Tiền Phong số 86

KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2024) THỨ BA 26/3/2024 SÕ 86 0977.456.112 TRANG 6 + 7 TRANG 10 TRANG 16 TRANG 4 TRANG 2 Động lực từ trái tim CHUYỆN HÔM NAY XEM TIƒP TRANG 3 n VŨ TRỌNG KIM Mỗi giai đoạn lịch sử, thanh niên đảm nhận một vai trò, sứ mệnh khác nhau. Sứ mệnh của thế hệ cha anh đi trước là sẵn sàng hy sinh tất cả để giành lại độc lập dân tộc, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Phát huy sức trẻ trong chuyển đổi sÕ NGƯỜI TRẺ CẦN DẤN THÂN, TẠO ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC Chàng trai Tày mê làm chè sạch Tuyển Việt Nam chờ duyên Mỹ Đình Doanh nghiệp lại khó tuyển lao động HÔM NAY, THỦ TƯỚNG GẶP MẶT VÀ ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN Tuổi trẻ luôn chung tay, cÕng hiến sức lực, trí tuệ góp phần gánh vác việc nước ẢNH: NHƯ Ý

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 26/3/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång bieân taäp: LEÂ XUAÂN SÔN n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Đầu tư xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển Ngày 25/3, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2024. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hoàn thiện thể chế là một trong 3 đột phá chiến lược được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện; xác định đầu tư cho xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển. Do đó, việc xây dựng các dự án luật phải chú trọng khai thác tối đa nguồn lực của đất nước; tránh lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, tránh “xin - cho”. Các dự án luật phải được xây dựng theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; giảm các thủ tục hành chính. Đối với dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (sửa đổi), tại phiên họp, các thành viên Chính phủ thảo luận về giải pháp, thiết kế phòng cháy, chữa cháy đối với công trình cải tạo; trách nhiệm thẩm tra, thẩm định thiết kế phòng cháy, chữa cháy…Với dự án Luật Địa chất và Khoáng sản, Chính phủ thảo luận sâu về các vấn đề còn ý kiến khác nhau như: phân cấp, phân quyền quản lý khoáng sản; về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản… nhằm khai thác có hiệu quả tài nguyên khoáng sản của đất nước; xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, chống tiêu cực, tham nhũng trong quản lý, khai thác. VĂN KIÊN Ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Ngày 25/3, Tạp chí Cộng sản tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Chúc mừng ông Lê Hải Bình, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai bày tỏ tin tưởng ông sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh, nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng với Đảng ủy, Ban Biên tập, cán bộ, đảng viên Tạp chí Cộng sản phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, xây dựng đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Lê Hải Bình, 47 tuổi, quê tại Hải Phòng. Ông Bình là Tiến sĩ chuyên ngành quan hệ quốc tế; đã kinh qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Ngoại giao. VĂN KIÊN -Giấc mơ có một căn nhà để an cư lạc nghiệp sao mãi cứ xa vời vậy mọi người ơi! -Đừng ngồi đó mà than thân trách phận nữa Mõ, nghe sốt ruột lắm! -Ơ, mọi người hay nhỉ! Ứ nghẹn bấy lâu không cho Mõ được thở dài một tiếng cho nhẹ lòng sao? Các cụ ngày trước có một câu than rất não: Trách trời ăn ở không cân/Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Sao nó vận vào cuộc đời Mõ thế! -Biết kiên nhẫn chờ đợi đi Mõ. Sau cơn mưa trời lại sáng… -Mõ đã đi qua hàng ngàn cơn mưa rồi sao vẫn mờ mịt. Bao giờ người nghèo như Mõ có được căn nhà mơ ước? -Chắc khó! Mõ nghe thông tin này đừng buồn nha. Nghe đâu, ai còn nhúc nhắc có khoản thu nhập thì tiếp cận nhà ở theo hướng thương mại. Các đối tượng không có bất cứ khoản thu nhập nào mới được hưởng không gian nhà ở bình dân đó thôi. Xét về trường hợp cụ thể của Mõ, Mõ vẫn có thu nhập từ quà tặng, lộc làng và chế độ rao tin. Vậy thì, tằn tiện, chắt chiu, thắt lưng buộc bụng thêm nữa, tương lai nhà ở sẽ đến. -Bụng Mõ dính lưng rồi, thắt buộc chi nữa. Nhưng nghe mọi người nói vậy, ngẫm ra Mõ thấy không phải không có lí. -Mõ ngẫm thế nào? -Bao lần đi rao tin cho làng Mõ có ghé qua các khu nhà ở mênh mông. Đối tượng nào đang hưởng thụ không gian trong mơ đấy của Mõ? Quan sát kĩ, Mõ nhận ra các đối tượng đó đúng là không có khoản thu nhập nào… -Ai? -Trâu, bò, dê, ngan, ngỗng, vịt…tung tăng tận hưởng cả dự án đầu tư mấy trăm tỷ đồng suốt chục năm nay. Sướng thế! MÕ LÀNG Sướng thế! TIN UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa công bố phương án tổ chức thí điểm phố đi bộ Bạch Đằng trên tuyến đường Bạch Đằng nối dài. Phố đi bộ dài 1,2km từ công viên APEC đến đường dẫn lên cầu Trần Thị Lý, hoạt động từ 15h hằng ngày, dự kiến bắt đầu từ cuối tháng 4 năm nay đến cuối năm 2028. Để phục vụ người dân và du khách, phố đi bộ sẽ có 3 cụm kiot bán hàng di động với 12 kiot container trên vỉa hè do hộ kinh doanh tự đầu tư, trang trí. Đồng thời sẽ có 5 cụm xe bán hàng lưu động. Ngoài ra còn có 5 điểm check-in; các khu vệ sinh công cộng; không gian sinh hoạt cộng đồng; các trạm phát wifi miễn phí… THANH TRẦN “Những người trẻ dấn thân vào việc khó thì đất nước mới đột phá phát triển”, đó là chia sẻ của Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chiều 25/3, nhân dịp Tháng Thanh niên và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cùng dự buổi gặp mặt có anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, trong bối cảnh chung, dù đất nước vừa trải qua một giai đoạn với nhiều khó khăn, nhưng Việt Nam là điểm sáng trong phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19; đạt nhiều bước tiến lớn về ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng theo xu hướng tích cực, bảo đảm an sinh xã hội, môi trường hòa bình, ổn định trong bối cảnh toàn cầu có những xung đột, thách thức. Quyền Chủ tịch nước ghi nhận những nỗ lực từ phía Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong vận động hội viên sản xuất, kinh doanh; ý thức vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng của lực lượng doanh nhân trẻ. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, tầm nhìn mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đặt ra vào năm 2045 với nhiều nội dung trong đó có: Vào năm 2030 đất nước có 2 triệu doanh nghiệp gắn với tiêu chí “số lượng đi kèm chất lượng”; đồng thời nhấn mạnh những xu thế mới của thời đại như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh… vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với cộng đồng doanh nhân trẻ. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể và đội ngũ doanh nhân trẻ cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng doanh nhân thời kỳ mới để triển khai hiệu quả vào thực tế. Quyền Chủ tịch nước đề nghị T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và các đơn vị liên quan, tiếp tục nắm bắt tình hình phát triển của đội ngũ doanh nhân trẻ để kịp thời tham mưu, đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà thực tiễn đặt ra. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với xu hướng thế giới, mục tiêu của đất nước, nhu cầu của cộng đồng. Hội cần đặt mục tiêu về tập hợp, phát triển những tập đoàn, doanh nghiệp lớn ngang tầm quốc tế trong thời gian tới. “Chúng ta phải xác định vai trò, trách nhiệm của doanh nhân trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Các bạn phải làm hai vai, là doanh nhân tiên phong trong phát triển kinh tế và thanh niên rường cột của nước nhà, nên trách nhiệm và sứ mệnh của các bạn rất là cao. Từ đó, tôi mong các bạn tiếp tục có những khát vọng trong phát triển sự nghiệp, khát vọng cống hiến”, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nói. Quyền Chủ tịch nước cũng đề nghị đội ngũ doanh nhân trẻ cần dám nghĩ dám làm, dám khát vọng, dám dấn thân vào việc khó để có những lối đi riêng và đạt được thành công cao hơn; tiếp tục truyền cảm hứng trong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển sự nghiệp, lan tỏa năng lượng tích cực đến các bạn trẻ. “Chúng ta không có những con đường mới, không đột phá thì không phát triển được. Chính các bạn phải là người dám dấn thân vào những con đường mới, tạo ra những đột phá để phát triển đất nước”, Quyền Chủ tịch nước nhấn mạnh. Đáp từ Quyền Chủ tịch nước, anh Nguyễn Ngọc Lương thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Quyền Chủ tịch nước tới các doanh nhân trẻ. Anh Lương cho biết sẽ lĩnh hội, tiếp thu ý kiến của Quyền Chủ tịch nước và bắt tay làm ngay trong thời gian tới. T.Ư Đoàn và T.Ư Hội LHTN Việt Nam sẽ đồng hành, phát huy trách nhiệm sáng tạo của doanh nhân trẻ để xây dựng đất nước, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước dành cho doanh nhân trẻ. XUÂN TÙNG NGƯỜI TRẺ CẦN DẤN THÂN, TẠO ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ẢNH: XUÂN TÙNG Đà Nẵng sẽ có phố đi bộ dọc sông Hàn Phố đi bộ dọc sông Hàn sẽ diễn ra các sự kiện, hoạt động vui chơi giải trí phục vụ người dân và du khách ẢNH: THANH TRẦN

THỜI SỰ 3 n Thứ Ba n Ngày 26/3/2024 Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề cập đến công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị. Nhấn mạnh công tác cán bộ luôn được xác định là “then chốt của then chốt”, ông Dũng cho biết, Thành ủy Hà Nội đã ban hành, chỉ đạo, quán triệt triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24 về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”. “Có thể khẳng định, chỉ thị 24 của Thành ủy là một “công cụ” hiệu quả để các tập thể và cá nhân “tự soi”, “tự sửa”, đồng thời cũng là một trong những căn cứ pháp lý quan trọng để xem xét và xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân khi có những biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật...”, ông Dũng cho hay. Bí thư Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, nội dung giám sát của HĐND thành phố Hà Nội đã được lựa chọn kỹ lưỡng, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp thiết, được cử tri quan tâm như: Dự án chậm triển khai, quản lý tài sản công, rác thải… Việc tái giám sát cũng được chú trọng; quyết tâm đi đến tận cùng vấn đề, giải quyết triệt để các nội dung giám sát. Thông tin tại hội nghị, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh cho biết, năm 2023, HĐND cấp tỉnh cả nước đã tổ chức 357 kỳ họp, trong đó có 130 kỳ họp thường lệ, 154 kỳ họp chuyên đề và 73 kỳ họp đột xuất. Trong năm, HĐND đã tổ chức 1.332 đoàn giám sát, tăng 225 đoàn so với năm 2022. Năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị HĐND các tỉnh, thành phố cần nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, phát huy tinh thần tự lực, tự cường...; tạo đột phá hơn nữa để các địa phương phát triển nhanh và bền vững, chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031. Bà Thanh cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường giám sát, khảo sát và kiểm soát quyền lực nhà nước ở địa phương, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành nghị quyết của HĐND; đôn đốc, trả lời, xử lý dứt điểm những kiến nghị sau giám sát, góp phần chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ; đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. QUAN TÂM QUY HOẠCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, thời gian qua, HĐND có khối lượng công việc rất lớn, với tổng số 357 kỳ họp, với nhiều kỳ họp chuyên đề và bất thường. Đặc biệt, trong năm 2023, HĐND còn triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo thẩm quyền. “Công tác lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành rất nghiêm túc, sau khi giám sát cũng thực hiện rất nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến việc xử lý những cán bộ không đủ phiếu tín nhiệm”, Chủ tịch Quốc hội cho biết. Theo Chủ tịch Quốc hội, ở những nơi HĐND hoạt động tích cực, có hiệu quả thì ở nơi đó đều có sự phát triển, có tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách rất khá. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các địa phương đã rất tích cực trong việc triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội. Trong đó, TP HCM là một điển hình trong việc triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố này. Còn thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Long lần đầu tiên ban hành nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn ngay tại kỳ họp như Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm. Đề cập phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND tiếp tục bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, tăng cường thực hiện chức năng cơ quan dân cử, trong đó cần quan tâm đến công tác dân nguyện ở địa phương, tăng cường đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tập trung rà soát hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho việc xây dựng các luật, nghị quyết của Quốc hội, nhất là các luật có liên quan đến đời sống kinh tế- xã hội, những nghị quyết có tính chất đặc thù cho địa phương. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị HĐND các địa phương có kế hoạch triển khai sâu sát các dự án luật, nhất là dự án Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Căn cước…trong đó có nhiều nội dung cụ thể giao cho địa phương, ví dụ bảng giá đất, nếu không chuẩn bị từ bây giờ sẽ không triển khai kịp. Đặc biệt, chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã là nội dung trọng tâm trong năm nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND quan tâm, nhất là vấn đề cán bộ dôi dư, chế độ chính sách cho cán bộ sau sắp xếp; đồng thời quan tâm quy hoạch đội ngũ cán bộ, đại biểu HĐND các cấp; giới thiệu nhân sự để tiến tới Đại hội Đảng các cấp. THÀNH NAM “Công tác lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành rất nghiêm túc, sau khi giám sát cũng thực hiện rất nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến việc xử lý những cán bộ không đủ phiếu tín nhiệm”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh khi phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố, ngày 25/3. CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: CHUYỆN HÔM NAY Các thế hệ tiếp nối đã cùng chung sức, đồng lòng, bằng bàn tay khối óc đưa đất nước phát triển, để có được “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Thành quả đó, có sự đóng góp rất lớn lao của sức trẻ vào đường lối, chủ trương của Đảng. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng, sứ mệnh của thanh niên thời đại mới là tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, tiến quân vào khoa học công nghệ với bầu nhiệt huyết nóng bỏng của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2045 là đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Người trẻ chứ không ai khác phải đảm nhận sứ mệnh đi đầu, nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia. Sự tiên phong của thanh niên thể hiện ở 2 nhiệm vụ. Một là, những người trực tiếp xây dựng, sáng tạo ra các sản phẩm số, công nghệ số, hệ thống dịch vụ số hoá phục vụ cho từng lĩnh vực, công việc nhằm tạo ra sự phát triển. Hai là, nhóm thanh niên thụ hưởng và sử dụng sản phẩm số. Ở nhiệm vụ này, các bạn trẻ cũng phải tiên phong sử dụng và phát triển giá trị của công nghệ; đồng thời, hướng dẫn những người xung quanh thực hiện. Chuyển đổi số là một quá trình lâu dài, phức tạp. Vì vậy, mỗi bạn trẻ đừng thấy khó mà bỏ, mà phải dấn thân, miệt mài học hỏi, đặc biệt nêu cao tinh thần tự học để nâng cấp bản thân, để không tụt hậu với thời cuộc. Điều quan trọng nhất là mỗi chúng ta phải lấy động lực từ trái tim, sẵn sàng dâng hiến sức mình để tạo ra của cải vật chất cho xã hội, tạo ra những điều kiện mới cho sự quản lý phát triển đất nước ở trên các lĩnh vực khác nhau. Trong môi trường hiện nay, ai cũng có thể tham gia được vào chuyển đổi số, vì vậy, mỗi bạn trẻ hãy tự tin bước lên hàng ngũ tiên phong chuyển đổi số. Ở một vế khác, để thanh niên thực hiện sứ mệnh của mình, thì Đảng, Nhà nước cần tạo hành lang pháp lý rõ ràng, kịp thời cổ vũ, động viên thanh niên. Đồng thời, Chính phủ, Nhà nước đặt hàng, đưa ra các đầu bài, tạo điều kiện tốt nhất, thậm chí là chấp nhận những khoản đầu tư mạo hiểm, để thế hệ trẻ hôm nay mạnh mẽ tiến quân vào khoa học công nghệ. Đoàn Thanh niên, cán bộ Đoàn phải đóng vai trò là nhà tổ chức thông thái phát hiện vấn đề, biết phân công và đưa vấn đề đó vào nhận thức của thanh niên, để chính thanh niên mang nhận thức đó ra hành động cụ thể về công nghệ số. Tập hợp và phát huy người tài tham gia vào công cuộc chuyển đổi số. “Cán bộ nào, phong trào ấy”, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan của phát triển xã hội, mỗi cán bộ Đoàn phải không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ để lan toả, truyền cảm hứng cho mỗi đoàn viên, thanh niên cùng hành động. Trong thanh niên, ai cũng có khát khao, hoài bão, ước mơ nhưng ước mơ đó chỉ được chắp cánh khi được tập thể tương tác, hỗ trợ, đồng hành đó là Đoàn Thanh niên. Để thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, một nhóm người hay cá nhân đơn lẻ không thể làm được, mà đòi hỏi thế hệ trẻ phải kết đoàn nắm tay nhau, truyền cho nhau niềm tin, xung kích tiến lên. Tôi tin với bầu máu nóng nhiệt huyết tuổi trẻ và trái tim yêu nước nồng nàn, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ thực hiện sứ mệnh tiên phong chuyển đổi số quốc gia, góp phần đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc. LƯU TRINH (ghi) Động lực từ trái tim Liên quan đến nội dung lấy phiếu tín nhiệm, báo cáo gửi tới phiên họp cho thấy, ở cấp tỉnh có 1.700 người được lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Kết quả cho thấy, số người có trên 50% tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao” là 1.546 người, chiếm 90,9%. Có 1 trường hợp trên một nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” là Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện tại trường hợp này đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Còn ở cấp huyện, có 12.028 người được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả cho thấy, số người có trên 50% tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm cao” là 10.968 người, chiếm tỷ lệ 91,1%. Có 8 trường hợp trên một nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành rất nghiêm túc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị TIƒP THEO TRANG 1

4 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 26/3/2024 Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang cho biết, qua khảo sát, năm 2024, các doanh nghiệp trong tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tuyển khoảng 112.000 người lao động tập trung các ngành nghề điện tử, may mặc, linh kiện chip bán dẫn, năng lượng mặt trời, thương mại dịch vụ. Trong đó, một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động lớn như Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn) cần 27 nghìn lao động, Công ty TNHH Luxshare - ICT tuyển 47 nghìn lao động. Ông Huế cho biết thêm, để hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang tăng tần suất phiên giao dịch việc làm. Trung tâm phối hợp với doanh nghiệp đa dạng các hình thức tuyển dụng như phỏng vấn trực tuyến, phát Livestream tuyển dụng lao động từ đầu cầu của các doanh nghiệp và sàn giao dịch việc làm thông qua mạng xã hội Tiktox, Fanpage, Facebook. Đặc biệt, vừa qua, Chủ tịch và phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thành lập 4 đoàn công tác trực tiếp đến làm việc tại 4 tỉnh (Lạng Sơn, Cao Bằng, Hòa Bình, Sơn La) nhằm kết nối cung cầu, thu hút lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực. Tại những buổi xúc tiến tuyển dụng lao động này, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang thống nhất với lãnh đạo 4 tỉnh về chủ trương, kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động hỗ trợ giải quyết việc làm cho người dân địa phương trong độ tuổi lao động, bảo đảm nguồn nhân lực cung ứng cho doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Giang. Theo ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang phụ thuộc vào sản xuất công nghiệp. Bởi vậy, tỉnh Bắc Giang quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động để đảm bảo sản xuất. “Trong khoảng 1 tháng triển khai nhiều giải pháp, đến nay, các doanh nghiệp trong tỉnh Bắc Giang cơ bản tuyển dụng đủ lao động. Thời gian tới, một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì làm việc các trường đại học và cao đẳng để thu hút lao động có tay nghề, chuyên môn cao cho doanh nghiệp”, ông Dương nhấn mạnh. NGUYỄN THẮNG Bắc Giang xúc tiến tuyển dụng lao động ngoài tỉnh Tỉnh Bắc Giang đã tổ chức các đoàn xúc tiến lao động ở nhiều tỉnh phía Bắc nhằm giúp doanh nghiệp có đủ nhân lực phục vụ sản xuất, đáp ứng đơn hàng. PHẤN KHỞI ĐƯỢC TĂNG CA Từ sau Tết Nguyên đán 2024 đến nay, Cty gỗ xuất khẩu Minh Thành (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nơi anh Nguyễn Ngọc Thiện làm việc đã liên tục tăng ca để kịp đơn hàng xuất khẩu đi châu Âu trong quý 1/2024. Anh Thiện cho hay, thời gian trước đây công ty gần như không có đơn hàng lớn, doanh nghiệp cho công nhân làm việc cầm chừng để duy trì lao động, do vậy nhiều công nhân đã nghỉ việc. Từ cuối năm 2023, đơn hàng xuất khẩu đã có trở lại, khách hàng yêu cầu có hàng xuất trong quý 1/2024 nên công ty đã tổ chức tăng ca liên tục, đồng thời, gọi lại số lao động đã nghỉ việc trở lại công ty làm việc. “Có việc làm đã an tâm, nay thu nhập tăng thêm nhờ tăng ca, người lao động của công ty rất phấn khởi” - anh Thiện nói. Theo chị Lại Thị Minh Thúy, nhân viên làm việc trong lĩnh vực nhân sự của Công ty Saitex International Việt Nam (TP Biên Hòa) chuyên về ngành hàng may, với số đơn hàng như hiện nay, công ty đang cho tăng ca một số khâu để kịp tiến độ sản xuất. “Toàn công ty hiện có hơn 3 ngàn lao động, và công ty đang tuyển thêm 500 lao động để đáp ứng các đơn hàng đã ký”- chị Thuý thông tin. Nhờ có đơn hàng dồi dào và ổn định đến quý III/2024, Công ty Giày da Tài Lộc (quận 12, TPHCM) đã cho công nhân ở một số khâu được tăng ca, làm thêm giờ. Do đó, lương công nhân sau tăng ca được từ 12 - 13 triệu đồng/ tháng, ai cũng phấn khởi. Tương tự, hơn 700 công nhân của Công ty TNHH E.land Việt Nam (huyện Củ Chi, TPHCM) cũng tăng ca thêm 2 giờ mỗi ngày để kịp xuất đơn hàng xuất ra nước ngoài. Đại diện Công ty E.land Việt Nam thông tin, đơn hàng của doanh nghiệp này có đến hết năm 2024, vì vậy công ty còn mở thêm một xưởng mới và tuyển thêm lao động vào làm việc. KHÓ TÌM LAO ĐỘNG Những ngày cuối tháng 3, các ngã đường trong khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai và TP HCM đều treo bảng thông báo tuyển dụng lao động. Mặc dù đưa ra mức thu nhập cao, đầy đủ chế độ phúc lợi, nhưng các doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động, nhất là lao động phổ thông. Từ đầu năm 2024, Công ty may mặc Leading Star Việt Nam (Khu công nghiệp Đồng An - Bình Dương), có nhu cầu tuyển dụng 1.000 lao động với mức thu nhập đến 12 triệu đồng/tháng. Công ty phân bổ nhân sự ngồi chờ người đến nộp hồ sơ ở 2 điểm cách nhau chỉ khoảng 100m, nhưng đến nay chỉ có vài người đến ứng tuyển. Theo bà Phạm Thị Xuân Trang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Bình Dương, trước đây lương công nhân có tay nghề từ 13-15 triệu đồng/ tháng. Tuy vậy, khi đơn hàng sụt giảm, thu nhập của người lao động chỉ còn khoảng 60%. Việc thu nhập sụt giảm kéo dài nhiều tháng trong năm 2023 khiến người lao động xin nghỉ việc để về quê và ít người quay lại. Có nhu cầu tuyển dụng 1.000 lao động các vị trí cho năm 2024, nhưng từ cuối năm 2023 đến nay, Tổng Công ty CP May Việt Tiến (quận Tân Bình, TPHCM) vẫn chưa tuyển đủ số lượng. Anh Lê Anh Xuân, bộ phận tuyển dụng may Việt Tiến cho biết, DN đang thiếu lao động ở khâu may, cắt vải, ủi, hoàn thành, đóng gói… với mức thu nhập từ 11 - 30 triệu đồng/ tháng. Để có lao động, doanh nghiệp này đã đưa bàn tuyển dụng ra tận ga Sài Gòn (quận 3), bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), lên tận bến xe An Sương (huyện Hóc Môn)… nhưng vẫn không tuyển được người. “Công ty hiện đang tận dụng nguồn lao động mới do chính công nhân cũ giới thiệu và tăng cường tìm kiếm tại các hội, nhóm, trang web tuyển dụng” - anh Xuân nói. Tương tự, Công ty TNHH Cơ khí thương mại Nhật Long (TP Thủ Đức) cũng gặp khó trong việc tuyển lao động. Do đó, DN này đã liên kết với trường Đại học Trà Vinh mời sinh viên đến thực tập, bao ăn ở và có trả lương. Sau thời gian này, nếu sinh viên có nguyện vọng đều được nhận ở lại làm việc. Theo kết quả khảo sát mới đây tại 300 doanh nghiệp đang hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội (LĐ-TB&XH) TPHCM thực hiện, có đến 18,6% doanh nghiệp gặp khó khăn khi tuyển dụng lao động. Nguyên nhân chủ yếu là do người lao động không đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp (chiếm 68,6%), các chế độ phúc lợi như tiền lương, thưởng thấp (chiếm 20,9%); điều kiện làm việc như môi trường làm việc, an toàn lao động, chế độ quản lý... (chiếm 5,9%) và các lý do khác (chiếm 4,4%). Mặt khác, trong thị trường lao động, hiện nhiều người đã dịch chuyển công việc từ khu vực chính thức sang khu vực phi chính thức, vì vậy chưa quan tâm đến nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Cùng với đó, người lao động ở các tỉnh, thành hiện có nhiều lựa chọn làm việc hơn vì các địa phương trên cả nước hầu như đều có khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút DN đến đầu tư và hoạt động ở một số lĩnh vực tương tự TPHCM. MẠNH THẮNG - UYÊN PHƯƠNG - HƯƠNG CHI Từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM đã khởi sắc trở lại. Nhiều doanh nghiệp phải tăng ca sản xuất và đẩy mạnh tuyển dụng lao động. Các doanh nghiệp treo biển tuyển dụng trong các khu công nghiệp ẢNH: MẠNH THẮNG Theo kết quả khảo sát mới đây tại 300 doanh nghiệp đang hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội (LĐ-TB&XH) TPHCM thực hiện, có đến 18,6% doanh nghiệp gặp khó khăn khi tuyển dụng lao động. Theo UBND tỉnh Bắc Giang, trong quý I, tỉnh Bắc Giang tạo việc làm mới cho gần 9.000 người, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Toàn tỉnh có 191.000 lao động làm việc trong các khu công nghiệp, tăng gần 32.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp lại khó tuyển lao động Nhân viên tuyển dụng của một doanh nghiệp hướng dẫn người lao động nộp hồ sơ Tỉnh Bắc Giang hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng đủ lao động phục vụ sản xuất ẢNH: NGUYỄN THẮNG

KINH TẾ 5 n Thứ Ba n Ngày 26/3/2024 Ngày giao dịch đầu tuần, dù thị trường biến động liên tục khi áp lực bán dâng cao nhưng những nhà đầu tư có tài khoản tại VNDirect bất đắc dĩ phải đứng ngoài cuộc do hệ thống giao dịch chưa hoạt động trở lại sau khi bị hacker tấn công. Đến cuối giờ chiều ngày 25/3, hệ thống của VNDirect vẫn báo trạng thái bảo trì, nâng cấp, khiến nhà đầu tư không khỏi lo lắng, bức xúc và liên tục chia sẻ. Anh Nguyễn Hưng, nhà đầu tư có tài khoản tại VNDirect nói: “Trong phiên chiều 25/3, tôi rất sốt ruột khi thị trường biến động mà không thể làm gì. Nếu thị trường giảm sâu hơn, tôi không bán được cổ phiếu. Với phiên điều chỉnh giảm hôm nay, tài khoản của tôi bị mất lãi tương đối nhiều. Những thiệt hại này không biết có được công ty chứng khoán đền bù?”, anh Hưng lo ngại. Tương tự anh Hưng, nhiều nhà đầu tư cũng bức xúc đặt vấn đề trên các diễn đàn chứng khoán về việc bảo vệ thông tin, tài sản, cổ phiếu, cũng như quyền lợi của mình khi hệ thống giao dịch của VNDirect gặp sự cố. Thậm chí, một số nhà đầu tư cho biết, sẽ chuyển tài khoản sang công ty khác để tránh tình trạng mất quyền truy cập và không bị lộ, lọt thông tin tài khoản. VNDirect cho biết, sự cố đã được khắc phục, nhưng do hạ tầng dữ liệu rất lớn nên sẽ cần thêm thời gian để kết nối. Công ty đã phối hợp xử lý cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) để đảm bảo ngăn chặn sự cố tương tự...“Toàn bộ thông tin và tài sản của khách hàng đều được đảm bảo trạng thái an toàn, không ảnh hưởng bởi sự cố tấn công”, VNDirect khẳng định. Về sự cố của VNDirect, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) đã thông báo tạm thời ngắt kết nối của VNDirect từ 25/3 đến khi VNDirect khắc phục được hoàn toàn sự cố. Phía Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tạm thời ngắt kết nối giao dịch từ xa và giao dịch trực tuyến trên các thị trường. CẦN QUỸ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NHÀ ĐẦU TƯ Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (Vafi) cho rằng, VNDirect cần khắc phục triệt để, bịt lỗ hổng hệ thống không để ảnh hưởng kéo dài tới khách hàng. Với nhà đầu tư, để phòng ngừa rủi ro, nên mở tài khoản cùng lúc ở một số công ty chứng khoán, chọn đơn vị tiềm lực tài chính mạnh, quản trị tốt, phân tán tài sản. Nếu sự cố xảy ra ở công ty này, có thể hành động để giảm bớt rủi ro nhờ giao dịch ở tài khoản khác. “Về phía cơ quan quản lý nhà nước, nên xem xét thành lập quỹ bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, có ý nghĩa giống với bảo hiểm tiền gửi”, ông Hải đề xuất và cho rằng, nguồn quỹ có thể trích từ phí môi giới. Việc lập quỹ theo đại diện Vafi là rất cần thiết, bởi sự cố không ai biết trước, nhưng nếu có quỹ, không may thị trường giảm mạnh trong phiên hệ thống VNDirect gặp sự cố, nhà đầu tư bị ảnh hưởng sẽ được bảo vệ quyền lợi. Công ty chứng khoán cũng yên tâm hơn trong hoạt động kinh doanh. Ông Hải cho biết, mô hình quỹ này đã được Vafi kiến nghị thành lập từ 20 năm trước, thời điểm thị trường chứng khoán mới hoạt động. Năm 2014, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ chế trích lập và sử dụng quỹ bảo vệ nhà đầu tư tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Gần đây nhất, trong dự thảo sửa đổi Luật Chứng khoán năm 2019, Bộ Tài chính cũng đề xuất lập quỹ này, nhưng đến thời điểm hiện tại, sau khi luật có hiệu lực thì vấn đề vẫn đang bỏ ngỏ. Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBCKNN cho biết, đảm bảo hệ thống giao dịch là nghĩa vụ của công ty chứng khoán khi cung cấp dịch vụ. Nhà đầu tư không qúa lo ngại với số cổ phiếu, tiền trong tài khoản chứng khoán. Cổ phiếu của nhà đầu tư được ghi nhận sở hữu trên hệ thống của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) quản lý. CHUYÊN GIA AN NINH MẠNG: VIỆC RẤT ĐÁNG LO NGẠI Trao đổi với PV Tiền Phong, giám đốc một công ty chuyên về bảo mật lớn tại Việt Nam cho biết, việc VNDirect bị tấn công là việc rất đáng lo ngại ở cả góc độ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Trong trường hợp này, khi hệ thống của VNDirect bị tấn công, về phía người dùng sẽ phải đối mặt với 3 nguy cơ chính: Giao dịch bị gián đoạn, gây thiệt hại về kinh tế cho nhà đầu tư; Thông tin cá nhân bị lộ lọt và tài khoản bị lộ mật khẩu hoặc đổi mật khẩu. Trong cả 3 nguy cơ này, rủi ro thiệt hại với nhà đầu tư rất lớn. Theo chuyên gia này, thông thường để tìm ra nguyên nhân đầy đủ của một cuộc tấn công mạng sẽ mất từ 1 đến 2 tuần. Các quản trị viên và các chuyên gia của VNDirect và các đơn vị được mời tìm nguyên nhân để xử lý sẽ phải lần theo từng dấu vết để dựng lại toàn bộ cuộc tấn công, từ đó tìm ra lỗ hổng và có phương án phòng chống cho tương lai. Cũng theo chuyên gia này, thời gian qua, nhận thức về đảm bảo an ninh mạng của các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam đã nâng cao đáng kể, tuy nhiên việc đầu tư cho an ninh mạng vẫn chưa thực sự tương xứng. Trong khi các cuộc tấn công mạng gần đây ngày càng tinh vi, đặc biệt có sự tham gia của các nhóm tội phạm lớn quốc tế. Vì vậy các hệ thống tại Việt Nam luôn ở trong tình trạng có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. VIỆT LINH - PHẠM TUYÊN Hệ thống của Công ty Chứng khoán VNDirect bị hacker tấn công từ 10h sáng 24/3, và đến hết phiên giao dịch 25/3 chưa thể truy cập trở lại. Khách hàng bức xúc vì không thể giao dịch, lo ngại thiệt hại khi thị trường biến động trong khi chuyên gia cho rằng, việc bảo mật thông tin khách hàng, dữ liệu giao dịch sẽ là vấn đề lớn phải đặc biệt quan tâm. Nhà đầu tư không thể truy cập hệ thống VNDirect trong suốt phiên 25/3 ẢNH: V.LINH Trao đổi với PV Tiền Phong về giải pháp chỉ đạo khắc phục sau sự việc hệ thống của VNDirect bị tấn công, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính nói “Đây là sự việc cụ thể, liên quan trực tiếp tới một công ty chứng khoán, chứ không phải hệ thống giao dịch. Giải pháp xử lý thuộc thẩm quyền của UBCKNN”. QUỲNH NGA HỆ THỐNG CỦA CHỨNG KHOÁN VNDIRECT BỊ TẤN CÔNG: Nhà đầu tư có được bảo vệ? Một trong những điểm đáng chú ý trong Thông tư do Bộ Công Thương xây dựng chính là việc siết cho thuê, mượn kho chứa xăng dầu của các doanh nghiệp. Theo đó, các đầu mối, thương nhân phân phối, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xăng dầu có kho xăng dầu cho thuê phải báo cáo định kỳ hằng quý tình hình sử dụng kho và cho thuê kho gửi về Bộ Công Thương trước ngày 10 của tháng đầu tiên của kỳ tiếp theo. Về phía đơn vị đi thuê, các đầu mối, thương nhân phân phối cũng phải báo cáo định kỳ hàng quý tình hình sử dụng kho thuê về Bộ Công Thương và sở công thương tại địa bàn thuê kho trước ngày mồng 10 của tháng đầu tiên kỳ kế tiếp. Trên cơ sở này, sở công thương các tỉnh, thành phố sẽ kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng kho thuê doanh nghiệp trên địa bàn theo 3 tiêu chí: Hợp đồng thuê kho, dung tích thuê sử dụng và lượng hàng hóa qua kho kỳ báo báo. Trường hợp phát hiện thương nhân có dấu hiệu vi phạm quy định về sử dụng kho, sở công thương sẽ báo cáo về Bộ Công Thương để phối hợp quản lý. Một trong những sửa đổi đáng chú ý với các doanh nghiệp bán lẻ trong thông tư mới chính là việc thực hiện ký hợp đồng làm đại lý cho tối đa 3 doanh nghiệp đầu mối hoặc thương nhân phân phối. Dù cho phép doanh nghiệp bán lẻ được lấy từ nhiều nguồn là thông tin được cộng đồng mong chờ thế nhưng doanh nghiệp bán lẻ phải lập hồ sơ gửi sở công thương các tỉnh, thành phố để sửa đổi, bổ sung thông tin. Doanh nghiệp cũng phải làm thủ tục thanh lý hợp đồng với đầu mối, thương nhân phân phối trước khi ký với bên khác. Thông tư mới của Bộ Công Thương cũng sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ nhiều quy định liên quan đến kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, Bộ Công Thương vẫn là đơn vị cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi hoặc cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu. Tuy nhiên, trách nhiệm đi kiểm tra, xác minh sẽ được phân cả cho sở công thương. Tùy từng trường hợp cụ thể, Bộ Công Thương phối hợp hoặc ủy quyền sở công thương kiểm tra, xác minh, cung cấp thông tin năng lực thực tế, tình hình hoạt động của thương nhân, cơ sở kinh doanh xăng dầu. Việc cấp phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu sẽ do sở công thương thực hiện. Việc điều hành giá xăng dầu vẫn được Bộ Công Thương duy trì quan điểm: Bộ Công Thương là đơn vị chủ trì và phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá bán xăng dầu, điều hành trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. PHẠM TUYÊN Sẽ sửa loạt quy định về kinh doanh xăng dầu Doanh nghiệp thuê, cho thuê kho chứa xăng dầu sẽ phải định kỳ báo cáo việc cho thuê, các sở công thương sẽ cùng tham gia kiểm tra việc thuê kho của các doanh nghiệp và liên Bộ Tài chính - Công Thương vẫn sẽ cùng tham gia điều hành giá xăng dầu… Đó là những điểm mới trong thông tư về kinh doanh xăng dầu vừa được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến.

KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN Chương trình Thủ tướng gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024 nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới thanh niên những chủ trương, chính sách của Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Đông đảo ĐVTN đã bày tỏ sự quan tâm, gửi ý kiến đề xuất và kỳ vọng đến chương trình. TS TRƯƠNG THANH TÙNG - TRƯỞNG NHÓM NGHIÊN CỨU THUỐC MỚI, ĐH PHENIKAA, GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2022: XÂY DỰNG THANG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỐ CỦA CÔNG DÂN Chuyển đổi số đang diễn ra trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó ứng dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học ngày càng được quan tâm. Theo tôi, thanh niên, nhà khoa học trẻ là lực lượng chính giúp cho công cuộc chuyển đổi số trong khoa học - công nghệ được toàn diện và thành công. Chính phủ cần có những giải pháp trong việc nâng cao năng lực số cho đội ngũ trí thức - nhà khoa học trẻ, mà hiện nay chưa thực sự đồng đều. Chính phủ, thông qua tổ chức Đoàn - Hội, có thể tăng cường các chương trình đào tạo chính quy cho thanh thiếu niên về năng lực số, gồm khả năng ứng dụng lẫn khả năng thích ứng và nhận định những nguy cơ có thể có khi chuyển đổi số chiếm tỷ lệ cao trong từng lĩnh vực. Chính phủ cần có thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ các chương trình nghiên cứu liên ngành ứng dụng công nghệ số, tự động hoá trong việc tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ. Xây dựng các cơ sở dữ liệu số về kết quả nghiên cứu, thành tựu của người Việt Nam qua các thời kỳ và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc chắt lọc thông tin, tri thức từ cơ sở dữ liệu đó, giúp cho các nghiên cứu mới có thể tiếp cận nhanh hơn với nguồn tư liệu cũ. Đồng thời, sử dụng chính nguồn dữ liệu khoa học công nghệ số đó, kết hợp với AI để truyền tải các thành tựu khoa học công nghệ đến chương trình học ở bậc phổ thông. Để công cuộc chuyển đổi số phát triển sâu rộng, thành công, Chính phủ cần quan tâm thúc đẩy chuyển đổi số đồng đều ở mọi lĩnh vực. Việc này sẽ giúp liên thông các lĩnh vực khác nhau, tận dụng được tối đa lợi ích của chuyển đổi số mang lại, giúp đất nước phát triển nhanh. Bên cạnh đó, cần có những chính sách, chương trình, thang đánh giá năng lực số của công dân, đặc biệt là giới trẻ. Qua đó xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực số tốt, có khả năng cạnh tranh cao với nguồn nhân lực nước ngoài, hỗ trợ đắc lực cho việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Mặt khác, thanh niên cần chủ động nâng cao năng lực số của bản thân, nhanh nhạy trong việc ứng dụng cũng như hiểu biết những nguy cơ để bảo vệ chính mình trong không gian số. THS NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG - PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG ĐH ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH: CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÔNG QUA HỢP TÁC MỞ Là một nhân sự công tác trong lĩnh vực giáo dục - một trong 8 lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trong “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, tôi cùng đồng nghiệp vẫn gặp nhiều rào cản. Trong đó, nhận thức về chuyển đổi số của không ít cán bộ giảng viên chưa thực sự đầy đủ; chưa chủ động cập nhật, làm chủ ứng dụng, công cụ và giải pháp kỹ thuật số trong công tác dạy - học; hạn chế kinh phí đầu tư hạ tầng và trang thiết bị số. Tôi mong muốn, Bộ Y tế và Chính phủ có thêm cơ chế, đầu tư nguồn lực và định hướng cụ thể đối với những chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong các đơn vị sự nghiệp. Đặc biệt, thúc đẩy chuyển giao công nghệ thông qua hợp tác giữa trường đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp, từ đó thiết kế hoạt động tập huấn cho từng nhóm cán bộ phụ trách chuyên sâu. Tôi tin rằng, thực hiện hiệu quả việc chuyển giao công nghệ trong môi trường hợp tác mở, sẽ góp phần giảm áp lực lên Chính phủ và phát huy nhiệt huyết, năng lực sáng tạo cống hiến của nhân lực, nhất là những người trẻ. PGS.TS NGUYỄN THÀNH ĐẠT - BÍ THƯ ĐOÀN ĐH ĐÀ NẴNG: ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM NỀN TẢNG SỐ Chuyển đổi số có tác động tích cực đối với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đồng thời đặt ra một số thách thức. Hiện nhiều tổ chức, cá nhân có xu hướng chạy đua theo chuyển đổi số, ồ ạt đưa ra các công cụ chuyển đổi số, điều này có thể gây tác dụng ngược khi gây phiền hà cho người dân và làm gia tăng khả năng lộ, lọt thông tin. Bên cạnh đó, chuyển đổi số đã tạo ra khoảng cách kỹ thuật giữa những người có trình độ công nghệ cao và những người không có; vấn đề về bảo mật và quyền riêng tư. Tôi mong muốn Chính phủ cần có định hướng để các công cụ chuyển đổi số được tạo ra đều hướng tới sự phát triển của kinh tế số và xã hội số. Cụ thể, cần tránh sự dàn trải nguồn lực trong phát triển các công cụ số. Chính phủ có thể đầu tư trọng điểm một hoặc hai nền tảng số (chẳng hạn như nền tảng VNeID). Khi nền tảng được hoàn thiện và lượng người dùng đạt ngưỡng, việc tích hợp thêm các dịch vụ, công cụ khác sẽ trở nên hết sức dễ dàng. Điều quan trọng là Chính phủ cần thể hiện vai trò kiểm soát, định hướng của mình trong phân phối nguồn lực dành cho phát triển các nền tảng số, siêu dữ liệu. Mặt khác, cần có chương trình giáo dục và đào tạo về kỹ năng sống và kỹ năng công nghệ thông tin cho các bạn trẻ từ giai đoạn sớm. Điều này bao gồm việc tích hợp giáo dục về lập trình, kỹ năng sống số và quản lý dữ liệu vào chương trình học. Bên cạnh đó, Chính phủ tạo cơ chế, điều kiện để người trẻ phát huy sự sáng tạo của mình gắn với công nghệ và số hóa, như: hỗ trợ thanh thiếu niên khởi nghiệp; tài trợ nguồn lực cho người trẻ hiện thực hoá các ý tưởng công nghệ mới; tổ chức các cuộc thi, hoạt động khuyến khích người trẻ phát triển các giải pháp công nghệ mới giải quyết các vấn đề xã hội và kinh doanh. VŨ MINH NGỌC - GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN CÔ TÂM, GIẢI THƯỞNG LƯƠNG ĐỊNH CỦA NĂM 2021: ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Chuyển đổi số là “chuyến tàu không thể bỏ lỡ”, chúng tôi đã không ngừng vận động thích ứng, tận dụng tối đa các nền tảng số và tham gia các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, cộng đồng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và bền vững. Đồng thời, học hỏi và kết nối với các sàn thương mại điện tử để mở rộng, tối ưu hoá các kênh bán lẻ. Từ thực tiễn, tôi nhận thấy chuyển đổi số đã tác động rõ rệt đối với các đơn vị sản xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, về tư duy sản xuất, kinh doanh, quản lý chất lượng sản phẩm, phát triển hệ thống. Để phát huy sự tham gia của người trẻ trong kinh doanh - khởi nghiệp gắn với chuyển đổi số, tôi mong muốn Chính phủ sẽ có thêm các chương trình, đề án trang bị kiến thức và kỹ năng số về sản xuất, kinh doanh, thương mại điện tử; kết nối các sàn thương mại điện tử đối với đơn vị sản xuất nông sản; nhiều chương trình xúc tiến thương mại điện tử qua nền tảng số như các phiên quảng bá - bán nông sản trực tuyến. XUÂN TÙNG - CHÂU LINH - GIANG THANH (ghi) Hôm nay (26/3), Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, về chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư và gần 300 đại biểu thanh niên. Phát huy sức trẻ trong chuyển đổi số HÔM NAY, THỦ TƯỚNG GẶP MẶT VÀ ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN: 6 GIỚI TRẺ n Thứ Ba n Ngày 26/3/2024 THÁNG THANH NIÊN Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với ĐVTN trong chương trình gặp mặt và đối thoại năm 2023 ẢNH: NHƯ Ý Thủ tướng gặp mặt Gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024 diễn ra trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Chính phủ. Chương trình đối thoại tập trung vào các nhóm vấn đề: Phát triển Chính phủ số; kinh tế số; xã hội số; vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên Việt Nam. Chương trình có sự tham dự của gần 300 đại biểu thanh niên đại diện cho các khối: công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; doanh nhân trẻ; công nhân; học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn; thanh niên đô thị; thanh niên dân tộc thiểu số; thanh niên tín đồ tôn giáo; thanh niên khuyết tật. Trong khuôn khổ chương trình, Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt và biểu dương các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2023.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==