả mục tiêu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Chuyên gia này đề xuất nghiên cứu một hệ thống cấp nước liên thông, liên tỉnh (có thể nước thô, nước sạch) cho cả vùng Bắc sông Tiền và vùng giữa ĐBSCL. Trong khi đó, ông Lều Mạnh Huy, Phó Tổng Giám đốc DNP Water chia sẻ, công ty đang triển khai dự án dẫn nước thô từ thượng nguồn sông Tiền để cấp cho 3 tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre. Nếu dự án đi vào hoạt động, giá bán nước thô dự án đề xuất khởi điểm chỉ từ 3.000 đồng/m3, các địa phương sẽ có nguồn nước an toàn quanh năm mà chỉ cần điều chỉnh giá bán lẻ nước sạch thêm từ 1.500-2.000 đồng/m3, phù hợp với mặt bằng chung. Tuy nhiên, theo ông Huy, quá trình triển khai dự án đang gặp một số vướng mắc. Hiện, mới có quy định pháp lý cho giá nước sạch, chưa có quy định cho giá nước thô (cấp bán lại cho các nhà máy nước sạch để xử lý cấp cho dân). Để tháo gỡ vấn đề này, ông Huy cho rằng, dự án rất cần sự đồng hành, vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương để kiến nghị lên các bộ, ngành và cần thiết có thể kiến nghị lên cấp cao hơn. PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Điệp, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên (Trường ĐH Cần Thơ), đề xuất thêm giải pháp hướng dẫn người dân trữ nước ngọt để phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt; hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho người dân canh tác phù hợp với khả năng đáp ứng nguồn nước của từng vùng sinh thái; chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, vật nuôi, cây trồng phù hợp với từng vùng. Bên cạnh đó, cũng cần nghiên cứu, lai tạo giống cây mới chịu hạn, chịu mặn, mang lại giá trị kinh tế cao. “Cuối cùng là việc trữ nước ngọt ở các địa phương ven biển, có thể xây dựng hồ chứa nước ngọt như Sóc Trăng từng làm để phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất”, bà Điệp nói. Theo ông Bùi Văn Thắm, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre, Bến Tre là tỉnh cuối nguồn của dòng Cửu Long, trong đó có 4 nhánh sông và 3 tuyến cù lao. Hằng năm, Bến Tre chịu rất nhiều ảnh hưởng của hạn mặn, sạt lở nên người dân của tỉnh gần như thích ứng biến đổi khí hậu. Theo dự báo năm nay, tỉnh nhận thấy rằng số liệu thực tế với số liệu quan trắc của các đài khí tượng thủy văn khá tương đồng và chính xác. BAN ĐBSCL Trong bối cảnh hạn, mặn xảy ra với tần suất ngày càng dày, mức độ nghiêm trọng tăng dần, các cơ quan quản lý, chuyên gia cho rằng, cần giải pháp thích ứng là tất yếu để người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có thể sống chung với hạn, mặn và phát triển. Đây là nhận định của nhiều đại biểu đưa ra tại Hội thảo “Sống chung với hạn, mặn vùng ĐBSCL” do báo Tiền Phong tổ chức tại Trường ĐH Cần Thơ ngày 27/3. Hạn hán gay gắt khiến nhiều ruộng lúa ở xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh không thể cho hạt Phải thích ứng để không lo đi chống hạn mặn MIỀN TÂY QUAY QUẮT GIỮA HẠN, MẶN: Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết: Mùa khô năm nay, hạn hán, xâm nhập mặn là vấn đề nóng và cấp thiết tại khu vực ĐBSCL. Trước tình trạng hạn, mặn nghiêm trọng ở ĐBSCL, mới đây, Tiền Phong đã triển khai loạt bài phóng sự “Miền Tây quay quắt giữa hạn, mặn”- phản ánh những tác động nghiêm trọng của hạn, mặn đến đời sống và sản xuất của người dân. Nhìn rộng hơn, chỉ trong một thập kỷ qua, khu vực ĐBSCL đã trải qua 3 mùa khô có mức độ hạn, mặn rất nghiêm trọng là các năm 2015-2016, 2019-2020 và 2023-2024. Theo nhận định của các chuyên gia, chúng ta có thể phải đối mặt với nhiều mùa hạn mặn khốc liệt như năm nay hoặc hơn thế nữa trong tương lai. Trước tình trạng xâm nhập mặn nghiêm trọng, chúng tôi tiếp tục tổ chức Hội thảo Sống chung với hạn, mặn vùng ĐBSCL. Sau Hội thảo này, các ý kiến của quý vị sẽ được chúng tôi tập hợp thành tài liệu để gửi đến các cơ quan chức năng, quản lý có thể nghiên cứu thành giải pháp, chính sách để góp phần giúp ĐBSCL thích ứng với hạn mặn gây ra. TS Trần Hữu Hiệp, nguyên Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đề xuất phải có 3 cần trong xử lý vấn đề hạn mặn là: Cần có dự báo sớm, ngoài các kênh thông tin, mạng xã hội để tiếp cận đến mọi người dân; Cần chủ động thích ứng và trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt; Cần xem hạn, mặn là đặc tính chu kỳ để xây dựng kịch bản kinh tế (sản xuất), tổ chức đời sống dân cư cho phù hợp và tăng cường liên kết vùng giữa các địa phương. TS Trần Hữu Hiệp, nguyên Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ ẢNH: HÒA HỘI Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam ẢNH: HÒA HỘI Ông Trần Bá Hoằng, Viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi miền Nam ẢNH: HÒA HỘI Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam: Với hàng chục ngàn giếng đóng trong vùng, nước mặn theo đó ngấm xuống nước ngầm, nên nước ngầm không còn là của để dành nữa. Quy hoạch đã đề cập, giải pháp đã có nhưng sao vẫn cứ kêu hạn mặn? Cần có nhiều giải pháp để cho cả vùng chứ không riêng cho tỉnh nào. Một cảnh báo hiện nay là các nước thượng nguồn chặn dòng, văn hóa sông nước của ĐBSCL thay đổi dần. Mong qua hội thảo này và những hội thảo khác nữa, sẽ đưa được vấn đề nước cho sinh hoạt, phát triển công nghiệp. Tất nhiên cần sự vào cuộc của chính quyền liên vùng, biến đổi khí hậu không thể mỗi địa phương tự lo cho mình mà phải liên kết, phối hợp từ trung ương đến các địa phương.

Ngày 27/3, một lãnh đạo thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ cho kiểm tra xác minh lại thông tin liên quan đến việc khách hàng mất hơn 58 tỷ đồng khi gửi tiền vào tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB). Trước đó, ngày 26/3, MSB có thông cáo gửi báo chí về vụ việc và cho rằng, ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau (trước khi tham gia MSB). “Vụ việc đã được Công an thành phố Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi đã, đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu”, phía ngân hàng thông tin. MSB khẳng định tôn trọng kết luận và phán quyết cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền. Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 27/3, bà Nguyễn Thị Lân, khách hàng mất tiền tại ngân hàng khẳng định: “Tôi và nhân viên ngân hàng không hề thân thiết. Việc mở tài khoản gửi tiền tại MSB được 3 nhân viên đến chào mời. Thậm chí những nhân viên này còn mời tôi đến trụ sở ngân hàng tại 54A, phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống đa, TP Hà Nội để tạo sự tin tưởng gửi tiền. Ngày 24/3/2021, tôi ký hợp đồng mở tài khoản tại MSB, số TK: 03488019349999, chủ tài khoản tên Nguyễn Thị Lân”. Theo bà Lân, cán bộ MSB hướng dẫn “tài khoản này do MSB quản lý để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán (của MSB), tài khoản này không mở được APP (ứng dụng) trên điện thoại, tiền gửi theo kỳ hạn tham gia 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần. Đến hết kỳ hạn gửi, bà Lân có nhu cầu rút gốc và lãi hoặc muốn gia hạn kỳ gửi phải thông báo cho MSB trước 1 ngày. Ngày 30/3/2021 khi chuyển tiền lần đầu tiên, bà Lân tiếp nhận tài khoản ghi trên giấy trắng mực đen được mở đúng tên mình tại Hội sở chính MSB. Bà Lân có tổng cộng 12 lần chuyển số tiền hơn 58 tỷ đồng. Mỗi lần chuyển tiền, bà đều nhận được giấy xác nhận thông tin tài khoản/số dư tài khoản, trên giấy xác nhận đều có chữ ký của những người có thẩm quyền là các Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân hoặc Giám đốc chi nhánh ký và đóng dấu đỏ của Ngân hàng MSB (cụ thể gồm: Ông Nguyễn Minh Hưng và ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân, bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân, giám đốc chi nhánh Thanh Xuân) nên rất yên tâm và tiếp tục chuyển tiền. Số dư tiền gửi của bà Lân theo giấy xác nhận thông tin tài khoản/số dư tài khoản số 432/CV/MSB chi nhánh Thanh Xuân đến 10 giờ 8 phút ngày 7/10/2023 là 58,65 tỷ đồng. Từ sau ngày 7/10, bà Lân không thực hiện giao dịch nào khác với MSB. Ngày 12/10/2023, bà Lân đến MSB yêu cầu được sao kê tài khoản thì phát hiện ra trên tài khoản của mình chỉ còn 93.640 đồng (trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do bà Lân yêu cầu/thực hiện). Ngoài ra, số dư trên sao kê không đúng với số dư MSB thông báo trên các giấy xác nhận thông tin tài khoản/số dư tài khoản (do MSB cung cấp cho bà Lân tại thời điểm tương ứng). “Thời điểm phát hiện, tôi vô cùng bàng hoàng vì bản thân không có bất cứ một hành động nào liên quan đến các giao dịch chuyển rút tiền và không ký bất kỳ một lệnh chuyển rút tiền nào tại MSB mà tại sao tiền trong tài khoản của mình lại mất toàn bộ”, bà Lân nói. Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 27/3, một lãnh đạo thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ kiểm tra xác minh lại thông tin liên quan đến việc khách hàng mất hơn 58 tỷ đồng trong tài khoản mở tại MSB. Luật sư Nguyễn Văn Đãng, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, khách hàng gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng chứ không gửi cho cán bộ ngân hàng. Ngân hàng phải có trách nhiệm với khoản tiền gửi này. Việc cán bộ ngân hàng làm sai là việc của cá nhân còn tiền của khách, ngân hàng phải có trách nhiệm hoàn trả. Một chuyên gia lĩnh vực ngân hàng cho rằng, chức năng quan trọng nhất mà pháp luật trao quyền cho nhà băng đó là “nhận giữ tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân”. Ngân hàng hưởng lợi từ huy động tiền gửi và cho vay, vậy bảo toàn tiền gửi là trách nhiệm của ngân hàng thông qua sổ tiết kiệm hoặc chứng thư có giá trị tương đương. Do vậy, ngân hàng phải chịu trách nhiệm khi khách hàng “bỗng dưng” mất tiền trong tài khoản. NGỌC MAI Gửi tiền tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), một khách hàng tại Hà Nội khi đến sao kê thì phát hiện tài khoản của mình đã “bốc hơi” 58 tỷ đồng. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ xác minh thông tin. Nhìn vườn vải thiều chỉ ra lộc mà không ra hoa, lão nông Ngô Văn Hùng ở xã Thanh Hải (huyện Lục Ngạn) buồn rầu. Ông Hùng chia sẻ, năm nay, vườn vải thiều nhà ông mất mùa. Cả vườn vải thiều không ra hoa. Diện tích trồng vải thiều của gia đình ông khoảng 2 ha. Kỹ thuật chăm sóc cây vải thiều, bón phân, khoanh cây, ông đều làm như các năm trước, nhưng cả vườn vải vẫn không thể ra hoa, do thời tiết bất lợi. “Tôi đã có kinh nghiệm trồng vải thiều gần 30 năm, nhưng chưa năm nào mất mùa như năm nay”, ông Hùng cho biết. Ông Ngô Văn Liên, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Hải (xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn) cho biết thêm, trong hợp tác xã có 16 thành viên trồng vải thiều, với tổng diện tích khoảng 50 ha. Năm nay, vải thiều của hợp tác xã ra hoa chỉ đạt khoảng 10 %, thậm chí có vườn vải thiều không ra hoa, mất mùa. Năm ngoái, các thành viên trong hợp tác xã đạt sản lượng vài trăm tấn vải thiều, năm nay ước chỉ đạt khoảng 4 - 5 tấn. Ông Trần Văn Lân, 57 tuổi, ở xã Nam Dương (huyện Lục Ngạn) ngán ngẩm khi nói về vải thiều. Vườn vải thiều nhà ông có diện tích 2,5 ha với 1.000 cây, tỷ lệ ra hoa đạt khoảng 20%, ước sản lượng vườn vải này năm nay chỉ khoảng 2 tấn. Năm ngoái, gia đình ông thu được đạt gần 40 tấn, bán được 400 triệu đồng, lãi khoảng 300 triệu đồng. Ông nhẩm tính, nếu giá bán như năm ngoái, tiền bán khoảng 2 tấn vải năm nay may ra chỉ đủ cho phân bón, thuốc trừ sâu, không có công. “Tôi làm vải thiều từ năm 1995 mà chưa thấy năm nào vải thiều ra hoa thấp như năm nay. Nguyên nhân vải thiều mất mùa là thời tiết ấm nên cây ít ra hoa. Năm nay, những gia đình trong thôn trồng vải thiều sớm có tỷ lệ ra hoa đạt khoảng 80%, còn vải thiều chính vụ ra hoa rất ít”, ông Lân than thở. MẤT MÙA DO THỜI TIẾT Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Anh Hoàng, Phó Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Giang cho biết, năm 2024, dự báo tỉnh Bắc Giang mất mùa vải thiều. Ước sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Giang đạt khoảng 100.000 tấn, giảm 50 % so với năm ngoái. “Từ khi cây vải thiều trồng rộng rãi ở Bắc Giang, tôi chưa thấy năm nào vải thiều mất mùa nặng như năm nay”, ông Hoàng chia sẻ. Theo ông Hoàng năm nay, mùa đông có nhiệt độ trung bình cao hơn các năm trước. Từ tháng 12 năm trước đến tháng 1 năm nay là khoảng thời gian vải thiều chính vụ ra hoa, tuy nhiên thời tiết ấm nên cây ít ra hoa hoặc ra hoa kèm lộc (đậu quả ít). NGUYỄN THẮNG Người trồng vải thiều ở Bắc Giang lo mất mùa Đối với loại cây vải được trồng sớm thì ít bị ảnh hưởng thời tiết hơn nên tỷ lệ ra hoa cao hơn cây vải thiều chính vụ. Tuy nhiên, diện tích vải sớm ở tỉnh Bắc Giang chỉ hơn 7.000 ha trên tổng số hơn 29.000 ha trồng vải. Theo chuyên gia ngân hàng, ngân hàng nên có cách ứng xử tốt hơn, bằng cách phải đền bù số tiền bị mất, đồng thời đưa ra biện pháp “bịt” lỗ hổng bảo mật, chấn chỉnh hệ thống kiểm soát nội bộ, đạo đức cán bộ, nhân viên làm mọi cách để giữ vững uy tín, tạo lòng tin và giữ chân được khách hàng. Bảng sao kê tài khoản của bà Nguyễn Thị Lân đến ngày 7/10/2023 ẢNH: NGỌC MAI Bà Nguyễn Thị Lân, nạn nhân gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam bị mất hơn 58 tỷ đồng Do ảnh hưởng thời tiết nên nhiều vườn vải thiều ở Bắc Giang ra hoa đạt tỷ lệ chỉ 10% Ngân hàng MSB quay lưng? BỖNG DƯNG BỊ MẤT HƠN 58 TỶ ĐỒNG TRONG TÀI KHOẢN: Năm nay, nhiều người trồng vải thiều chính vụ ở tỉnh Bắc Giang lo lắng mất mùa, vì cây ra hoa ít. Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang ước sản lượng vải thiều giảm 50 % so với năm ngoái. KINH TẾ 5 n Thứ Năm n Ngày 28/3/2024

6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 28/3/2024 NGHỆ AN: HỌC SINH QUÁ ĐÔNG, TRƯỜNG CÔNG ÍT Theo số liệu thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025, số học sinh lớp 9 trên toàn tỉnh tăng 7.226 học sinh. Trong đó, nhiều địa phương có số lượng học sinh tăng vượt bậc như thành phố Vinh 796 em, huyện Yên Thành 722 em, Quỳnh Lưu 673 em, Diễn Châu 737 em, Thanh Chương 610 em, Nghi Lộc 585 em. Các địa phương còn lại, số học sinh cũng tăng từ 150 - hơn 300. Việc số học sinh tăng khiến tuyển sinh vào lớp 10 công lập gặp nhiều khó khăn. Trong đó “nóng” nhất là thành phố Vinh, do hiện nay trên địa bàn thành phố chỉ có 3 trường công lập là Trường THPT Hà Huy Tập, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT Lê Viết Thuật, với chỉ tiêu trung bình mỗi năm là 630 học sinh (14 lớp) mỗi trường. Ngoài ra, thành phố Vinh còn có Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Tuy nhiên, đây là 2 trường chuyên, tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh và liên tỉnh, nên hằng năm chỉ có khoảng 400 học sinh thành phố Vinh trúng tuyển. Với tổng số 6.218 thí sinh dự thi lớp 10 trong năm nay, trong khi chỉ tiêu công lập chưa đến 2.500 học sinh, dự kiến tỷ lệ trúng tuyển vào lớp 10 công lập của học sinh thành phố Vinh năm nay chưa đến 50%. Cô Hà Thị Kim Thoa, giáo viên Trường THCS Đội Cung, thành phố Vinh chia sẻ: “Tôi thấy chỉ tiêu vào các trường công lập ở thành phố quá ít, vì thế áp lực thi cử lớp 10 cho học sinh là rất lớn. Học sinh buộc phải học rất nhiều, ngoài học chính khóa ở trường, các em còn phải học thêm ở ngoài. Trước áp lực thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Vinh, nhiều phụ huynh mong muốn có thêm một trường THPT công lập. Liên quan vấn đề trên, ông Đào Công Lợi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, việc mở thêm, thành lập mới trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Vinh hiện nay là không thể do quy định của Trung ương về tinh gọn bộ máy, biên chế và giảm đơn vị sự nghiệp công lập. Phương án khả thi được đưa ra là sáp nhập hoặc lập cơ sở mới của các trường công lập hiện có. Để giải tỏa áp lực tuyển sinh lớp 10, cũng như đảm bảo quyền lợi cho học sinh trên địa bàn thành phố Vinh, thời gian qua, Sở GD&ĐT Nghệ An đã xin chủ trương của UBND tỉnh Nghệ An đồng ý mở phân hiệu 2 của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, đặt tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh. Phân hiệu 2 dự kiến sẽ tuyển sinh 6 lớp, dành cho học sinh vùng ven đô như xã Nghi Ân, Nghi Đức, Nghi Phú, Nghi Liên… Công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản đảm bảo, tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay là công tác bố trí kinh phí, ngân sách xây dựng. Một phương án khác được Sở GD&ĐT Nghệ An tham mưu, đề xuất với UBND thành phố Vinh là chuyển Trường THCS Đặng Thai Mai thành trường liên cấp THCS và THPT Đặng Thai Mai. Theo đó, dự án Trường THPT chuyên Phan Bội Châu mới đang trong giai đoạn khẩn trương xây dựng. Sau khi hoàn thành, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu sẽ chuyển sang cơ sở vật chất mới tại xã Nghi Ân, và dành cơ sở vật chất cũ cho Trường THCS Đặng Thai Mai (phường Hưng Phúc). Trường THCS Đặng Thai Mai đang triển khai mô hình tiên tiến, đây là tiền đề thuận lợi để chuyển thành mô hình trường liên cấp đảm bảo sự thống nhất, khoa học trong chương trình giáo dục, đào tạo. Tuy nhiên, phương án này vẫn đang phải chờ ý kiến của thành phố Vinh. Trong bối cảnh số học sinh thi vào lớp 10 tăng cao, theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, phương án khả thi nhất là tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT, bằng cách tăng số lớp, tăng sỹ số học sinh/lớp. Ngành cũng sẽ tiếp tục tham mưu, kiến nghị thực hiện các phương án mở thêm phân hiệu trường THPT công lập trên địa bàn. “Sở sẽ tham mưu tăng chỉ tiêu tuyển sinh của 3 trường công lập trên địa bàn thành phố Vinh. Dự kiến mỗi trường công lập sẽ tăng 3 lớp, ngoài ra, tăng sĩ số học sinh mỗi lớp, có thể từ 42 học sinh/lớp lên 45 - 50 học sinh/lớp. Tổng chỉ tiêu sẽ tăng khoảng 500 em. Đây là giải pháp khả thi để giảm áp lực tuyển sinh, đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Tuy nhiên, tăng thêm học sinh thì áp lực dạy và học của giáo viên, cũng như công tác quản lý của các trường cũng sẽ tăng theo”, ông Lợi chia sẻ. TPHCM: 20.000 HỌC SINH RỚT TRƯỜNG CÔNG VỀ ĐÂU? Nhiều năm qua, kỳ thi vào lớp 10 tại TPHCM luôn được đánh giá là khốc liệt hơn cả kỳ thi đại học khi có khoảng 20.000 thí sinh rớt khỏi “đường đua” vào trường công. Học sinh không đậu vào trường công có thể theo học ở các trường trung cấp nghề, hệ giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, trường ngoài công lập... Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Thệ - Chuyên gia tư vấn hướng nghiệp nhìn nhận việc có khoảng 20.000 thí sinh rớt lớp 10 công lập hằng năm tại TPHCM không bất thường. Theo quy định về phân luồng học sinh, chỉ 70% học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) tại TPHCM được tiếp tục học lớp 10 tại các trường Trung học phổ thông (THPT) công lập; 30% còn lại sẽ theo học bậc THPT ở các Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX), trường THPT ngoài công lập, trường nghề. Việc này nhằm đáp ứng thị trường lao động, giảm tình trạng thừa thầy, thiếu thợ. Tuy nhiên, chuyên gia này thừa nhận, việc phân luồng hiện nay chưa thành công như mong muốn. “Các em rớt lớp 10 trường công sẽ tiếp tục học THPT ở các trường tư thục với mức học phí cao. Đáng nói là, nhiều em trong số đó mông lung, không biết định hướng bản thân thích gì, không biết ra trường sẽ làm gì, dẫn đến tiếp tục “học đại” ở bậc đại học. Trong khi đó, các trường nghề lại thiếu vắng người học. Đó là nghịch lý hiện nay” - ông Thệ chia sẻ. Từ đó, chuyên gia này đề xuất việc tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh THCS và cả phụ huynh phải được thực hiện bài bản, lâu dài để các em hiểu được “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Từ đó, các em sẽ có định hướng phù hợp với năng lực, sở trường của bản thân. Cùng với đó, các trường nghề cũng phải tự nâng cấp mình. Khi cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chất lượng giáo dục được nâng cao thì sẽ thu hút được người học. Ông Đỗ Minh Hoàng - Giám đốc Trung tâm GDTX Chu Văn An (quận 5) nhìn nhận, nhiều phụ huynh vẫn có tâm lý ưa chuộng bằng cấp, không xem trọng học nghề. Không đỗ vào trường công, các em bị xem như một đứa trẻ thất bại. Do đó, nhiều phụ huynh tìm mọi cách để con được vào trường công, nhưng không tìm hiểu về sở trường, định hướng nghề nghiệp, sở thích của các em. “Có trường hợp nhà ở quận 5 nhưng vì muốn con học trường công nên phụ huynh đăng ký vào trường THPT Phong Phú (huyện Bình Chánh) vì nơi này điểm chuẩn thấp. Đến khi đỗ vào trường thì không thể đi học vì quá xa nhà. Lúc này, phụ huynh lại muốn xin con vào học ở Trung tâm GDTX nhưng không được” - ông Hoàng nói. THU HIỀN-NHÀN LÊ Năm học 2023 - 2024, Nghệ An tăng 7.226 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10. Tại TPHCM, áp lực với học sinh thi vào lớp 10 cũng khốc liệt khi có đến 20.000 thí sinh rớt khỏi “đường đua vào trường công”. Trong khi phương án mở phân hiệu trường THPT đang gặp vướng mắc, Sở GD&ĐT Nghệ An dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 để giảm áp lực tuyển sinh trường công lập. Tại thành phố Vinh, mỗi năm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có hơn 500 học sinh đăng ký nhập học theo hình thức vừa học văn hóa, vừa học nghề. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT (lớp 12) hằng năm của trường đều đạt trên 98%. Với những học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập, nhiều cánh cửa khác vẫn mở ra để các em lựa chọn và phát triển năng lực. Học sinh ở TP Vinh thi tuyển vào lớp 10, năm học 2023-2024 Học sinh lớp 9 tìm hiểu về chương trình lớp 10 của trường THPT Võ Trường Toản (quận 12, TPHCM) ẢNH: NHÀN LÊ Áp lực lớn vì trường công quá ít TUYỂN SINH LỚP 10: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025 tại Nghệ An sẽ được tổ chức vào ngày 5 và 6/6/2024 với 3 môn thi: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp). Năm nay, tỉnh này chính thức bãi bỏ phương thức xét tuyển vào lớp 10 bằng chứng chỉ ngoại ngữ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==